Kinh tế

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, phát triển kinh tế biển bền vững

Hải Ngân 24/11/2025 00:15

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế biển.

81.jpg
Tàu cá của ngư dân sau nhiều ngày đánh bắt xa bờ neo đậu tại khu vực âu tàu Trường Sa

Từ tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân trên bờ đến đồng hành, cứu hộ giữa trùng khơi, hình ảnh những những người lính biển ngày đêm bám sóng đã góp phần khẳng định chủ quyền, giữ vững ngư trường và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển bền vững trong tình hình mới.

Củng cố niềm tin của ngư dân khi vươn khơi, bám biển

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, biển đảo luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh mà còn là cửa ngõ để mở rộng quan hệ hợp tác về giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, giao thương… với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Xác định tầm quan trọng của vùng biển, đảo nước ta, trong những năm qua, không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Bộ đội Hải quân còn là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân giữa trùng khơi.

82.jpg
Lực lượng Hải quân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Đến với dân khi dân cần, không để dân yêu cầu mới có mặt, cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các vùng biển của Tổ quốc, tại các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, âu tàu, làng chài, bệnh xá hay các cụm dịch vụ, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, hay các đài, trạm rada ven bờ cũng sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, để hỗ trợ, giúp đỡ, nhường cơm, sẻ áo, sẵn sàng hy cả tính mạng để cứu giúp, bảo vệ ngư dân.

Từ năm 2019 đến nay, Quân chủng Hải quân đã huy động 1.140 phương tiện, với gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo và các khu vực thiên tai, bão lũ. Đồng thời, cứu được 2.228 lượt người, 529 lượt tàu, thuyền. Hỗ trợ trên 3.000 khối nước ngọt, hàng trăm tấn lương thực, áo phao, dụng cụ đi biển. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn ngư dân. Cùng với đó, xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh những con tàu, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân dầm mình trong mưa lũ, trong bão, gió là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, “lo cho dân như người thân của mình”, “cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh trái tim”.

Ông Lê Khanh – Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, nhiều năm qua, Quân chủng Hải quân đã cử cán bộ đến tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phát triển kinh tế biển, vị trí, vai trò của biển, đảo cũng nhưpháp luật Việt Nam và quốc tế trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mỗi khi có tin tàu thuyền gặp nạn trên biển, lực lượng Hải quân và các cơ quan chức năng luôn kịp thời huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến ứng cứu kịp thời, chăm sóc sức khỏe, sơ cứu và hỗ trợ khắc phục sự cố, lai dắt tàu vào nơi an toàn. Bộ đội Hải quân thực sự là điểm tựa vững chắc, là những người bạn đồng hành cùng ngư dân trên mọi hành trình vươn khơi, bám biển, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Việt Nam là quốc gia biển, với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, cùng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ và bờ biển dài hơn 3.260km. Chính vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm chủ quyền biển quốc gia là chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo Quân chủng Hải quân, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Quân chủng Hải quân đã chủ động biên soạn, in ấn và cấp phát 230.800 tờ rơi, tờ gấp, 60 bộ tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền. Đồng thời, cử trên 2.000 lượt báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp đến các cảng cá, âu tàu, khu neo đậu để thông tin, tuyên truyền cho trên 390.000 lượt chủ tàu và ngư dân về trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành các quy định của pháp luật trong đánh bắt hải sản.

80.jpg
Lực lượng Hải quân trao tặng lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong – Chính ủy Hải quân cho biết: “Việc Quân chủng Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là việc làm có ý nghĩa chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn. Là minh chứng sinh động của tinh thần “Quân với dân một ý chí” trong thời kỳ mới”.

Để nâng cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình, hoạt động giữa Quân chủng Hải quân với 21 tỉnh, thành phố ven biển, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 36 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng điểm, vùng biển giáp ranh với nước ngoài, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy sản đúng pháp luật.

Biển không chỉ là nguồn sống, mà còn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân như càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc khai thác hợp lý, bền vững tài nguyên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Ngư dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, trong những năm qua, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân cũng như các tàu khác, ngư dân thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ đội Hải quân. Điều đó đã tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Trong các chuyến ra khơi, mỗi ngư dân đều hiểu rằng không phải đi biển để nuôi sống bản thân, gia đình mà còn có ý nghĩa chung tay góp phần để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải Ngân