Chính trị
Mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ - Italia
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ mở ra những cơ hội mới, huy động nguồn lực phục vụ đất nước tiến tới khát vọng phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11-17/4/2026.

Đây không chỉ là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, mà còn là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại chủ động, tích cực của Việt Nam.
Chuyến công tác cũng thể hiện rõ cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam tại các thể chế đa phương như IPU.
Nâng tầm vai trò Việt Nam tại diễn đàn nghị viện toàn cầu
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả ở bình diện đa phương và song phương, với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.
Thứ nhất, Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.
Cùng với đó, Quốc hội Việt Nam cũng đã tham gia vào nhiều cơ chế lãnh đạo, điều hành của IPU, nhận được sự tín nhiệm cao của nghị viện các nước thành viên trước năng lực lãnh đạo và dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam. Đây là những nền tảng quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp trên một tâm thế mới, vị thế mới tại IPU-152 này.
Thứ hai, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai” của IPU-152 đã chạm đúng mối quan tâm cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay. Đây cũng là nền tảng căn bản và là điều kiện tiên quyết để giải quyết các thách thức chung và định hình tương lai bền vững.
Tại diễn đàn này, Chủ tịch Quốc hội sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.
Thứ ba, trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế.
Thông qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao; và truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đẩy mạnh hợp tác song phương với Italia và Thổ Nhĩ Kỳ
Ở cấp độ song phương, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng là Italia và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
Đối với Italia, chuyến thăm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hướng đến thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, văn hóa, hợp tác kênh Đảng; tranh thủ vai trò của Italia để thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu.
Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến thăm thúc đẩy nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác toàn diện trên các kênh, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, Hala, y tế, nông nghiệp, giáo dục, khoa học và công nghệ...
Đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, đối ngoại không chỉ "giữ môi trường hòa bình", mà phải chủ động kiến tạo môi trường phát triển; không chỉ "bảo vệ lợi ích", mà còn phải mở đường cho hợp tác, cho tăng trưởng; không chỉ là "mặt trận ngoại giao", mà phải trở thành một động lực phát triển quốc gia.
Mở rộng dư địa hợp tác kinh tế và kết nối khu vực
Trên nền tảng đó, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những đối tác truyền thống, lâu đời, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu và Trung Đông. Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.
Thực tế cho thấy, quan hệ giữa Việt Nam với hai nước đã có những bước phát triển tích cực, với cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện và hiệu quả. Theo đó, Việt Nam và Italia, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp; thiết lập và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.
Sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và nghị viện cũng góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các bên. Việt Nam đều đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị với cả hai nước đối tác này.
Đáng chú ý, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng của Việt Nam. Italia là đối tác thương mại lớn thứ 03 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 7,3 tỷ USD, tăng gần 115% so với năm 2013. Italia cũng là thành viên EU đầu tiên trong G7 thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ còn là nhà đầu tư lớn thứ 02 của khu vực Trung Đông tại Việt Nam.
Tính lũy kế đến tháng 12/2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký gần 1,8 tỷ USD. Có thể nói, ta và Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực, hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, đều là cửa ngõ quan trọng kết nối các khu vực và các tổ chức đa phương hai nước là thành viên.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, dư địa hợp tác giữa Việt Nam với hai đối tác này vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và đầu tư.