Tiến độ giải ngân đầu tư công tại Quảng Trị vẫn nằm trong nhóm thấp nhất cả nước, kéo theo hàng loạt dự án chậm tiến độ - buộc phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương và truy trách nhiệm đến từng chủ đầu tư.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Trị vẫn thuộc nhóm thấp hơn mức trung bình cả nước. Đặc biệt có những dự án chưa giải ngân được đồng nào.
Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chưa giải ngân phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ngay. Các chủ đầu tư phải hoàn thành nghiệm thu, thanh toán và thực hiện giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15/11 tới.
Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 dự án với tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 lên đến 1.766,59 tỷ đồng - tính đến ngày 28/10/2025 có tỷ lệ giải ngân 0%. Còn 41 dự án giải ngân dưới 20%, một số dự án tỷ lệ giải ngân dưới 10%, trong đó dự án tỷ lệ giải ngân thấp nhất là 0,03%.
Đơn cử như dự án cầu Cửa Tùng (mới) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 thi công - gói thầu trị giá khoảng 205 tỷ đồng. Thời hạn bàn giao như cam kết ban đầu là 31/12/2025, nhưng đến hiện tại theo số liệu từ cơ quan chức năng, đến này 27/10 mới giải ngân được 2,61%.
Trao đổi với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đinh Trọng Thanh, Chỉ huy trưởng công trình - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 cho biết: “Một phần do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, đợt mưa lũ dài ngày trong tháng 10 và 11. Bên cạnh đó do chưa được bàn giao mặt bằng trên bờ ở hai đầu cầu, nhà thầu mới thi công trên không gian mặt nước. Với tình hình này công trình khó đạt tiến độ đề ra. Nhà thầu mong muốn chính quyền, các ngành chức năng sớm bàn giao mặt bằng “sạch”.
Ông Võ Đức Diện, Chủ tịch xã Cửa Tùng thông tin: mặt bằng đường dẫn hai bên đầu cầu toàn bộ đất nông nghiệp, hiện đã phối hợp kiểm kê xong và áp giá, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thu hồi làm dự án, dự kiến trong tháng 11 giao hoàn toàn mặt bằng cho bên thi công.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 23/10/2025, số vốn đầu tư công trên toàn quốc đã được giải ngân thực tế đạt 464.828 tỷ đồng, tương đương 51,7% kế hoạch. Tuy vậy, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu khi vẫn còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.
Nguyên nhân bao trùm được chỉ ra, ở nhiều nơi, quá trình xác định giá đất bồi thường vẫn phức tạp, mất nhiều thời gian thỏa thuận với người dân, dẫn tới chậm bàn giao mặt bằng. Nhiều địa phương sau sáp nhập chưa kịp kiện toàn bộ máy, thiếu ban quản lý dự án chuyên trách hoặc cán bộ phụ trách đầu tư công.
Một nguyên nhân khác đến từ năng lực thực thi của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu. Nhiều đơn vị chưa thực sự chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công, chưa bố trí đủ nhân lực, thiết bị và phương tiện cần thiết.
Tại Hội nghị toàn quốc lần 4 thúc đẩy giải ngân đầu tư công ngày 18/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”.
Để giải nút thắt vốn đầu tư công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải quán triệt rõ trách nhiệm, phân công cụ thể theo tinh thần “6 rõ”: “rõ người”, “rõ việc”, “rõ thời gian”, “rõ trách nhiệm”, “rõ sản phẩm”, “rõ thẩm quyền”.