Doanh nhân

Doanh nhân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Nguyễn Đình Đại 16/02/2026 21:07

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu, chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch liên quan đến chính sách phát triển kinh tế của Đảng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với phát triển doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự kết hợp giữa việc nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đường lối của Đảng. Điều này không những giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, vu không, chống phá của các thế lực thù địch đối với đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

giai-kk.jpg
Với gần 600 tác phẩm tham gia cuộc thi, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TƯ đã trao 20 giải cá nhân. Phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (thứ hai từ phải qua) đạt giải khuyến khích.

Củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, các thế lực thù địch, tổ chức phản động đã lợi dụng ưu thế của internet và mạng xã hội để đăng tải, phát tán những tin bài tuyên truyền sai sự thật, chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đường lối, quan điểm phát triển kinh tế của Đảng, các chính sách về doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động, các thành tựu trong phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các thế lực thù địch cố tình bóp méo, hạ thấp những thành tựu của công cuộc đổi mới, cho rằng đó là "đổi mới nửa vời" hoặc "không hiệu quả". Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập" để hạn chế quyền lực của Đảng. Đồng thời, chúng phủ nhận tính ưu việt của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với luận điệu cho rằng, mô hình này không phù hợp, dẫn đến bất công và không bền vững...

Mục tiêu của chúng là gây ra sự hoài nghi, dao động trong nhân dân và cán bộ, đảng viên. Mục đích là để tạo ra sự mất niềm tin vào Đảng và Chính phủ, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng; Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, với ý muốn thay thế bằng một hệ thống chính trị khác. Đồng thời, chúng muốn thay đổi định hướng phát triển kinh tế, đưa nước ta theo một quỹ đạo khác, không theo chủ nghĩa xã hội.

Do đó, việc củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng, nhất là trong các doanh nghiệp, chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc này cũng nhằm đảm bảo sự ổn định, vững mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển đội ngữ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò chính trị và xã hội của doanh nhân càng trở nên quan trọng; họ không chỉ đơn thuần là lực lượng sản xuất, kinh doanh mà còn giữ vị trí trung tâm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 20/6/2020 đã khẳng định nhiệm vụ cấp thiết là tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng nhấn mạnh việc huy động lực lượng doanh nhân chủ động tham gia vào công tác tư tưởng, xây dựng môi trường chính trị trong sạch, lành mạnh tại các doanh nghiệp tư nhân.

Trong bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi".

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhìn từ câu chuyện của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, việc tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo ra những “sản phẩm, dịch vụ tốt lành” phục vụ cộng đồng và xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

_dsc5862.jpg
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) giới thiệu với người viết về những dự án mà ông "ấp ủ" đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: Đình Đại.

Với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), sau 40 năm “lăn lộn” trên thương trường, bí quyết thành công của ông chính là việc luôn thượng tôn pháp luật và duy trì sự minh bạch trong kinh doanh. Những giá trị này không chỉ xây dựng nên danh tiếng của ông, mà còn là nền tảng vững chắc cho mọi quyết định và hành động trong sự nghiệp của mình.

Quan điểm của ông là kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận, mà luôn song hành với sự phát triển của đất nước, sự thành công tại IPPG không nằm ở danh mục đầu tư mà ở sự đóng góp của mỗi ngành kinh doanh của Tập đoàn vào sự thịnh vượng của nền kinh tế và xã hội nước nhà.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, ông là một trong những Việt kiều đầu tiên trở về đầu tư tại quê hương vào những năm đầu thời điểm Việt Nam bắt đầu chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Ký ức của ông về thời điểm đó là khó khăn và thách thức trăm bề, nền kinh tế lạm phát phi mã.

“Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng xây được khách sạn Nha Trang Lodge, khách sạn cao nhất miền Trung vào thời điểm đó, rồi nhà máy sản xuất dây khóa kéo là nhà máy sản xuất các linh kiện cung cấp cho may mặc xuất khẩu, đầu tư nhà máy sản xuất sơn, nhà máy sản xuất song mây xuất khẩu... Với số tiền đầu tư hàng chục triệu USD, các dự án lần lượt ra đời ở Nha Trang và các tỉnh thành đã tạo hàng chục ngàn công ăn việc làm cho người dân địa phương", doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Ông cũng chia sẻ, trong những năm đầu, mặc dù gặp nhiều chông gai và trở ngại, nhưng cũng chính nhờ sự tin tưởng mạnh mẽ vào pháp luật, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông vẫn kiên trì và cố gắng vượt qua tất cả phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Câu hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc” trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ cũng chính là kim chỉ nam của vị doanh nhân này cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cũng chính từ kim chỉ nam này mà ngay từ khi về nước, ông luôn định hướng đầu tư lâu dài, "không đầu cơ" chạy theo lợi nhuận trước mắt, làm ăn kinh doanh minh bạch và luôn tuân thủ luật pháp. Với ông, lợi nhuận kinh doanh có thể giảm đi, thậm chí là thua lỗ, nhưng ông luôn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn. Và trong bất cứ quyết định đầu tư nào, ông cũng luôn đặt lợi ích quốc gia lên đầu tiên, trước khi tính đến lợi ích của doanh nghiệp.

