Du lịch

Quảng Ninh: Nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch biển cao cấp quốc tế

Hải Ngân - Lê Cường 13/11/2025 17:10

Hai siêu du thuyền hạng sang với hơn 3.100 hành khách và thuyền viên vừa đến với vùng di sản Quảng Ninh, khởi động cho mùa tàu biển sôi động.

20251111_062426.jpg
Hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas) vừa cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế đến với Quảng Ninh đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển.

Khai thác hiệu quả dòng khách du lịch tàu biển

Mới đây, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), mang theo hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến với vùng di sản Quảng Ninh.

Trong hành trình tại Quảng Ninh, du khách từ 2 con tàu này sẽ trải nghiệm nhiều dịch vụ, tham quan các danh thắng nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, Yên Tử, city tour Hạ Long. Đoàn khách cũng di chuyển tới Hà Nội và Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là “vị khách quen thuộc” của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Năm 2025, Star Voyager đã ghé cảng lần thứ tư, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên của năm, sau hai lần cập cảng trong năm 2024. Việc các hãng tàu biển quốc tế lớn liên tục chọn Hạ Long làm điểm dừng chân cho thấy sức hấp dẫn không ngừng tăng của thành phố di sản trên bản đồ du lịch biển cao cấp quốc tế.

img_7591.jpg
Ngay sau khi cập cảng, du khách sẽ được di chuyển để tham quan những danh thắng nổi tiếng

Thực tế, tỉnh Quảng Ninh đang bước vào mùa du lịch tàu biển từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, dự kiến sẽ có khoảng 60 chuyến với 70.000 khách du lịch. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 50 chuyến tàu biển mang theo khoảng 60.000 khách đến Quảng Ninh. Đây đều là những tàu biển chuyên phục vụ các hải trình du lịch châu Á và Nam Thái Bình Dương, có thể xuất phát từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, nhiều hãng tàu quay trở lại Quảng Ninh từ 4-6 lần, mang theo khoảng 1.000 khách mỗi chuyến.

Chỉ tính riêng tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tính đến hết tháng 10/2025, tại đây đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang.

Ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: “Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế cập cảng đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển. Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách đặt chân đến Hạ Long”.

Hướng mục tiêu trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế

Thực tế, phát triển du lịch tàu biển là một trong những định hướng trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh. Tín hiệu tích cực từ khách du lịch tàu biển sẽ tạo động lực để ngành Du lịch Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch, kết nối khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghiệp văn hóa với những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao, liên kết với các hãng hàng không, tàu biển, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng thời xây dựng thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, từ đó cùng với các đơn vị du lịch, dịch vụ tăng cường quảng bá điểm đến, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến thường xuyên của các hãng tàu biển quốc tế.

20251111_080531.jpg
Chỉ tính riêng tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tính đến hết tháng 10/2025, tại đây đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt 56.647 lượt

Còn đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chia sẻ, mùa cao điểm du lịch tàu biển kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi du khách tận hưởng các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến. Dự kiến, trong tháng 11, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế và tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ nâng lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt. Đây là con số kỷ lục, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Cũng theo đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 209 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của du lịch tàu biển Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cảng luôn sẵn sàng đón tiếp các đoàn tàu khách quốc tế, thường xuyên kiểm tra rà soát các cầu bến, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chỉnh trang cảnh quan, bố trí các điểm thuận lợi để khách có thể tiếp cận thêm các sản phẩm dịch vụ như: Xe buýt 2 tầng, xe điện vận chuyển khách tham quan TP Hạ Long. Đồng thời, phía cảng tàu cũng hỗ trợ các đơn vị lữ hành tàu biển kết nối các đội tàu phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long để tạo thuận lợi nhất, an toàn nhất cho khách khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại cảng.

Hải Ngân - Lê Cường