24h
Siết chặt quản lý thị trường, quyết xóa nạn "chặt chém" mùa du lịch hè 2026
Để khẳng định thương hiệu du lịch vịnh di sản, Quảng Ninh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi "chặt chém", nâng giá và gian lận thương mại trong mùa cao điểm hè 2026.
Trước áp lực từ lượng du khách tăng đột biến, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
.jpg)
Chủ động "đón đầu" dòng khách, nhận diện sớm các nguy cơ vi phạm
Ông Lê Bảo Hạnh, Đội trưởng Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh), cho biết: Đơn vị hiện đang chịu trách nhiệm quản lý một địa bàn rất trải rộng, bao gồm nhiều "tọa độ" du lịch biển, đảo hè nổi tiếng và sầm uất bậc nhất của tỉnh như: Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, phường Cửa Ông, phường Cẩm Phả... Đây đều là những địa danh có sức hút cực kỳ lớn đối với cả du khách trong nước lẫn quốc tế khi thời tiết chuyển sang hè.
Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút này chính là những con số biết nói trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (kéo dài từ ngày 30/4 đến ngày 3/5/2026), đặc khu Cô Tô đã đón gần 20.600 lượt khách. Trong khi đó, đặc khu Vân Đồn đón khoảng 115.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Sự bùng nổ về lượng khách ngay từ giai đoạn đầu mùa chính là tín hiệu hết sức tích cực, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch, thương mại và dịch vụ của địa phương sau nhiều nỗ lực đổi mới sản phẩm.
Lượng khách tăng cao là niềm vui của ngành du lịch, nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa cho các cơ quan quản lý trong việc duy trì trật tự kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tuy nhiên, đi đôi với niềm vui về tăng trưởng kinh tế, áp lực lên công tác quản lý thị trường cũng tỷ lệ thuận. Khi nhu cầu mua sắm, ăn uống, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí của người dân tăng cao, nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại cũng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Thực tế tại các mùa du lịch trước cho thấy, một số cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận trước mắt thường có xu hướng trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch chung.
Qua công tác nắm bắt địa bàn, Đội QLTT số 3 đã nhận diện sớm các nguy cơ và hành vi vi phạm đáng chú ý thường xuất hiện trong mùa cao điểm. Đó là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các mặt hàng hải sản khô, tươi sống bị trà trộn hàng kém chất lượng; vi phạm quy định về niêm yết giá, tình trạng không niêm yết hoặc bán cao hơn mức giá đã niêm yết (hay còn gọi là nạn "chặt chém"); hay nghiêm trọng hơn là kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh, nguy cơ gây ngộ độc cho du khách.
.jpg)
Trước thực tế đó, bám sát sự chỉ đạo gắt gao của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh và Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, Đội QLTT số 3 đã sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, khoa học theo từng nhóm địa bàn, từng lĩnh vực và tập trung vào các mặt hàng trọng điểm. Đội đã thực hiện phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, yêu cầu tăng cường bám sát các điểm du lịch, các khu chợ truyền thống, hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hải sản, đồ lưu niệm… Mục tiêu tối thượng là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, không để tích tụ thành điểm nóng.
Kết hợp đồng bộ giữa "xây" và "chống", giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh
Song song với việc phòng ngừa tại các trọng điểm du lịch, công tác đấu tranh, đánh mạnh vào các đường dây cung ứng thực phẩm bẩn, hàng lậu tận gốc cũng được đẩy lên mức cao nhất. Điển hình như tại địa bàn biên giới, cửa ngõ, Đội QLTT số 4 đã liên tiếp phối hợp triệt phá các kho hàng và phương tiện vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc với quy mô lớn.
Mới đây, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh; Công an phường Móng Cái 2 và Đội Kiểm soát liên hợp số 1, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiến hành khám kho lạnh tại số 54, đường Trần Hưng Đạo, phường Móng Cái 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.920kg lòng lợn sấy khô chứa trong 292 thùng carton, mỗi thùng 10kg. Toàn bộ hàng hóa không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ; nhiều thùng rỉ nước, bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cực kỳ cao.
Trước đó, trước đó Đội QLTT số 4 cũng đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34C-384.59 do ông Bùi Văn Hưởng (trú tại thành phố Hải Phòng) điều khiển tại khu vực thuộc phường Móng Cái 1. Qua kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 4.840 con gà giống và 8.730 con vịt giống hoàn toàn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật, hàng hóa để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ông Phạm Tiến Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh, nhận định: Từ đầu năm đến nay, Đội đã kiểm tra đột xuất, xử lý 35 vụ với 35 đối tượng và 43 hành vi vi phạm, bằng 129,6% số vụ xử phạt so với cùng kỳ, tổng số tiền xử lý lên đến trên 3,5 tỷ đồng. Tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, hàng nhập lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, tuyến đường liên tỉnh, kho lạnh, phương tiện vận tải để cất giấu, vận chuyển hàng vi phạm. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, lượng thực phẩm bẩn này trà trộn vào các nhà hàng, bếp ăn phục vụ mùa du lịch sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh, sức khỏe cộng đồng và quyền lợi người tiêu dùng.
Nhờ những hành động "bọc lót" vững chắc từ biên giới cho đến các nội đô du lịch, tính chung trong quý I/2026, lực lượng QLTT toàn tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý tới 303 vụ với 303 đối tượng và 372 hành vi vi phạm (bằng 176% số vụ xử phạt so với cùng kỳ), tổng số tiền phạt đạt gần 16,8 tỷ đồng (bằng 177% so với cùng kỳ năm 2025).
Những con số biết nói này cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong việc siết chặt quản lý thị trường, đấu tranh không khoan nhượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đặc biệt, trong những ngày đầu bước vào giai đoạn cao điểm hè đầy áp lực, mặc dù lượng khách du lịch đổ về các bãi biển, hòn đảo tăng lên theo từng ngày, tình hình thị trường và giá cả dịch vụ tại Vân Đồn, Cô Tô hay Cẩm Phả vẫn được bảo đảm an toàn, thông suốt. Không phát sinh bất kỳ vụ việc phức tạp hay điểm nóng nổi cộm nào làm phiền lòng du khách.
Thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý. Trong đó, tập trung tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
Đồng thời, toàn lực lượng sẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra sát sao việc chấp hành quy định về nguồn cung, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kịp thời xử lý triệt để các hành vi đầu cơ, găm hàng, gây gián đoạn nguồn cung. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để Quảng Ninh giữ vững vị thế điểm đến văn minh, gìn giữ trọn vẹn niềm tin trong lòng du khách bốn phương suốt mùa hè 2026.