Kinh tế

Tăng gần 13%, nông sản Việt Nam khẳng định vị thế mới

Nguyễn Thu Hà 03/11/2025 21:43

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2025 đạt gần 6 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành nông nghiệp sau giai đoạn khó khăn do biến động thương mại toàn cầu, đồng thời thể hiện bước chuyển mình rõ nét trong chiến lược phát triển theo hướng chất lượng - bền vững - giá trị gia tăng.

Một trong những điểm sáng nổi bật là ngành cà phê, với giá xuất khẩu bình quân đạt 5.653 USD/tấn, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Indonesia sụt giảm, cà phê Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội để mở rộng thị phần và nâng tầm giá trị. Nhu cầu tăng mạnh từ châu Âu, đặc biệt là Đức, Italy và Tây Ban Nha, giúp cà phê Việt duy trì ở mức giá cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu chung.

xkq.jpg
Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, cá ngừ đều tăng trưởng hai chữ số trong quý III/2025.

Điều đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp Việt đã chuyển hướng sang chế biến sâu, sản xuất cà phê rang xay, cà phê hòa tan và sản phẩm đặc sản, thay vì chỉ xuất khẩu thô. Xu hướng này không chỉ giúp gia tăng lợi nhuận mà còn định vị thương hiệu cà phê Việt trên bản đồ thế giới – nơi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và chất lượng.

Với kim ngạch 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ, rau quả tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu năng động nhất. Trung Quốc hiện chiếm hơn 60% tổng kim ngạch, song điều đáng mừng là các doanh nghiệp Việt đang từng bước mở rộng sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.

Việc mở rộng vùng trồng đạt chuẩn, áp dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch và đẩy mạnh chế biến lạnh, đông khô đã giúp rau quả Việt gia tăng sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào chuỗi giá trị khép kín, từ vùng nguyên liệu đến khâu phân phối, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Sau giai đoạn trầm lắng, ngành gỗ và lâm sản đang phục hồi rõ rệt với kim ngạch gần 15 tỷ USD, tăng 5,4%. Sự trở lại của đơn hàng từ Mỹ và Nhật Bản cho thấy niềm tin thị trường đối với sản phẩm gỗ Việt đã dần ổn định. Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển sang các sản phẩm thân thiện môi trường, có chứng nhận nguồn gốc hợp pháp (FSC) – đây chính là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp Việt đã tiên phong.

Việc tập trung vào thiết kế, chế tác tinh xảo và sản phẩm giá trị gia tăng cao giúp ngành gỗ Việt không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn củng cố việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trong nước.

Không kém phần ấn tượng là ngành thủy sản, với kim ngạch 9,31 tỷ USD, tăng gần 13%. Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, cá ngừ đều tăng trưởng hai chữ số trong quý III. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đồng loạt cải thiện, phản ánh xu hướng hồi phục của nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đối với thực phẩm chế biến.

Bên cạnh việc tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), doanh nghiệp thủy sản Việt cũng chú trọng đến truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường và xã hội, yếu tố ngày càng được các thị trường lớn như EU và Mỹ coi trọng.

Trái ngược với nhóm hàng tăng trưởng mạnh, hạt điều, hồ tiêu, cao su chỉ tăng nhẹ do giá thế giới giảm và nhu cầu nhập khẩu chậm lại. Trong khi đó, gạo – mặt hàng từng bứt phá ở nửa đầu năm – đã chững lại khi nhiều quốc gia châu Á tăng sản lượng nội địa, hạn chế nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực. Đây là lời nhắc nhở rằng ngành nông nghiệp Việt không thể chỉ dựa vào lợi thế ngắn hạn của biến động thị trường, mà cần đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu quốc gia và phát triển thị trường ngách bền vững.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang mở rộng tại hầu hết các khu vực. Châu Á chiếm gần một nửa tổng kim ngạch, châu Âu tăng 37,5%, còn châu Phi tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ việc các doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các FTA như EVFTA, RCEP hay UKVFTA.

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, chiến lược “không bỏ trứng vào một giỏ” giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng mới tại các thị trường mới nổi.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 được dự báo vượt mốc 65 tỷ USD. Đây không chỉ là một cột mốc kinh tế, mà còn là minh chứng cho năng lực cạnh tranh và sự bền bỉ của doanh nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thu Hà