“Sau khi đã mở được đường bay cho Việt Nam (ông là người góp công lớn vào việc mở đường bay TP HCM - Manila (Philippines) vào tháng 9/1985 - PV), bác Trần Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Phó Thủ tướng Chính phủ hiện nay) đã gặp và nắm tay tôi dặn dò: "Làm ăn ở Việt Nam con cần nhớ hai điều: Thứ nhất là phải kiên nhẫn, kiên trì; Thứ hai là phải làm đúng quy định của pháp luật, khi đó Đảng, Chính phủ và nhân dân sẽ bảo vệ con". Tôi luôn nhớ sâu sắc lời dặn của bác Trần Quỳnh. Đó cũng là lý do tôi có được thành công như ngày hôm nay", doanh nhận Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Người viết may mắn được nhiều lần tiếp xúc và phỏng vấn doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, được nghe ông chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị trong suốt hành trình 40 năm trở về đầu tư, kinh doanh tại quê nhà. Những câu chuyện của ông luôn cuốn hút người nghe không chỉ bởi những gì ông đã làm cho quê hương Việt Nam từ những ngày đầu đầy khó khăn, gian khổ, mà còn ở sự kiên trì, bền bỉ và đặc biệt là ở ông luôn có một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai của đất nước nhất định sẽ tốt đẹp, cho dù ông có thua lỗ hàng triệu USD.

Ông cũng từng chia sẻ, trong những năm đầu khó khăn, “chỗ dựa” của ông chính là Đảng, Chính phủ, nhân dân và dựa vào việc luôn tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của mình để vượt qua, và ông luôn kiên định như vậy trong suốt hành trình 40 năm kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng khẳng định, mình chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cho phép.

Cần những giải pháp đồng bộ và hiệu quả từ Nhà nước và doanh nghiệp

Câu chuyện của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện thành công của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, nhưng cũng đã cho thấy rằng, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào và trong bất kỳ thời điểm nào, nếu người doanh nhân luôn đặt “tâm” mình vào trong hoạt động kinh doanh, giữ vững đạo đức kinh doanh và tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng, của Nhà nước thì con đường thành công sẽ luôn rộng mở.

Không chỉ vậy, thành công của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các doanh nhân nước ngoài đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam còn góp phần phản bác lại những luận điệu chống phá, xuyên tạc, vu khống của các thể lực phản động, thù địch đối với đường lối phát triển kinh tế của Đảng, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, để giới doanh nhân phát huy tối đa vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần những giải pháp đồng bộ và hiệu quả từ các cấp, các ngành, cũng như từ chính cộng đồng doanh nghiệp. Trước tiên, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ doanh nhân thông qua các chương trình đào tạo chính trị chuyên sâu, đặc biệt là về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó là tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; Xây dựng một môi trường pháp lý mạnh mẽ, giúp doanh nhân yên tâm đầu tư, phát triển, góp phần củng cố niềm tin của doanh nhân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần của Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 33-CT/TW. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, định hướng tư tưởng chính trị trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển đúng định hướng.

Về phía các doanh nghiệp, cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật và các quy định của Nhà nước; Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Phát triên doanh nghiệp trên cơ sở hợp pháp, minh bạch, giữ vững đạo đức kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh; Chăm lo, cải thiện đời sống của người lao động, tạo công ăn việc làm, và đóng góp vào ngân sách Nhà nước; Nâng cao vai trò của Đảng trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển doanh nghiệp là hai nhiệm vụ gắn bó mật thiết với nhau. Việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ này sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong doanh nghiệp tư nhân" của tác giả Nguyễn Đình Đại - Phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã đạt Giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể Trung ương.

Nguyễn Đình Đại