Du lịch

Du lịch

Phú Thọ: Khơi thông “nguồn lực nội sinh” từ di sản

Khắc Lãng thực hiện 06/04/2026 11:13

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ không dừng lại một nghi lễ tâm linh thuần túy mà đang được Phú Thọ định vị là "đòn bẩy" chiến lược đưa du lịch Đất Tổ vươn tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Trước sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 01 đến mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh, phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về tư duy đổi mới trong tổ chức lễ hội, giải pháp hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn và lộ trình đưa di sản trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển và hội nhập.

- Thưa ông, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chu kỳ tổ chức lễ hội. Với tư cách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông chia sẻ thông điệp chủ đạo mà tỉnh Phú Thọ muốn gửi gắm thông qua Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay là gì để làm nổi bật giá trị “hội tụ và lan tỏa”?

Năm Bính Ngọ 2026, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 01 đến mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh, sự kiện năm nay mang thông điệp khẳng định vai trò là không gian kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với phát triển.

Điểm mới cốt lõi là chúng tôi đã đổi mới công tác tổ chức theo hướng mở rộng không gian, đa dạng hóa hình thức và nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội. Sự kiện này không chỉ là quốc lễ thiêng liêng mà còn trở thành điểm hội tụ các giá trị văn hóa tiêu biểu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng giao lưu văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Song song với các nghi lễ truyền thống (phần lễ) được tổ chức trang nghiêm, thành kính, phần hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, hình thành một hệ sinh thái văn hóa - du lịch đa dạng.

Đặc biệt, năm 2026 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hoạt động mới như sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026”, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, hay “Triển lãm Mỹ thuật quốc tế”. Những nội dung này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy tổ chức: từ việc bảo tồn đơn thuần sang chủ động khai thác, phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển và hội nhập.

- Việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động như ông vừa chia sẻ chắc chắn sẽ đặt ra những áp lực không nhỏ trong công tác quản trị. Tỉnh giải quyết bài toán giữa phát triển và gìn giữ giá trị văn hóa như thế nào?

Đây là một yêu cầu tiên quyết. Định hướng xuyên suốt trong tổ chức năm 2026 là giữ vững tính trang nghiêm của phần lễ, đồng thời phát huy tính đa dạng, sáng tạo của phần hội. Thực tiễn cho thấy, nếu không được quản trị hiệu quả, lễ hội có thể đối mặt với nguy cơ thương mại hóa, hình thức hóa hoặc làm suy giảm vai trò chủ thể của cộng đồng. Do đó, chúng tôi luôn đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động văn hóa để Giỗ Tổ thực sự là nơi hội tụ sức mạnh dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cao đẹp của Đất Tổ đến mọi miền Tổ quốc và thế giới.

- Trong kế hoạch tổ chức, tỉnh nhấn mạnh việc "tuyên truyền, quảng bá du lịch Phú Thọ" song hành cùng phần lễ truyền thống. Vậy đâu là điểm đột phá trong việc kết nối các tour tuyến du lịch để kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thưa ông?

Quan điểm của tỉnh là không chỉ quảng bá du lịch gắn với một sự kiện lễ hội đơn lẻ, mà hướng tới xây dựng không gian du lịch liên hoàn, đa trải nghiệm đa sắc. Điểm đột phá trong định hướng của tỉnh là lấy Khu du lịch quốc gia Đền Hùng làm trung tâm kết nối để xây dựng các hành lang du lịch trọng điểm: Hành lang Tam Đảo - Việt Trì: Tạo giá trị trải nghiệm từ không gian văn hóa cội nguồn có chiều sâu lịch sử đến nghỉ dưỡng cao cấp với khí hậu trong lành.Hành lang Việt Trì - Đền Hùng - Thanh Thủy: Mang lại trải nghiệm văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng nước khoáng nóng.Hành lang Đền Hùng - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Long Cốc - Hồ Hòa Bình - Mai Châu: Mang đến hành trình từ chiều sâu văn hóa cội nguồn đến chiều sâu văn hóa du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng sinh thái rừng, hồ.

Bếp Mường
Các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm bản địa, mang đậm tính cá nhân hóa đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chiều sâu văn hóa của du khách trong và ngoài nước.

