Du lịch

Du lịch

Phú Thọ: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Nguyễn Minh 22/04/2026 17:20

Sáng ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

3745507550733557220.jpg
Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ

Đây là hoạt động mở đầu quan trọng cho chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

3337090089983118164.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh dâng hương tại lư hương.

Nghi thức truyền thống tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân

Đúng 7 giờ 00 phút, Đoàn hành lễ bắt đầu khởi hành từ lối rẽ quốc lộ 32C, trang trọng tiến qua cầu để vào sân Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trong âm vang của nhạc lễ "Lưu thủy hành vân". Dẫn đầu đoàn là đội tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội, theo sau là các thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và đoàn kiệu của xã Hy Cương.Tại sân Đền, Đội tế nam xã Hy Cương đã thực hiện nghi lễ tế Đức Quốc Tổ theo nghi thức truyền thống trong thời gian 30 phút. Sau nghi thức tế, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã thành kính vào Hậu cung thực hiện các nghi thức như:

Dâng hương: Thắp 3 nén hương tại lư hương chính.

Dâng lễ vật: Bao gồm 100 chiếc bánh chưng, 100 chiếc bánh giầy, mâm thủ lợn xôi, ngũ quả kết hình Rồng và các sản vật truyền thống khác.

Dâng rượu và nước: Thực hiện dâng 100 chén rượu và dâng nước lên anh linh Đức Quốc Tổ.

2130946889022330254.jpg
Sáng ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Trong không khí trang nghiêm, Chúc văn tưởng niệm đã được tuyên đọc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai sơn phá thạch, đặt nền móng cho dân tộc của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn

Tiếp nối nghi lễ, đoàn đại biểu đã di chuyển đến Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Đúng 8 giờ 30 phút, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu bắt đầu với nghi thức nổi 3 hồi chuông, trống.

360097192154652565.jpg
Cầu xin Đức Quốc Tổ phù hộ độ trì cho con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn có sức khỏe dồi dào, cuộc sống an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
1410373903517188355.jpg
Cầu xin Đức Quốc Tổ phù hộ độ trì cho con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn có sức khỏe dồi dào, cuộc sống an khang, thịnh vượng, hạnh phúc;
1212246004120313189.jpg
Cầu xin Đức Quốc Tổ phù hộ độ trì cho con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn có sức khỏe dồi dào, cuộc sống an khang, thịnh vượng, hạnh phúc;

Tại đây, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và dâng hoa huệ trắng - loài hoa biểu trưng cho sự thanh cao của Tổ Mẫu. Lễ vật dâng lên Mẫu ngoài bánh chưng, bánh giầy còn có những sản vật đặc trưng như trầu têm cánh Phượng, tiền vàng và hài Mẫu. Các đại biểu đã cùng bái tạ, cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước thịnh vượng.

Để các nghi lễ diễn ra trang nghiêm và an toàn, trước đó vào chiều 21/4, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trực tiếp kiểm tra thực địa công tác tổ chức. Đồng chí nhấn mạnh đây là sự kiện quốc gia đặc biệt quan trọng, yêu cầu các đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng mọi nhiệm vụ.

Theo kịch bản, Công an tỉnh đã bố trí xe cảnh sát dẫn đường cho đoàn đại biểu di chuyển giữa các địa điểm lễ, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32C và khu vực Cổng Trung tâm Lễ hội. Sau khi kết thúc phần lễ, các đại biểu và du khách đã tham quan Hội trại văn hóa và không gian trưng bày sản phẩm địa phương, khởi động cho một mùa lễ hội sôi động và đậm đà bản sắc.

Việc tổ chức trang trọng Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Nguyễn Minh