Trong bối cảnh truyền thông số biến động nhanh, việc nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện được xác định là yêu cầu then chốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sáng 22/12 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV, môi trường truyền thông trong nước và quốc tế đang biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, cùng với công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các thuật toán phân phối nội dung, đã đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo ông Dũng, không gian mạng đang trở thành mặt trận trọng yếu, nơi các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính mạng lưới. Các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc không còn xuất hiện đơn lẻ mà được triển khai bài bản, phối hợp trên nhiều nền tảng, nhiều kênh truyền thông, với tốc độ lan truyền nhanh và phạm vi tác động rộng, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội và tạo sức ép lớn đối với báo chí cách mạng.
Từ thực tiễn đó, báo chí Việt Nam được đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận và củng cố niềm tin xã hội. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn lại nhận định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cho rằng công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch ở một số nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Đây là cơ sở để đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh tư tưởng của báo chí trong tình hình mới.
Ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh: “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là một hoạt động nghiệp vụ đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy truyền thông hiện đại”. Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí chuyển sang mô hình tòa soạn hội tụ, yêu cầu nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận - luận chiến, đặc biệt là tác phẩm đa phương tiện, càng trở nên cấp thiết để khắc phục những hạn chế về chiều sâu nội dung và đội ngũ tác giả.
Cũng tại tọa đàm, Đại tá, PGS. TS. Cao Văn Trọng - Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch đang gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trước thềm Đại hội XIV, với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính hệ thống.
Theo ông, các đối tượng chống phá chủ yếu gồm một số trung tâm truyền thông nước ngoài sử dụng tiếng Việt; các tổ chức cực đoan về dân tộc, tôn giáo; cùng những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Các đối tượng này triệt để lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và thuật toán phân phối nội dung để phát tán thông tin giả, thông tin xấu độc, bóp méo sự thật và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.
Về nội dung, các quan điểm sai trái tập trung xuyên tạc trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như tư tưởng - chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa - xã hội. Nổi bật là việc xuyên tạc đường lối phát triển đất nước trong “kỷ nguyên mới”, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ công tác nhân sự, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các luận điệu chống phá còn kích động bất mãn xã hội, cổ xúy tư tưởng ly khai, tự trị dân tộc, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do sáng tạo.

Đại tá, PGS. TS. Cao Văn Trọng nhấn mạnh, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang và tiến tới phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trước thực tế đó, việc nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường “miễn dịch tư tưởng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động nhận diện sớm, cảnh báo kịp thời các thủ đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, kết hợp chặt chẽ giữa nhận diện và định hướng dư luận xã hội được xác định là những yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, việc chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, bản lĩnh và đổi mới phương thức truyền thông trong tình hình mới.