Chính trị - Xã hội
Trao giải Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương 2025
Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương chính là “môi trường” để khuyến khích các tác giả đi sâu vào thực tiễn, phát hiện vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập.
Chiều 15/12, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025. Cuộc thi do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá: Lễ trao giải là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí đoạt giải mà còn khẳng định vai trò tích cực của cuộc thi trong công tác tuyên truyền, lan tỏa nhận thức và thúc đẩy hành động về bảo vệ môi trường trong toàn ngành và xã hội.
Qua ba lần tổ chức, cuộc thi đã có sức lan tỏa cao và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đội ngũ những người làm báo trong và ngoài ngành. Cuộc thi không chỉ tạo ra một diễn đàn có tính chuyên môn bổ ích, mà còn trở thành kênh thông tin quan trọng, góp phần đưa các vấn đề môi trường của ngành Công Thương đến gần hơn với công chúng một cách sinh động, khách quan và có trách nhiệm.

Thực tiễn cho thấy, môi trường trong lành là mục tiêu cao nhất mà mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam hướng tới. Bảo vệ môi trường là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và lợi ích đan xen. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh trung thực khách quan, phân tích, lý giải vấn đề một cách hợp lý. Qua đó, góp phần định hướng nhận thức xã hội và thúc đẩy sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
"Cuộc thi chính là “môi trường” để khuyến khích các tác giả đi sâu vào thực tiễn, phát hiện vấn đề, nêu bật những mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần được quan tâm, xử lý" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.
Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm 2025 ghi nhận sự tham gia của 300 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các tác giả độc lập cùng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Đây là con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi trong đời sống báo chí và dư luận xã hội.
Các tác phẩm dự thi năm nay phản ánh toàn diện bức tranh môi trường của ngành Công Thương: từ thực trạng phát sinh chất thải rắn, khí thải trong sản xuất; xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; tác động từ khai thác khoáng sản; đến các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo, sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hay các mô hình sản xuất tuần hoàn của doanh nghiệp. Bên cạnh việc phát hiện các vấn đề nóng, nhiều tác phẩm có tính định hướng cao, giới thiệu các giải pháp phù hợp xu thế phát triển xanh và gợi mở chính sách thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Chất lượng tác phẩm đồng đều, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ tham gia, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với các thách thức môi trường hiện nay. Sau quá trình chấm chọn khách quan, minh bạch, Ban Giám khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả để trao theo các hạng mục: Giải A, B, C, Khuyến khích, Giải Chuyên đề và Giải Đặc biệt.
Ông Minh khẳng định, trong thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan chuyên môn sẽ đẩy mạnh rà soát chính sách, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, mở rộng kênh tiếp cận và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Báo Công Thương và các cơ quan báo chí được kỳ vọng phát huy vai trò chủ lực trong việc truyền tải các thông tin chính sách, phản ánh kịp thời vấn đề môi trường và mở rộng các hình thức biểu đạt mới như ảnh báo chí, phóng sự đa phương tiện, dữ liệu số hóa… nhằm tăng tính trực quan và sức lan tỏa của thông điệp xanh.