Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Kinh tế Quảng Trị - gỡ “vướng” để tăng tốc về đích

Trương Khắc Trà 04/12/2025 10:57

Kinh tế Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong năm 2025, song nhiều “điểm nghẽn”, đặc biệt ở giải ngân đầu tư công đang đòi hỏi phải được tháo gỡ quyết liệt để tăng tốc về đích.

Chỉ còn ít tuần nữa là khép lại năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Bên cạnh những gam màu sáng vẫn còn không ít rào cản, khó khăn đã được nhận diện rõ, đòi hỏi sự quyết tâm cao độ và hành động quyết liệt để bứt phá trong chặng nước rút cuối năm.

z7290604024334_5ba9d69d53b6518a2e2947c3b6add306.jpg
Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Cửa Việt, Nam Quảng Trị

Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành 11 tháng tăng 8,2%. Các dự án trọng điểm như Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt hơn 96% tiến độ, thủy điện La Trọng hoàn thành xây dựng và đang chuẩn bị đóng điện chạy thử. Cảng quốc tế Mỹ Thủy hướng đến mục tiêu hoàn thành 2 bến cảng vào đầu năm 2026; các dự án truyền tải điện như Trạm biến áp 500kV Quảng Trị đang được đẩy nhanh thi công.

Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng tăng 12,5%; lượng khách du lịch đạt hơn 9,19 triệu lượt, tăng 17,2% với tổng thu từ du lịch đạt 10.569 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt 12.704 tỷ đồng, vượt 13,9% dự toán Trung ương và 6,9% dự toán địa phương giao; nguồn vốn tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và người dân.

Dẫu vậy, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” chậm được tháo gỡ, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025.

Một trong những vấn đề tồn đọng được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ ra là: giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm so với yêu cầu, mới đạt 44,55% kế hoạch Thủ tướng giao; nhiều dự án trọng điểm còn gặp vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 dự án với tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 lên đến 1.766,59 tỷ đồng - tính đến ngày 28/10/2025 có tỷ lệ giải ngân 0%. Còn 41 dự án giải ngân dưới 20%, một số dự án tỷ lệ giải ngân dưới 10%, trong đó dự án tỷ lệ giải ngân thấp nhất là 0,03%.

Sân bay Quảng Trị - một dự án động lực rất được kỳ vọng với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỉ đồng, hiện vẫn còn vướng mắc 20 hecta mặt bằng. Dự án cầu Cửa Tùng (mới) trị giá khoảng 205 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư - đến nay vẫn chưa thể giao đủ mặt bằng “sạch” cho nhà thầu.

z7290604034560_5aa3f3a2694f4ddc1f85ff811dd065c9.jpg
Thi công cảng nước sâu Mỹ Thủy

Đầu tư công là một trong ba “đầu kéo” của tăng trưởng đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu. Khi vốn không được đưa ra nền kinh tế đúng thời điểm, tổng cầu giảm, tăng trưởng bị “ghìm lại”. Đầu tư công có vai trò “vốn mồi”. Hạ tầng chậm triển khai kéo theo doanh nghiệp tư nhân chậm đầu tư, chậm mở rộng sản xuất.

Chậm giải ngân đầu tư công không chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy như đình trệ sản xuất, kinh doanh, gia tăng thất nghiệp, chậm hoàn thiện hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và làm suy giảm năng lực thu hút đầu tư của địa phương.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: “tập trung cao độ cho nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc từng dự án trọng điểm”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất - kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đặc biệt ở các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng tái tạo, đô thị, logistics và du lịch nghỉ dưỡng.

Trương Khắc Trà