Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Cảng Hải Phòng: Những "thuyền trưởng" tâm huyết ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bùi Hiền - Minh Huệ 06/03/2026 15:42

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vinh dự đóng góp 02 gương mặt tiêu biểu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng.

Đây là những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói của người lao động ngành hàng hải tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Những "thuyền trưởng" tâm huyết trong phong trào công nhân và người lao động

Ứng cử viên thứ nhất, ông Tô Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - là một gương mặt điển hình cho sự kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Việc ông tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội được kỳ vọng sẽ mang đến những đóng góp thiết thực trong việc xây dựng các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội, đặc biệt là các cơ chế đặc thù cho công nhân ngành cảng biển - những người đang trực tiếp góp phần giữ vững chủ quyền và kinh tế biển của Tổ quốc.

Đứng trước bước ngoặt mới của sự nghiệp chính trị, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri thành phố và tập thể người lao động, ông Tô Đình Sơn khẳng định việc tham gia ứng cử không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà là sứ mệnh đại diện cho ý chí của quần chúng nhân dân tại nghị trường. Chia sẻ về tâm thế chuẩn bị cho kỳ bầu cử quan trọng này, ông nhấn mạnh: "Nếu trúng cử tôi sẽ có điều kiện, cơ hội được sát cánh, đồng hành với nhân dân, với Đảng bộ và chính quyền thành phố xây dựng phát triển Hải Phòng thành một thành phố năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện và ngày càng giàu đẹp".

ong-son.jpg
Ông Tô Đình Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Sơn cam kết luôn phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Ông sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới Quốc hội. Đặc biệt, ông chú trọng vào việc giám sát và giải quyết hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Không ngừng trau dồi thực tiễn và bản lĩnh, ông Sơn khẳng định sẽ dành trọn tâm huyết để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định quan trọng của Quốc hội. Mục tiêu là đảm bảo các cơ chế, chính sách được ban hành không chỉ đúng quy định pháp luật mà còn phải phù hợp với đặc thù, lợi thế thực tế của địa phương, tạo đà cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Với tư cách là người con của Hải Phòng, ông cam kết phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông sẽ hiến kế các giải pháp bứt phá, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, chăm lo an sinh xã hội và cải thiện phúc lợi cho người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Tự hào về bề dày lịch sử hơn 1,5 thế kỷ của Cảng Hải Phòng, ông Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là mang tiếng nói của người lao động ngành hàng hải đến với nghị trường. Ông quyết tâm thúc đẩy các nền tảng chiến lược để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, kết nối toàn cầu trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung phát triển hạ tầng cảng biển, hàng không đồng bộ và tận dụng các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 226/2025/QH15 để nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa cho con em nhân dân thành phố.

Cuối cùng, ông Sơn khẳng định sẽ luôn giữ vững tinh thần cách mạng, gương mẫu, sâu sát cơ sở và gần gũi nhân dân. Ông cam kết nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ quyết tâm thực hiện bằng được những lời hứa trong chương trình hành động, tích cực đề xuất giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri, xứng đáng là nhịp cầu nối tin cậy giữa nhân dân và Quốc hội.

Sự hài hòa giữa năng lực quản trị và tinh thần đổi mới

Bên cạnh sự vững chãi của phong trào công nhân, ứng cử viên thứ hai là bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng - lại mang đến một làn gió của sự tinh tế, quyết đoán và đổi mới trong công tác quản trị.

Sự hiện diện của một ứng cử viên nữ, giữ trọng trách lãnh đạo tại một đơn vị đặc thù như Lai dắt và vận tải cảng, cho thấy sự bình đẳng và phát triển không ngừng của đội ngũ cán bộ nữ tại thành phố Cảng.

Bà Thủy không chỉ đại diện cho trí tuệ của đội ngũ cán bộ quản lý mà còn mang theo tiếng nói của cử tri về các vấn đề cải cách hành chính, chính sách phát triển kinh tế biển và nâng cao vị thế của phụ nữ trong các doanh nghiệp nhà nước. Với tư duy khoa học và sự tận tụy, bà được kỳ vọng sẽ đóng góp những ý kiến sắc sảo tại nghị trường, giúp hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy ngành logistics và vận tải biển Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Thấu hiểu sâu sắc những thuận lợi và thách thức của ngành cảng biển trong giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Thủy luôn tâm niệm rằng người đại biểu nhân dân phải xuất phát từ thực tiễn và nói lên tiếng nói từ hơi thở cuộc sống của người lao động. Với tâm thế của một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy cam kết thực hiện chương trình hành động tập trung vào 5 nhóm nội dung cốt lõi. Bà Thủy khẳng định sẽ luôn lắng nghe, phản ánh đầy đủ và kịp thời các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội. Đồng thời, bà cam kết giám sát chặt chẽ việc giải quyết các vấn đề dân sinh, việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri trong suốt nhiệm kỳ.

nguyen-thuy.jpg
Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng.

Tận dụng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, bà sẽ tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người lao động và cải cách hành chính. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý minh bạch, giúp doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh và đưa luật pháp đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Bảo vệ quyền lợi người lao động, đây là ưu tiên hàng đầu với các kiến nghị về nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và an toàn lao động trong ngành logistics, vận tải. Bà sẽ đặc biệt quan tâm đến chính sách bảo hiểm, cũng như các cơ chế hỗ trợ lao động nữ và lao động lớn tuổi.

Bà Thủy cam kết là cầu nối tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cảng biển, đồng thời kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế xanh. Bên cạnh đó, các chính sách về nhà ở, y tế, giáo dục cho gia đình công nhân và người thu nhập thấp cũng sẽ được bà đặc biệt chú trọng.

Với bản lĩnh và đạo đức của một đảng viên, bà hứa luôn tu dưỡng, rèn luyện, nói đi đôi với làm và đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri thành phố Cảng.

Việc có hai ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng là một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Đơn vị bầu cử số 3 vốn là địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển và các dự án hạ tầng lớn của thành phố. Do đó, tiếng nói của những người am hiểu thực tiễn sản xuất kinh doanh như ông Tô Đình Sơn và bà Nguyễn Thị Thủy sẽ là những đóng góp vô cùng quý giá cho Quốc hội khóa XVI. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh của những người con sinh ra từ sóng gió biển cả, các ứng cử viên của Cảng Hải Phòng sẽ hoàn thành tốt vai trò cầu nối, mang khát vọng của thành phố Cảng và ngành hàng hải Việt Nam vươn xa hơn nữa trên nghị trường quốc gia.

Bùi Hiền - Minh Huệ