Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Sức sống trường tồn của dòng giống Tiên Rồng

Nguyễn Minh 26/04/2026 09:48

Sáng 26/4 (10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

1877670273572483345.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương trong Thượng Cung tại Đền Thượng.

Trong dòng chảy hào hùng của dân tộc, Quốc giỗ năm nay không chỉ là dịp tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần vững chãi để cả nước tự tin bước vào Kỷ nguyên bứt phá, khẳng định vị thế mới của một Việt Nam tự chủ và phồn vinh.

Hội tụ hồn thiêng sông núi và sức mạnh đại đoàn kết

Từ sáng sớm, không khí tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã trở nên trang nghiêm khi các lực lượng tham gia nghi lễ hoàn tất công tác chuẩn bị. Đúng 6 h 30 phút, trong tiếng nhạc lễ vang vọng núi rừng, đoàn hành lễ khởi hành từ sân Trung tâm, lần lượt tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung và lên đền Thượng. Dẫn đầu là các chiến sĩ Quân đội nhân dân rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Theo sau là đoàn thiếu nữ và 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục truyền thống, biểu trưng cho sức sống trường tồn của dòng giống Tiên Rồng.

311776861418402078.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Tham dự buổi lễ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Thượng cung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã đọc Chúc văn, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc giỗ, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của triệu triệu trái tim người Việt ở trong và ngoài nước.

478745485238960618.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.
182660372242813340.jpg
Thay mặt đồng bào cả nước, trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông – Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 – đã đọc Chúc văn, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng, to lớn của ngày Quốc giỗ.

Tầm nhìn chiến lược trong kỷ nguyên bứt phá và tự chủ

Dưới góc nhìn kinh tế - chính trị, Lễ Giỗ Tổ năm 2026 mang thông điệp mạnh mẽ về một tầm nhìn quản trị mới. Chúc văn đã điểm lại những thành tựu toàn diện và đột phá của đất nước trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Dù thế giới biến động phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới. Đặc biệt, bước ngoặt lịch sử trong tư duy quản trị đã được xác lập khi toàn dân tộc đồng lòng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Đây được coi là "không gian phát triển mới", giúp bộ máy nhà nước trở nên tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn.

1390179805551679299.jpg
1568455898563035026.jpg
3587694873748714099.jpg

Bên cạnh đó, ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực tiếp tục được triển khai quyết liệt, tạo nền tảng cho Việt Nam bước vào "Kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ". Khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà đã thực sự trở thành trụ cột mới cho sự phát triển bền vững. Sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI chính là động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 100 năm: đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trước anh linh tổ tiên, thế hệ hôm nay nguyện khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời tuyên thệ ấy không chỉ là trách nhiệm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là cam kết đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy ổn định để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Nguyễn Minh