Kinh tế địa phương

Hải Phòng: “Thủ phủ” mới của Điện gió ngoài khơi Bắc Bộ

Lan Vũ 01/10/2025 14:48

Lũng Lô đề triển khai 4 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất thiết kế dự kiến đạt 3.000 MW và tổng mức đầu tư lên tới hơn 324.182 tỷ đồng.

Đề xuất “khủng” này của Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng đang nổi lên như một trung tâm năng lượng sạch tiềm năng của khu vực phía Bắc. Theo quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong số 15 dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ (tổng công suất 11.200 MW), Hải Phòng đã được quy hoạch tới 10 dự án với tổng công suất dự kiến 7.200 MW, chiếm khoảng 64% công suất phân bổ cho khu vực.

4 dự án “khủng”

Mới đây, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đang đề xuất triển khai 4 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất thiết kế dự kiến đạt 3.000 MW và tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 324.182 tỷ đồng. Các dự án này được phân bổ cụ thể như sau:

diendandoanhnghiep.vn-media-uploaded-402-2022-06-09-_11-enternews-1654774988.jpg
TP Hải Phòng đã triển khai và đưa vào sử dụng dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ từ cuối năm 2021

Dự án thứ nhất là Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 2.1 với công suất thiết kế 500MW và tổng mức đầu tư hơn 55.163 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy này sẽ được lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Hải Phòng, với điểm thu gom công suất đề xuất đặt tại Trạm BB1 của TP Hải Phòng.

Dự án thứ hai là Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1, cũng có công suất thiết kế 500 MW, nhưng tổng mức đầu tư là hơn 53.705 tỷ đồng. Điểm khác biệt là dự án này được dự kiến lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Quảng Ninh. Mặc dù nằm ở Quảng Ninh, điểm thu gom công suất của nhà máy này vẫn được đề xuất lắp đặt tại Trạm BB1 ở Hải Phòng, tương tự như dự án Bắc Bộ 2.1.

Dự án thứ ba là Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4, sở hữu công suất thiết kế lớn gấp đôi, đạt 1.000 MW, với tổng mức đầu tư là 107.529 tỷ đồng. Nhà máy này sẽ được lắp đặt tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Hải Phòng.

Dự án cuối cùng là Nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 5, có công suất thiết kế tương đương Bắc Bộ 4 là 1.000 MW, với tổng mức đầu tư cao hơn một chút là hơn 107.785 tỷ đồng. Vị trí lắp đặt của dự án này cũng nằm tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Hải Phòng.

Đối với hai dự án quy mô lớn (Bắc Bộ 4 và Bắc Bộ 5), điểm thu gom công suất lại được dự kiến lắp đặt tại tỉnh Hưng Yên (khu vực thuộc tỉnh Thái Bình trước đây), cho thấy một chiến lược truyền tải điện liên vùng nhằm đưa nguồn năng lượng sạch từ biển vào sâu trong nội địa, phục vụ cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với tổng giá trị hơn 324 nghìn tỷ đồng, quy mô đầu tư của Lũng Lô cho thấy tầm nhìn dài hạn và năng lực tài chính đáng kể của doanh nghiệp, vốn có tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng Lũng Lô thành lập từ năm 1989 và hiện là một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động đa ngành từ xây dựng, khai thác quặng, thiết kế kiến trúc đến xây dựng điện dân dụng.

Trung tâm năng lượng sạch của miền Bắc

Các chuyên gia khảo sát đã chỉ ra rằng, khu vực ngoài khơi huyện đảo Bạch Long Vĩ, cách đất liền khoảng 133km về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, là địa điểm lý tưởng để xây dựng các trang trại điện gió. Với tốc độ gió trung bình năm khoảng 7,1m/s và tần suất gió mạnh lý tưởng (4-19m/s và trên 20m/s) chiếm gần 75% thời gian trong năm, điều kiện tự nhiên ở đây rất thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của tuabin. Chính vì lý do đó, TP Hải Phòng đã triển khai và đưa vào sử dụng dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ từ cuối năm 2021, đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định cho phát triển kinh tế, du lịch trên đảo trong gần hai năm qua.

diendandoanhnghiep.vn-media-uploaded-402-2022-06-09-_13-enternews-1654775077.jpg
UBND TP. Hải Phòng cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa 3.900 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện VIII.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn làm việc với TP Hải Phòng về công tác tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương. TP Hải Phòng đã đề nghị Bộ quan tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thành phố là nơi tổ chức triển khai thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng theo Quy định tại Luật Điện lực và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đồng tình và gợi mở rằng Hải Phòng có thể đề xuất nhiều hơn nếu chứng minh được tiềm năng, điều kiện kỹ thuật, yếu tố quốc phòng an ninh và tìm được nhà đầu tư thực sự có năng lực. Bộ trưởng cho biết, theo Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tổng công suất điện gió ngoài khơi đến năm 2030 là 6.000 MW nhưng chưa xác định cụ thể theo từng tỉnh, thành phố và chưa có danh mục Dự án cụ thể. Đề nghị Hải Phòng chủ động phối hợp với Bộ Công Thương để kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, đồng thời chủ động khảo sát, cung cấp dữ liệu cho nhà đầu tư và cơ quan chức năng để quyết định chủ trương đầu tư khi có điều kiện, cùng với đó, triển khai các dự án truyền tải thuộc thẩm quyền của thành phố.

Về kiến nghị đưa Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực phía Bắc, Bộ trưởng Bộ Công thương nhận định, TP Hải Phòng có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời, điện khí và sẵn sàng tiếp nhận tổ hợp điện hạt nhân trong tương lai.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, chuyển đổi năng lượng là yêu cầu tất yếu và cấp thiết, không chỉ từ cam kết COP26 mà còn từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Hải Phòng đang đi tiên phong trong việc xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, khu kinh tế xanh, với tiêu chí bắt buộc về sử dụng năng lượng sạch. Thành phố cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng năng lượng tái tạo, bao gồm điện khí tự nhiên hóa lỏng và điện gió tại Bạch Long Vĩ.

Sự đồng thuận cao từ trung ương đã mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho Hải Phòng trong lĩnh vực năng lượng sạch. Với những đề xuất đầu tư quy mô như của Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô chính là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn đó.

Lan Vũ