Doanh nhân
Lấy ý kiến tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn
Từ ngày 14/05 đến ngày 28/05/2026, Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến Nhân dân tặng “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn) - Chủ tịch HĐTV IPPG.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến Nhân dân tặng “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn) - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), TP HCM.

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 18/4/2026, UBND TP HCM có Tờ trình số 438/TTr-UBND ngày 18/4/2026 trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), phường Sài Gòn, TP HCM.
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến Nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (sinh năm 1951) là một doanh nhân Việt kiều nổi tiếng, ông có bằng MBA tại Đại học Seatle (Mỹ) và từng là thanh tra tài chính cho hãng Boeing (Mỹ). Ông đóng vai trò tiên phong trong việc đưa hơn 100 thương hiệu xa xỉ quốc tế vào thị trường Việt Nam.
Vào năm 1985, khi đất nước còn bị cấm vận, ông đã góp công lớn trong việc đàm phán mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Philippines (TP HCM - Malina), mở ra cánh cửa đưa Việt Nam ra thế giới. Ông cũng là một trong những Việt kiều đầu tiên về nước đầu tư và thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương - Imex Pan Pacific (IPP), khi nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn.
Sau khi ghi dấu ấn với hàng loạt dự án lớn nhỏ có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 280 triệu USD, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bắt đầu quay về đầu tư tại quê hương Khánh Hòa. Dự án đầu tiên là khách sạn Lodge Nha Trang, cao 14 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, với tổng vốn gần 13 triệu USD. Tiếp đó, ông phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai dự án Nhà ga hành khách quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Công trình này hoàn thành và đi vào hoạt động chỉ sau 18 tháng, trở thành dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín và năng lực của ông trong giới chuyên môn.
Không dừng lại ở lĩnh vực hàng không, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn còn được biết đến với danh xưng “vua hàng hiệu”, khi ông đã đưa hàng trăm thương hiệu xa xỉ quốc tế về kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời, mạnh tay đầu tư vào bất động sản thương mại cao cấp. Ông đã chi khoảng 40 triệu USD để cải tạo khu mua sắm Rex Arcade trong khách sạn Rex Sài Gòn – công trình kiến trúc mang phong cách Pháp, biểu tượng của Sài Gòn từ năm 1927. Bên cạnh đó, IPPG tiếp tục rót khoảng 400 tỷ đồng đầu tư, cải tạo lại Tràng Tiền Plaza, biến nơi đây thành trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu Hà Nội và là đầu mối phân phối độc quyền nhiều thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam.
Sau gần 40 năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, với nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như công tác xã hội từ thiện, ông đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trao tặng gần 400 huân, huy chương và bằng khen các loại. Trong đó, nổi bật là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008); 02 lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba (2009, 2021); 02 lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (2011, 2019); 01 lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (2015); Giải thưởng Vinh quang Việt Nam (2019)…
Ngoài ra, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn còn nhận giải thưởng của Chủ tịch Hạ viện Philippines (tháng 5/2012) nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines.