Chuyên đề
Khơi mở dòng vốn cho doanh nghiệp
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) sẽ là “phòng thí nghiệm kinh tế” chuẩn để khơi mở các dòng vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
IFC chính thức được khai trương, đi vào vận hành từ ngày 19/12 tại TP Hồ Chí Minh.

Cột mốc lịch sử định hình IFC
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (IFC-HCM) chính thức được cắt băng khai trương hòa chung sự kiện chưa từng có trong lịch sử với 245 dự án được khánh thành, tương đương giá trị 3,4 triệu tỷ đồng được kích hoạt trên toàn quốc. IFC giai đoạn 1 được khai trương ngày 19/12 tại tòa nhà 123 Trương Định (phường Xuân Hòa, TP HCM) sẽ không đơn thuần là buổi cắt băng khánh thành một văn phòng điều hành mà trong mắt giới đầu tư, đây là tín hiệu kích hoạt để hiện thực hóa, định hình sau nhiều năm là đề án.
Việc chính thức vận hành cơ quan điều hành và giám sát (giai đoạn 1) ngay trong tháng 12 cũng là minh chứng cho thấy khung pháp lý (các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội) đã sẵn sàng. Nhà đầu tư không còn nhìn vào quy hoạch tương lai tại Thủ Thiêm để quyết định rót vốn nữa, mà căn cứ vào cơ chế thử nghiệm được kích hoạt ngay từ ngày này.
Quyết tâm vận hành siêu đô thị TP HCM dẫn đầu trong kỷ nguyên số, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP HCM sẵn sàng trở thành một “phòng thí nghiệm” cho các chính sách, đặc biệt là chính sách kinh tế. Với IFC-CM, đó sẽ là “phòng thí nghiệm số” đặc biệt, nơi ở giai đoạn đầu không chỉ dừng ở việc xây dựng hạ tầng pháp lý và công nghệ cho tài sản số (tạm trong một môi trường chưa liên thông hoàn toàn với thị trường quốc tế ở một số thị trường - tài sản), mà song song là những bước chạy để đón ngay mọi dòng vốn được khơi thông.
Trên cơ sở tích hợp các nền tảng và định hướng đang dần định hình IFC-HCM, PGS, TS Nguyễn Hữu Huân, Thành viên của Tổ tư vấn IFC gọi đó là “phòng thí nghiệm kinh tế”.
Cơ hội hút vốn
Theo bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm mô phỏng dự báo Kinh tế - Xã hội (Viện Nghiên cứu Kinh tế TP HCM), Thành viên Tổ tham mưu thành lập IFC-TP HCM, chia sẻ Fintech và tài sản số là lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên theo Nghị quyết 98/2023/QH15. Cơ quan điều hành IFC sẽ có thẩm quyền ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với những ưu đãi vượt trội, thậm chí cao hơn các quy định hiện hành về đổi mới sáng tạo quốc gia.
Do đó, có thể thấy dòng vốn đầu tiên kỳ vọng chảy vào IFC-HCM sẽ là dòng vốn "mỏ neo" thuộc nhóm hạ tầng và Fintech. Đây là dòng tiền nhanh mà nền tảng là các tập đoàn công nghệ và hạ tầng số sẽ không đợi xây xong tháp tài chính ở Thủ Thiêm, họ cần đầu tư ngay vào hạ tầng dữ liệu (Data Center), hệ thống thanh toán bù trừ và công nghệ Blockchain để phục vụ IFC nên sẽ tiến tới giải ngân. Việc TP HCM rà soát 16 trung tâm dữ liệu hiện hữu để tích hợp, trong kế hoạch của năm với nhiều doanh nghiệp như Công ty Đầu tư xây dựng DCH với dự án 1,3 tỷ USD; hay Kinh Bắc, Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank đầu tư khu phức hợp trung tâm dữ liệu gần 2 tỷ USD tại TP HCM... cho thấy dòng vốn này đã và sẽ giải ngân để nâng cấp hạ tầng số.
Trong môi trường thử nghiệm và có sự tham gia trên nền tảng Liên minh On-chain với các thành viên gồm Viettel, Dragon Capital, Tether, Ava Labs, Republic, Sky Mavis, On-chain Academy - một cấu trúc hạ tầng chuẩn đi cùng cũng sẽ là dòng vốn công nghệ và hạ tầng để xây dựng hạ tầng lõi là thiết yếu.
“Tại không gian này, doanh nghiệp công nghệ, định chế tài chính, cơ quan quản lý, startup và trường đại học cùng thử nghiệm các mô hình tài chính mới: từ tài sản hóa bất động sản, token hóa tín chỉ carbon, đến hệ thống thanh toán xuyên biên giới theo thời gian thực. Đây chính là cấu trúc mà các trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới đang hướng tới, bởi ai làm chủ được hạ tầng on-chain và chuẩn vận hành on-chain, người đó sẽ làm chủ thị trường tương lai”, PGS, TS Nguyễn Hữu Huân cho biết.
Vì vậy, từ vốn công nghệ - hạ tầng ban đầu từ các tập đoàn công nghệ lớn, các liên minh blockchain doanh nghiệp, và các công ty an ninh mạng để xây dựng "đường ống" (hạ tầng blockchain, smart contracts), sẽ khơi thông các dòng tiền chảy qua và mở dần theo các mô hình tài chính được đưa vào trung tâm.
Không có môi trường trường đầu tư nào thiếu các ngân hàng đầu tư truyền thống. Các chuyên gia cho rằng ở các giai đoạn sau, dòng vốn "cam kết" từ nhóm định chế tài chính sẽ không chỉ dừng ở chọn "chỗ ngồi" đầu tiên trong cơ chế ưu đãi thuế và tự do chuyển đổi ngoại tệ theo lộ trình, mà còn có dòng vốn bất động sản thương mại với các "đại bàng" tài chính cần trụ sở xứng tầm, và giá trị bất động sản quanh các khu vực lõi (Core CBD) sẽ được định giá lại theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trên thực tế, dòng vốn bất động sản hiện đã “đi trước đón đầu” với khu CBD quanh hơn 800 ha của IFC-HCM. Vì vậy, dù nhà đầu tư định nghĩa IFC không phải là những tòa tháp lớn, và “thể chế quan trọng hơn bê tông”, song những bước đầu tiên của IFC, cũng chính là phát pháo lệnh cho cuộc đua vốn dài hạn.