Xã hội

Giới trẻ trở thành mục tiêu của thuốc lá mới

Xuân Hưng 14/11/2025 12:32

Nhà sản xuất thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không giúp người hút cai thuốc, mà hướng tới mở rộng thị trường, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên tò mò và sành điệu.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trên thế giới đã có hàng chục nghìn nghiên cứu - riêng thống kê của một số tổ chức quốc tế cho thấy ít nhất 67.000 công trình - chứng minh rằng thuốc lá điện tử không giúp người hút cai thuốc, mà ngược lại còn khiến tình trạng nghiện nicotin trở nên trầm trọng hơn.

Người sử dụng có xu hướng bắt đầu hút sớm hơn, phụ thuộc mạnh hơn, và gặp nguy cơ tổn hại sức khỏe cao hơn so với người dùng thuốc lá truyền thống.

tl.jpg
Thuốc lá điện tử không giúp người hút cai thuốc, mà ngược lại còn khiến tình trạng nghiện nicotin trở nên trầm trọng hơn.

Trên thực tế, mục tiêu chính của các nhà sản xuất thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không phải là giúp người hút cai thuốc, mà là mở rộng thị trường, lôi kéo khách hàng mới, đặc biệt là giới trẻ.

"Họ nhắm thẳng vào nhóm thanh thiếu niên - những người còn trong độ tuổi phát triển, chưa từng hút thuốc, nhưng dễ bị cuốn hút bởi cảm giác “sành điệu” và sự tò mò. Thậm chí, nhiều chiến dịch quảng bá còn hướng đến đối tượng nữ giới, biến việc hút thuốc thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nói.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khẳng định, điều này cho thấy mục tiêu cuối cùng chỉ là lợi nhuận, không hề vì sức khỏe cộng đồng. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, thế hệ tương lai sẽ trở thành “khách hàng tiềm năng” của ngành công nghiệp thuốc lá điện tử, và hệ quả là tỷ lệ nghiện nicotin trong xã hội sẽ lan rộng không có điểm dừng.

Nguy hiểm hơn, khi thuốc lá điện tử được bình thường hóa, thậm chí cả những người làm công tác quản lý nếu bị lệ thuộc thì việc cấm đoán, kiểm soát càng trở nên khó khăn hơn.

Đó chính là một vòng luẩn quẩn nguy hiểm - nơi những nhận thức sai lệch, được nuôi dưỡng bởi quảng cáo và tiếp thị trá hình, đẩy con người đi ngược lại tiến trình phát triển của chính mình.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho rằng, nếu xã hội chấp nhận coi thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng như một xu hướng “ít hại hơn”, thì đó chẳng khác nào tự mở đường cho một hình thức tự hủy hoại tập thể.

Đây không chỉ là câu chuyện về sức khỏe, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự thoái trào trong nhận thức - khi con người đánh đổi tương lai của mình cho những làn khói nhân tạo.

Xuân Hưng