Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Ngoài điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý chiến lược, Quảng Trị còn có một tài sản vô giá - đó chính là con người”.
Sáng 12/10, phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 21 năm "Ngày Doanh nhân Việt Nam" (13/10/2004 - 13/10/2025), ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Ngoài điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý chiến lược, Quảng Trị còn có một tài sản vô giá - đó chính là con người”.
Từ trong khói lửa chiến tranh, người Quảng Trị đã chứng minh được tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và nghị lực phi thường. Chính những giá trị ấy đã và đang được tiếp nối trong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân - những người đang góp phần quan trọng làm nên diện mạo mới cho quê hương.
Tại Hội nghị lần này, trong hội trường tràn ngập không khí ấm cúng, thay vì sử dụng kiểu “bàn dài” truyền thống, bộ phận làm công tác tổ chức đã tinh tế đặt những chiếc bàn tròn tượng trưng cho sự vững chắc, bình đẳng, sum vầy, đoàn kết, gần gũi giữa doanh nhân với doanh nhân, giữa chính quyền với doanh nghiệp.
Điều đó luôn luôn đúng và rất cần thiết trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị mới bước vào chương đầu tiên trong chặng đường lịch sử mới. Với 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, không chỉ tiên phong làm ra của cải vật chất mà còn góp công lớn trong công tác an sinh xã hội.
Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Trị tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm thực hiện tốt năm nội dung:
Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế, mạnh dạn khai phá các lĩnh vực, thị trường mới; tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đồng thời khơi thông các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh đặc thù của tỉnh Quảng Trị.
Thứ hai, đề cao văn hóa và đạo đức kinh doanh, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả.”
Các doanh nghiệp cần sản xuất, kinh doanh, đầu tư với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong đó có trách nhiệm với đối tác, với người lao động và với chính quyền tỉnh. Không để các dự án, công trình kéo dài, gây lãng phí nguồn lực của xã hội.
Thứ ba, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh thái kinh doanh, khởi nghiệp năng động, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Thứ tư, sản xuất, kinh doanh, đầu tư theo đúng quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Trị.
Thứ năm, tích cực đóng góp ý kiến, hiến kế cho chính quyền tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua Hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội/hiệp hội doanh nghiệp hoặc trực tiếp, đề nghị doanh nghiệp thẳng thắn, thường xuyên phản ánh các tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, đồng thời đề xuất các giải pháp, mô hình mới nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.
Mục tiêu là tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, phát huy tối đa sức mạnh công - tư, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cam kết toàn hệ thống chính trị sẽ luôn luôn đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tiềm năng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh, trên tinh thần “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Quảng Trị.