Kinh tế

Kinh tế

FDI tăng mạnh, khẳng định sức hút kinh tế Việt Nam

Hằng Thy 07/12/2025 04:49

FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt.

Số liệu đến ngày 30/11/2025 của Cục Thống kê cho thấy tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường đầu tư tiếp tục giữ được sức hấp dẫn, dù kinh tế thế giới nhiều biến động và dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển mạnh theo các tiêu chí xanh, công nghệ cao và quản trị rủi ro.

fdi.jpg
Trong 11 tháng năm 2025, đã có 3.695 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 15,96 tỷ USD. Ảnh: Hải Ngân

Theo Cục Thống kê, trong 11 tháng đã có 3.695 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 15,96 tỷ USD. Về số lượng, lượng dự án mới tăng tới 21,7%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký lại giảm 8,2%, cho thấy sự phân bổ đầu tư đang có xu hướng thận trọng hơn, ưu tiên dự án quy mô vừa, công nghệ cao, sử dụng lao động chất lượng thay vì mở rộng ồ ạt theo chiều rộng như giai đoạn trước.

Cơ cấu ngành tiếp tục chứng minh xu hướng nhất quán: công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là “nam châm” thu hút FDI. Lĩnh vực này thu hút 9,17 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 57,5% tổng vốn cấp mới. Đây là minh chứng cho sức hút của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 3,14 tỷ USD (19,7%), tiếp tục duy trì vị trí ngành thu hút vốn lớn dù thị trường trong nước còn nhiều khó khăn. Các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 22,8%.

Về đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục dẫn đầu, với 4,29 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 26,9% tổng vốn cấp mới. Điều này phù hợp với xu hướng nhiều năm gần đây khi Singapore đóng vai trò trung tâm tài chính và là điểm trung chuyển vốn của nhiều tập đoàn quốc tế lựa chọn Việt Nam là nơi đặt cơ sở sản xuất.

Không chỉ tăng vốn mới, vốn điều chỉnh cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Có 1.318 lượt dự án đang hoạt động đăng ký tăng thêm 11,62 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Việc doanh nghiệp FDI tiếp tục rót thêm vốn vào dự án hiện hữu cho thấy họ đánh giá môi trường kinh doanh ổn định, nhiều tiềm năng mở rộng ở Việt Nam.

Nếu tính tổng cộng vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 16,52 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng vốn. Bất động sản đạt 5,72 tỷ USD (20,7%), còn lại các ngành khác đạt 5,34 tỷ USD (19,4%). Xu hướng này tiếp tục củng cố định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thu hút công nghệ cao, hướng đến giá trị gia tăng lớn.

Một điểm sáng khác là hoạt động góp vốn, mua cổ phần. Trong 11 tháng, có 3.225 lượt nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng giá trị 6,11 tỷ USD, tăng 50,7%. Điều này cho thấy nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao thị trường Việt Nam không chỉ ở lĩnh vực sản xuất mà còn ở thị trường vốn, M&A và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Về vốn FDI thực hiện – yếu tố phản ánh trực tiếp sức hấp thụ vốn của nền kinh tế – ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%. Trong đó, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 19,56 tỷ USD, tương đương 82,9% tổng vốn thực hiện. Đây là mức rất cao, cho thấy dòng vốn FDI vào Việt Nam không chỉ “đăng ký” mà thực sự đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh. Trong 11 tháng, có 148 dự án được cấp mới với tổng vốn 742,8 triệu USD, tăng 33,8%; đồng thời có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 358,2 triệu USD, gấp 8,2 lần so với năm trước. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD, tăng 83,9%. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tự tin mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Quốc gia nhận đầu tư lớn nhất từ Việt Nam là Lào, với 590,3 triệu USD, chiếm 53,6% tổng vốn. Điều này phù hợp với chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và phát huy lợi thế địa lý, truyền thống hợp tác giữa hai nước. Ngoài Lào, dòng vốn Việt Nam còn vươn tới nhiều thị trường mới, phản ánh xu hướng hội nhập sâu rộng của doanh nghiệp trong nước.

Nhìn tổng thể, bức tranh FDI năm 2025 cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, đồng thời ghi nhận sự chủ động hơn của doanh nghiệp Việt trong đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cấp hạ tầng để đón “làn sóng FDI mới”, đặc biệt là FDI xanh, FDI công nghệ cao và các dự án có đóng góp lớn vào đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là chìa khóa để Việt Nam duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt trong khu vực.

Hằng Thy