Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Việt Nam - Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị truyền thống, mở rộng liên kết chiến lược

Thanh Trà 06/02/2026 14:55

Sáng ngày 6/2/2026, sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Samdech Techo Hun Sen.

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

hoi-dam-060226-1770360523541-1770360524198432876703.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi hội kiến, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt, đồng thời đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống gắn bó, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững, lâu dài giữa hai nước.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV cũng như việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đảng đề ra, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Ông đồng thời khẳng định Campuchia luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Việt Nam.

Samdech Techo Hun Sen cũng đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, và bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa việc mở cửa thị trường, tăng cường liên kết, nhằm gắn kết chặt chẽ hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui khi được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh chuyến công du lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo mà Hoàng gia cùng nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, qua đó thể hiện rõ nét tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự trị vì sáng suốt của Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, hướng tới xây dựng một đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

hoi-dam2-060226-1770360524817-17703605249741794439519.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam cũng như kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu mà Việt Nam đạt được có sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia. Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chân thành của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hai bên cũng trao đổi, thông tin cho nhau về mục tiêu và định hướng phát triển của mỗi nước, qua đó tăng cường phối hợp để cùng thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Cũng trong sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời chúc Hoàng Thái hậu luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

hth2-060226-1770360526144-1770360526283700103371.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, nói chuyện thân mật với Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu Campuchia đạt được trong thời gian qua, khẳng định với nhân dân Việt Nam, cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Hoàng gia và nhân dân Campuchia trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Thông tin về thành công của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

hth-060226-1770360525451-1770360525647752573203.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, nói chuyện thân mật với Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

dai-doc-lap-06012026-04-1770362452600-17703624527631405980010.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Đài Độc lập là công trình biểu tượng kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, đồng thời tưởng niệm, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và là nơi tổ chức nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia. Trong khi đó, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk được xây dựng để tưởng nhớ vị Quốc vương từng gắn bó với nhiều giai đoạn lịch sử của Campuchia, từ biến động, chiến tranh đến hòa bình và phát triển; ông cũng là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

co-quoc-vuong-1-1770362453951-17703624541012081816665.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Thanh Trà