Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Liệu pháp Proton: Mang đến cơ hội cho bệnh nhi ung thư

Đình Đại 10/12/2025 19:49

Liệu pháp Proton là một phương pháp điều trị bức xạ tiên tiến sử dụng các hạt proton mang điện tích dương để nhắm mục tiêu chính xác vào các khối u mà không có bức xạ thoát ra.

Chia sẻ tại buổi thảo luận báo chí với chủ đề: "Thúc đẩy đổi mới và chăm sóc ung thư nhi", bác sĩ Fu Jinfeng - Trưởng khoa Xạ trị ung thư tại IHH Healthcare Singapore cho biết, từ tháng 5/2023 đến nay, có hơn 400 bệnh nhân từ 30 quốc gia đã đến Trung tâm Xạ trị Proton Mount Elizabeth, cơ sở xạ trị proton đầu tiên được đưa vào hoạt động lâm sàng tại Singapore để xạ trị proton. Trong đó, có bệnh nhi đến từ Việt Nam. Điển hình là trường hợp của bệnh nhi B.N. (12 tuổi, tại TP HCM).

bacsi.jpg
Bác sĩ Fu Jinfeng chia sẻ về liệu pháp Proton.

Theo chị H (mẹ bé B.N), năm 2018, bé xuất hiện hạch nổi ở vùng cổ (cố định một chỗ) và được bác sĩ chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh vùng cổ. Do khối u nằm ở vị trí phức tạp, nằm sát các cấu trúc quan trọng như: động mạch cảnh, dây thần kinh số X và khí quản, bé được chuyển đến một bệnh viện nhi tuyến cuối tại Thành phố để được phẫu thuật và xạ trị.

Đến cuối năm 2019, tình trạng bệnh gần như thuyên giảm, tuy nhiên sau phẫu thuật bác sĩ đánh giá bé có nguy cơ tái phát vẫn tồn tại. Năm 2020 bệnh tái phát, trong thời gian từ 2020-2025, do tái phát nhiều lần, bé tiếp tục được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Sau nhiều lần điều trị bằng các phương pháp truyền thống tại Việt Nam, bé được chọn là 1 trong 12 trường hợp tham gia chương trình tài trợ xạ trị proton ở Singapore từ tháng 5-6/2025.

Quá trình điều trị, bé được kiểm soát khối u tại chỗ với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng cơ quan sống còn. Đến nay, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, quay trở lại cuộc sống bình thường, có thể đến trường, không cần vào hóa chất định kỳ như trước. Tuy nhiên, bé vẫn phải tái khám và tiếp tục theo dõi trong vòng 5 năm.

Bác sĩ Fu Jinfeng cho biết, liệu pháp Proton là một phương pháp điều trị bức xạ tiên tiến sử dụng các hạt proton mang điện tích dương để nhắm mục tiêu chính xác vào các khối u mà không có bức xạ thoát ra. Sự chính xác tuyệt đối này có vai trò rất quan trọng vì nó: Giảm tối đa tổn thương mô lành; Hạn chế nguy cơ ung thư thứ phát – đặc biệt quan trọng ở trẻ em; Hiệu quả trong ca tái phát hoặc khối u gần cấu trúc quan trọng (tủy sống, động mạch cảnh...).

Theo số liệu thống kế, hàng năm, toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong. Riêng Việt Nam, có hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch.

Tổ chức Ghi nhận ung thư thế giới (GLOBOCAN) dự báo, đến năm 2045 số ca ung thư mới tại Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 45% và tử vong gần 50%. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng dự báo đến năm 2040, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam tăng khoảng 59,4%, số ca tử vong do ung thư tăng khoảng 70,3%. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch.

Tốc độ ung thư tại Việt Nam tăng nhanh thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Thực tế, nhiều người bệnh ung thư luôn mong mỏi được tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến, ít xâm lấn, an toàn hơn. Tuy nhiên, khoảng cách về công nghệ và chi phí khiến họ từ bỏ hy vọng.

Theo Bộ Y tế, thống kê từ nhiều năm trước cho thấy người Việt Nam mỗi năm sẽ chỉ khoảng 2 tỷ USD sang nước ngoài khám chữa bệnh để tìm kiếm cơ hội chữa bệnh tốt hơn. Con số này có thể tăng lên thành 3 - 4 tỷ USD trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư tại Việt Nam ngày càng gia tăng, việc đầu tư trang bị hệ thống xạ trị ung thư proton là điều rất cần thiết, điều này mang lại lợi ích cho cả người bệnh và các bác sĩ trong việc điều trị bệnh hiệu quả, cũng như nâng tầm kiến thức thực hành y khoa trong xạ trị.

Được biết, hiện Bộ Y tế đang xúc tiến Đề án xây dựng Trung tâm xạ trị proton tại 3 cơ sở y tế lớn tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi dự án hoàn thành (dự kiến giai đoạn 2026-2030), bệnh nhân trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, giảm chi phí ra nước ngoài, đồng thời nâng cao năng lực y tế quốc gia.

Đình Đại