Chính trị
Hà Nội: Xác lập vị thế trung tâm kinh tế tri thức và kết nối toàn cầu
Dưới ánh sáng Nghị quyết 02-NQ/TW, Hà Nội không chỉ dừng lại ở vai trò “trái tim” hành chính mà đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành hạt nhân dẫn dắt, một cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược 100 năm và những mục tiêu định lượng đầy tham vọng, vươn tới quy mô GRDP gần 2.000 tỷ USD vào năm 2065, thủ đô Hà Nội đang sẵn sàng cho một cuộc đại canh tân về thể chế và mô hình tăng trưởng.
Trong lịch sử hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, mỗi giai đoạn chuyển mình của đất nước đều đặt lên vai Thủ đô những sứ mệnh lịch sử mới. Khi Việt Nam tuyên bố bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thay mặt Bộ Chính trị Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026. Đây không đơn thuần là một văn kiện chính trị, mà là “tổng đồ thiết kế” cho một cuộc đại canh tân về tư duy, thể chế và không gian phát triển, nhằm giải quyết triệt để những mâu thuẫn giữa kỳ vọng lớn lao và thực tại còn nhiều rào cản.
Nhận diện “điểm nghẽn” và sự tất yếu của một cuộc đại canh tân
Nhìn lại chặng đường phát triển, Hà Nội đã khẳng định vững chắc vị thế là trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng bền vững, có sức lan tỏa rộng khắp vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tuy nhiên, với nhãn quan kinh tế học khắt khe, Nghị quyết 02-NQ/TW đã thẳng thắn chỉ ra những “gót chân Achilles” đang kìm hãm sự bứt phá.
Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng của Hà Nội trong nhiều năm vẫn thấp hơn một số địa phương năng động trong vùng. Quy mô kinh tế Thủ đô hiện vẫn còn khoảng cách khá xa so với các siêu đô thị trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, những “điểm nghẽn” về hạ tầng như ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí và sự bất cập trong quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp đã trở thành rào cản cho sự phát triển chất lượng cao.
Nguyên nhân của những hạn chế này, theo Bộ Chính trị, chủ yếu nằm ở khâu chủ quan: Nhận thức về vai trò Thủ đô có lúc chưa đầy đủ; cơ chế chính sách chưa đủ đột phá; phân cấp, phân quyền chưa thực sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, Nghị quyết 02-NQ/TW xác lập một quan điểm mang tính bước ngoặt: Xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó Hà Nội phải giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình phát triển mới cho cả nước.

Sự bứt phá của Hà Nội trước hết phải bắt đầu từ đột phá thể chế. Nghị quyết yêu cầu xác lập một hệ thống thể chế đặc thù, vượt trội và ưu việt. Hà Nội sẽ được phân cấp, phân quyền triệt để trong hầu hết các lĩnh vực (trừ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo). Thành phố có thẩm quyền tự quyết về tổ chức bộ máy, biên chế, thu nhập và đặc biệt là quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội linh hoạt theo thực tiễn Thủ đô.
Đặc biệt, cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình kinh doanh, công nghệ và chính sách mới sẽ biến Hà Nội thành một "đặc khu đổi mới sáng tạo". Tư duy quản trị cũng dịch chuyển mạnh mẽ từ hành chính mệnh lệnh sang "Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận". Mọi quyết sách lớn sẽ được mô phỏng, thử nghiệm trên nền tảng dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi triển khai.
Tri thức là lõi, văn hóa là nền tảng hạnh phúc
Chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô đến năm 2065 không còn dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ. Hà Nội xác lập mô hình tăng trưởng lấy tri thức, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nguồn lực văn hóa làm động lực trung tâm. Nghị quyết vạch ra những cột mốc định lượng đầy tham vọng, thể hiện khát vọng vươn tầm toàn cầu:
Giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD. Kinh tế số đóng góp tối thiểu 40% GRDP.
Giai đoạn 2031-2045: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt 640 tỷ USD, thu nhập đầu người 42.000 USD, đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tầm nhìn đến năm 2065: Quy mô kinh tế đạt khoảng 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân 95.000 USD, xác lập vị thế thành phố toàn cầu với chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Để thực hiện các con số này, Hà Nội sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, y sinh và kinh tế không gian tầm thấp. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ đóng vai trò là "trái tim" nghiên cứu và phát triển (R&D), nơi hội tụ các tập đoàn đa quốc gia và các "Tổng công trình sư" hàng đầu.
Bên cạnh đó, "Công nghiệp văn hóa" được xác định là một trụ cột kinh tế mới, dự kiến đóng góp khoảng 9-10% GRDP vào năm 2030-2035. Văn hiến nghìn năm sẽ được "vật chất hóa" thành tài sản sống, thông qua các "mạch sáng tạo" để đưa Hà Nội trở thành trung tâm của các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc tế.
Sự chuyển mình về chất còn thể hiện ở quy hoạch không gian. Hà Nội sẽ từ bỏ cấu trúc "đơn cực tập trung" gây quá tải để chuyển sang mô hình "chùm đô thị, đa tầng, đa cực, đa trung tâm". Sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm của sự phát triển.
Hạ tầng giao thông được xác định là "trục xương sống" với mục tiêu hoàn thành 100 km đường sắt đô thị vào năm 2030 và từng bước làm chủ toàn bộ công nghệ quản lý, vận hành. Việc nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại phía Nam và hình thành các Khu kinh tế tự do (FTZ), Trung tâm tài chính (CBD) sẽ tạo ra những "cực" thu hút dòng vốn quốc tế mạnh mẽ.
Triết lý phát triển của Nghị quyết 02-NQ/TW không chỉ dừng lại ở các con số kinh tế, mà hướng tới mục tiêu xây dựng một Thủ đô "Hạnh phúc". Mọi quyết sách đều lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển. Hệ thống an sinh xã hội bao trùm, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc tế sẽ đảm bảo mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng thành quả của "Kỷ nguyên vươn mình".
Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là một vận hội lịch sử. Với một thể chế vượt trội, một tầm nhìn chiến lược 100 năm và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Hà Nội chắc chắn sẽ khơi thông được mọi nguồn lực để thực sự trở thành biểu tượng của một Việt Nam hùng cường, văn minh và hiện đại. Đây không chỉ là khát vọng của người dân Thủ đô mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc trong hành trình tiến cùng thời đại.
Giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD. Kinh tế số đóng góp tối thiểu 40% GRDP.
Giai đoạn 2031-2045: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt 640 tỷ USD, thu nhập đầu người 42.000 USD, đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.