Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Bước chuyển mình của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng

Thu Duyên - Nguyễn Chuẩn 11/02/2026 16:33

Sau một năm thành lập, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng đã cho thấy một sự chuyển mình chiến lược, trở thành hạt nhân kiến tạo hệ sinh thái đầu tư, công nghệ và đô thị thông minh.

Một năm trước, khi Hiệp hội ra đời, ít ai hình dung được tốc độ thay đổi trong tư duy của cộng đồng doanh nghiệp xây dựng nơi đây. Tại thời điểm này, câu chuyện không còn xoay quanh giá vật liệu hay đấu thầu đơn thuần. Thay vào đó, những thuật ngữ như “bán dẫn”, “AI” hay là “đô thị thông minh” đã trở thành tâm điểm của nghị trường.

Từ “Thợ” sang “Chủ” chuỗi giá trị

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết và Lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng đã thẳng thắn xác định năm 2026 là năm bản lề để Hiệp hội chuyển từ vai trò kết nối sang dẫn dắt. Con số 150 hội viên tập thể và 80 hội viên cá nhân, cùng 50 đối tác liên kết quốc tế chỉ sau một năm hoạt động là minh chứng cho sức hút của tổ chức này.

phong(1).jpg
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên, tham vọng của Hiệp hội vượt xa việc mở rộng số lượng. Trong báo cáo chiến lược năm 2026, Hiệp hội đặt mục tiêu làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị dự án: từ quy hoạch, tài chính, thiết kế đến thi công và vận hành. Tư duy này được cụ thể hóa bằng việc bắt tay với những “gã khổng lồ” nội địa như Contrxim HOD, UDIC, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam để hình thành các liên minh đầu tư hạ tầng và nhà ở xã hội quy mô lớn.

Điểm nhấn táo bạo nhất trong chiến lược năm 2026 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng chính là đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ cao Hải Phòng theo mô hình Pangyo Techno Valley – “trái tim đổi mới” của Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, Hiệp hội đã thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với các đối tác Hàn Quốc để hiện thực hóa tầm nhìn này. Mô hình mà họ theo đuổi là sự kết hợp “1-1”, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia sẽ bảo trợ trực tiếp cho một startup Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian ra thị trường và giảm thiểu rủi ro. Đây là cách tiếp cận thực tế, đi thẳng vào bài toán khó nhất của khởi nghiệp là đầu ra và công nghệ.

manh(1).jpg
Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Hiệp hội xác định rõ các trụ cột cho “Thung lũng Silicon” phiên bản Hải Phòng với công nghệ bán dẫn, AI, dữ liệu lớn và y tế thông minh. Để chuẩn bị nhân lực cho cuộc chơi lớn này, các thỏa thuận đào tạo với Đại học Công nghệ Hàn Quốc (TU Korea), KOREATECH và Đại học Kỹ thuật Inha đã được kích hoạt, nhằm cung ứng kỹ sư chất lượng cao cho mục tiêu quốc gia đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn.

Cú bắt tay với “những người khổng lồ”

Trên thực tế, sức mạnh của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng nằm ở danh sách đối tác chiến lược dày đặc và chất lượng. Trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao, Hiệp hội hợp tác với Hiệp hội Công nghệ SoBuJang (Hàn Quốc) và Viện Nghiên cứu Công nghệ Hội tụ Thế hệ Mới (AICT) để hình thành khu công nghiệp vật liệu – linh kiện.

Đối với hạ tầng thông minh, sự hiện diện của Tổng Công ty Đường cao tốc Hàn Quốc (ứng dụng BIM, AI trong giao thông) và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (y tế thông minh) cho thấy một tư duy quy hoạch đô thị đồng bộ, lấy chất lượng sống làm trung tâm. Thậm chí, các giải pháp quản lý tài nguyên nước và chống ngập cũng được tính toán kỹ lưỡng thông qua hợp tác với Công ty Công nghệ Tổng hợp Hàn Quốc (KEC).

Các tên tuổi lớn như Samsung C&T, Lotte, Daewoo hay Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Quảng Châu cũng được nhắc đến như những đối tác then chốt trong việc phát triển các công trình biểu tượng và dự án hạ tầng chiến lược tại thành phố Cảng.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong bài phát biểu chỉ đạo, đã bày tỏ sự ấn tượng trước sự chuyển mình mạnh mẽ này. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng nhà thầu Hải Phòng đang thực sự dấn thân vào những “nút thắt” quan trọng nhất của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Nghị quyết số 60 về phát triển kinh tế đầu tư vừa được ban hành.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho rằng: “Ngành nhà thầu xây dựng Việt Nam nói chung và ngành thầu xây dựng Hải Phòng nói riêng đã đóng góp vào sự thay đổi rất lớn cho diện mạo của thành phố. Hải Phòng, với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền, đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng đó”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng đã nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ xây dựng công trình, mà là xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh, nơi công nghệ phục vụ con người”. Lời khẳng định này cho thấy sự tự tin của một tổ chức xã hội nghề nghiệp đang vươn mình trở thành một mũi nhọn kinh tế thực thụ.

Nhìn chung, sự chuyển dịch của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng là một tín hiệu đáng mừng cho bức tranh kinh tế Hải Phòng năm 2026. Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt không còn cam chịu phận làm thuê hay gia công, mà đã chủ động kiến tạo cuộc chơi, tìm kiếm công nghệ nguồn và định hình tương lai phát triển của địa phương.

Thu Duyên - Nguyễn Chuẩn