Có thể thấy, hành lang du lịch này tạo nên một chuỗi sản phẩm du lịch khá đầy đủ từ cội nguồn, tín ngưỡng lễ hội đến nghỉ dưỡng núi cao, khoáng nóng và bản sắc dân tộc; đây là chuỗi sản phẩm mà không nhiều địa phương có thể hình thành được trong cùng một không gian phát triển.

Đặc biệt, chúng tôi đang xây dựng và phát triển các tuyến du lịch theo trục văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng thay vì các điểm tham quan rời rạc. Nổi bật là tuyến du lịch văn hóa - tâm linh “Tứ bất tử” với hai trục chính: Đền Hùng - Ba Vì - Hòa Bình và Đền Hùng - Tam Đảo - Sóc Sơn. Việc hình thành các tuyến này không chỉ hướng tới việc xây dựng Đền Hùng trở thành điểm đến du lịch văn hoá cội nguồn quanh năm mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ một ngày lên nhiều ngày. Điều này tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng giá trị chi tiêu và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm và ứng dụng công nghệ số để từng bước khắc phục tính mùa vụ của lễ hội.

- Để hình ảnh Đất Tổ thực sự là điểm đến văn minh, mẫu mực như kỳ vọng, tỉnh có những giải pháp cứng rắn nào để xử lý dứt điểm các tiêu cực thường phát sinh trong mùa lễ hội, thưa ông?

Chúng tôi luôn xác định bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện là yêu cầu hết sức quan trọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực lễ hội và các tuyến giao thông trọng điểm.

Quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, đeo bám khách, nâng giá dịch vụ trái quy định, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, bãi trông giữ xe… đều phải niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết.

Bên cạnh đó, tỉnh bố trí đầy đủ lực lượng y tế, điện lực, vệ sinh môi trường và thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách. Mục tiêu của tỉnh là không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi, xây dựng Đền Hùng nói riêng và du lịch Đất Tổ nói chung thực sự trở thành điểm đến an toàn, mẫu mực.

- Thưa ông, sự góp mặt của Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành tại các sự kiện năm nay có ý nghĩa như thế nào trong việc thực thi các mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm của tỉnh?

Hiệp hội du lịch đóng vai trò định hướng, liên kết, còn các doanh nghiệp lữ hành là hạt nhân sáng tạo, trực tiếp xây dựng và làm mới các sản phẩm dịch vụ. Sự phối hợp này giúp đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo nên thương hiệu du lịch bền vững.Thông qua sự liên kết này, hiện du khách đã có nhiều sự lựa chọn: từ du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn, tham quan di tích lịch sử đến du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch Golf hay các loại hình MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm).

Cảng Thung Nai
Cảng Thung Nai

Đặc biệt, các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm bản địa, mang đậm tính cá nhân hóa đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chiều sâu văn hóa của du khách trong và ngoài nước. Ngành du lịch Phú Thọ đang chuyển mình với tiềm năng hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển đa dạng các dòng sản phẩm bổ trợ lẫn nhau trong một không gian phát triển mới.

- Sau khi lễ hội kết thúc, mục tiêu lớn nhất mà UBND tỉnh kỳ vọng đạt được là gì để đưa thương hiệu du lịch Đất Tổ trở thành điểm đến "phải đến ít nhất một lần trong đời"?

Sau mỗi mùa lễ hội, điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là số lượng du khách tăng lên, mà quan trọng hơn là từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Đất Tổ trở thành điểm đến mang giá trị biểu tượng của quốc gia. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước và thủ phủ du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái - nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc.

Để hiện thực hóa điều này, tỉnh tập trung triển khai một số định hướng lớn: Khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương gắn với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đầu tư các công trình văn hóa, không gian tưởng niệm và các sản phẩm nghệ thuật quy mô lớn gắn với truyền thuyết dựng nước thời đại Hùng Vương để kể câu chuyện cội nguồn một cách sinh động, hiện đại.

Kiên trì triển khai hệ sinh thái du lịch liên hoàn dọc theo hành lang Tam Đảo - Việt Trì - Thanh Thủy - Xuân Sơn - Hòa Bình.Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược, chuyển đổi số để Phú Thọ trở thành cực phát triển du lịch phía Tây của Thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi tin rằng, với sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa cội nguồn và hệ sinh thái du lịch đa dạng, Phú Thọ sẽ trở thành điểm đến văn hóa đặc biệt - nơi mà mỗi người dân Việt Nam và du khách quốc tế đều mong muốn tìm về.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Khắc Lãng thực hiện