Chính trị

Kinh tế Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong giai đoạn mới

Bảo Lam 05/11/2025 16:06

Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế Nhà nước, trong đó không chỉ là doanh nghiệp Nhà nước, mà phải cả kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mới đay.

tbt to lam
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ. Ảnh: Media Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành nghị quyết về kinh tế Nhà nước, trong đó không chỉ tập trung vào doanh nghiệp Nhà nước mà khẳng định toàn bộ thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, nhằm củng cố vai trò dẫn dắt, bảo đảm ổn định và định hướng phát triển của nền kinh tế, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trao đổi về nội dung quản trị xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới phải dựa trên pháp luật minh bạch và dữ liệu tin cậy.
“Nếu không có dữ liệu, đừng nói đến chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo. Không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo đến đâu cũng không thể hoạt động – giống như không có nguyên liệu đầu vào,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, để quản trị hiện đại, Việt Nam cần hạ tầng số tiên tiến, bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời đại số. Đây là nền tảng của quá trình chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, đòi hỏi tất cả các ngành, các cấp cùng tham gia, không thể khoán cho riêng một lĩnh vực.

Đề cập đến lĩnh vực kinh tế biển, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là một trong những tiềm năng lớn nhất của Việt Nam. “Diện tích biển của Việt Nam rộng hơn 1 triệu km², gấp ba lần diện tích đất liền. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta mới chỉ khai thác phần bề mặt, còn nhiều tài nguyên ở các tầng nước sâu và dưới đáy biển gần như chưa được nghiên cứu, khai thác,” ông nói.

Việc phát triển kinh tế biển không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là vấn đề an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia, cần được xem là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển tổng thể của đất nước.

Tổng Bí thư cũng thông tin, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đang xây dựng nghị quyết về văn hóa, dự kiến ban hành trước Đại hội XIV. Nghị quyết này sẽ đề ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, sức lực của toàn xã hội nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như một trụ cột phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ngay sau Đại hội XIV, tại Hội nghị Trung ương II, Trung ương sẽ bàn thảo và ban hành một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về mô hình phát triển đất nước – thay thế tư duy “mô hình tăng trưởng” cũ. “Mô hình phát triển mới phải mang tính tổng thể, toàn diện, dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đang nghiên cứu ban hành nghị quyết về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, với yêu cầu tăng trưởng ổn định, bền vững, không đánh đổi môi trường.
Tổng Bí thư cho rằng, cơ hội để Việt Nam đạt mức tăng trưởng hai con số vẫn còn rất lớn, nhưng đòi hỏi phải có tư duy đột phá và giải pháp khác biệt, tận dụng tối đa động lực khoa học – công nghệ, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một nội dung quan trọng khác được Tổng Bí thư nhấn mạnh là công tác quy hoạch quốc gia. Ông cho rằng, cần có quy hoạch rõ ràng, cụ thể theo chu kỳ 5 năm, 10 năm, để người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy định hướng phát triển và tham gia góp ý.

“Khi đã có quy hoạch, phải có tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ và kết nối, từ đó lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực tham gia. Không thể để tình trạng mỗi dự án, mỗi đoạn đường làm một kiểu, dẫn đến thiếu đồng bộ, khó kết nối hạ tầng,” Tổng Bí thư lưu ý.
Ông lấy ví dụ, trong phát triển đường sắt đô thị, cần xác định rõ định hướng – nội thành làm ngầm, ngoại thành làm trên cao – và thống nhất các quy chuẩn kỹ thuật để áp dụng xuyên suốt.

Trước đó, thảo luận tại tổ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi trước tinh thần thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Ông đánh giá cao nỗ lực đổi mới trong cách tiếp cận, cấu trúc văn kiện – từ tinh gọn, dễ hiểu đến việc làm rõ mục tiêu, định hướng và trách nhiệm thực thi.

“Văn kiện lần này không chỉ dừng ở tầm nhìn mà còn cụ thể hóa bằng chương trình hành động, bước đi, thời điểm và cơ chế thực hiện rõ ràng. Những ý kiến mới, sáng tạo từ thực tiễn sẽ được tiếp thu, bổ sung,” Tổng Bí thư khẳng định.

Theo ông, Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc xác định tư duy phát triển mới của Việt Nam kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và quản trị xã hội hiện đại, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và tự cường hơn trong thập niên tới.

Bảo Lam