Du lịch
Đà Nẵng đầu tư hạ tầng cho du lịch xanh
TP Đà Nẵng sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, không gian du lịch xanh, gắn phát triển du lịch với định hướng kinh tế tuần hoàn, nâng cao sức chịu tải của môi trường,...
Theo công bố, Đà Nẵng sớm xác định du lịch xanh là một trong ba trụ cột phát triển đến năm 2045, hướng tới mục tiêu trở thành “thành phố sinh thái, thông minh và đáng sống hàng đầu châu Á”.
Doanh nghiệp chuyển đổi xanh
Chính vì vậy, thời gian qua ngành du lịch Đà Nẵng đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chú trọng phân loại rác tại nguồn, giảm nhựa dùng một lần.
Cùng với đó, Đà nẵng cũng đã phát động phong trào “Khách sạn - Nhà hàng không rác thải nhựa” trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tiêu chí xanh đã được đưa vào xếp hạng cơ sở lưu trú, nhãn hiệu “Du lịch Xanh Đà Nẵng” được xây dựng để ghi nhận các doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Ngoài các hoạt động tại địa phương, Đà Nẵng cũng đã tăng cường hợp tác quốc tế thông qua Dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững (ST4SD). Qua đó, kết nối hệ thống chứng nhận xanh toàn cầu, hỗ trợ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế về phát triển bền vững,...
Ông Nguyễn Ngọc Bích - Chuyên gia Quản lý hợp phần Quản lý điểm đến của dự án ST4SD nhấn mạnh phát triển du lịch xanh cần lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, hướng tới sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Ngoài ra, địa phương và doanh nghiệp cũng cần cơ chế quản trị minh bạch, hiệu quả với các thước đo cụ thể để đánh giá chất lượng du lịch xanh.
“Chỉ khi mỗi doanh nghiệp trở thành một “mắt xích xanh”, mỗi người dân là một “đại sứ xanh”, và mỗi chính sách đều hướng tới giá trị bền vững, thì du lịch xanh mới thực sự trở thành bản sắc của điểm đến”, ông Bích nói.
Được biết, hiện nay đã có 33 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng được công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh sau quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng bền vững. Song song với đó, tại Đà Nẵng cũng đã hình thành và lan tỏa của nhiều mô hình thực hành xanh như du lịch cộng đồng Hòa Bắc, Cẩm Kim, Làng chài Tân Thành, mạng lưới Vietnam Zero Waste Tourism Network được khởi xướng từ nền tảng du lịch xanh Quảng Nam (cũ),...
Ở góc độ doanh nghiệp được trao chứng nhận xanh, bà Hà Thị Diệu Viên - Tổng Quản lý Silk Sense Hoi An River Resort cho biết hành trình theo đuổi du lịch không rác thải không hề dễ dàng, việc triển khai du lịch xanh cần gắn chặt với hiệu quả kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp phải thay đổi từ thói quen nhỏ nhất, từ quản trị nội bộ đến cách tương tác với khách, phải chú trọng đo lường, tính toán và tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí năng lượng, xử lý rác thải,...
“Mỗi đơn vị du lịch dấn thân theo xu thế du lịch xanh có hành trình riêng với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đổi lại là sự ghi nhận bằng những chứng nhận quốc tế và sự tin tưởng của du khách. Silk Sense Hội An River Resort đã được công nhận là khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại Việt Nam; được trao chứng nhận Travelife cũng như chứng nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh Quảng Nam”, bà Viên thông tin.
Địa phương tăng cường đầu tư
Về tiềm năng du lịch, thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở mở rộng không gian phát triển, hội tụ cả một đô thị biển năng động, hiện đại cùng chiều sâu di sản văn hóa – lịch sử và hệ sinh thái đa dạng. Điều đó đặt ra cho ngành du lịch một yêu cầu mới là tái định vị tư duy phát triển, trong đó du lịch xanh, du lịch bền vững không chỉ là định hướng, mà phải trở thành trục xuyên suốt cho chiến lược phát triển lâu dài của thành phố.

Trong bối cảnh hiện tại, du lịch xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành chuẩn mực cạnh tranh tất yếu của điểm đến trong bối cảnh thị trường hướng đến phát thải thấp, trách nhiệm môi trường và giá trị bền vững. Đối với Đà Nẵng, đây chính là con đường để nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo lợi thế khác biệt và xây dựng thương hiệu điểm đến đẳng cấp.
Ông Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô không gian lớn hơn và yêu cầu cao hơn, ngành du lịch cần một cách tiếp cận mạnh mẽ, hệ thống và thực chất hơn, để chuyển từ những mô hình điểm sang lan tỏa trên toàn địa bàn. Vì vậy, thời gian tới Đà Nẵng sẽ hoàn thiện thể chế và công cụ dẫn dắt phát triển du lịch xanh.
Cụ thể, ngành du lịch sẽ kế thừa, rà soát và hoàn thiện Bộ Tiêu chí Du lịch xanh Đà Nẵng, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế như GSTC, xây dựng lộ trình áp dụng phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp, cơ sở và điểm đến. Theo đó, bộ tiêu chí sẽ không chỉ là công cụ đánh giá, mà trở thành kim chỉ nam trong quản lý, đầu tư và kinh doanh du lịch trên toàn thành phố.
“Tiếp đến là thúc đẩy đầu tư hạ tầng và không gian du lịch xanh. Tập trung tham mưu, phối hợp đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển bền vững, đặc biệt là xử lý rác thải, nước thải, năng lượng sạch, giao thông thân thiện môi trường; gắn phát triển du lịch với định hướng kinh tế tuần hoàn, nâng cao sức chịu tải của môi trường và chất lượng sống của người dân”, ông Sơn nói.
Giải pháp tiếp theo, vị này cho biết ngành du lịch sẽ tăng cường phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các đối tác quốc tế như ST4SD để triển khai đào tạo, tư vấn kỹ thuật, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cộng đồng tại các xã, phường. Mục tiêu là giúp mỗi chủ thể đều có thể tham gia và hưởng lợi từ chuỗi giá trị du lịch xanh.
Tiếp đến, tái cấu trúc và phát triển sản phẩm theo chiều sâu, giá trị cao. Cụ thể, đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm gắn với di sản, thiên nhiên, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa; qua đó phân bổ hợp lý dòng khách trong không gian thành phố mới, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.
“Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, trong đó các sản phẩm, dịch vụ xanh được nhận diện rõ ràng; hỗ trợ du khách dễ dàng lựa chọn, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi, đo lường hiệu quả thực hiện một cách minh bạch. Ngành du lịch thành phố cam kết sẽ xây dựng công cụ rõ ràng – hoàn thiện cơ chế đồng bộ – tổ chức thực hiện quyết liệt – và đo lường hiệu quả minh bạch, để du lịch xanh thực sự đi vào chiều sâu, trở thành giá trị cốt lõi của điểm đến Đà Nẵng mới”, ông Văn Bá Sơn khẳng định.