24h

Quảng Ninh: Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

Lê Cường 22/05/2026 00:30

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Từ cửa khẩu Hoành Mô đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hàng loạt vụ vận chuyển trái phép khí cười, thực phẩm bẩn cho đến các đường dây buôn lậu kim loại quý quy mô lớn đã bị bẻ gãy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

2(1).jpg
Đối tượng Phạm Thị Vân Anh cùng tang vật bị BĐBP bắt giữ (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Đánh mạnh tội phạm "khí cười" và hàng lậu biên mậu

Nằm trên địa bàn huyện Bình Liêu, tuyến biên giới Hoành Mô với địa hình nhiều đường mòn, lối mở từ lâu đã trở thành địa bàn mà các đối tượng buôn lậu luôn tìm cách lợi dụng để hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh về tăng cường đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển và cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đơn vị đã tập trung tối đa lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu vực trọng điểm.

Nhờ chủ động nắm chắc tình hình và dự báo chính xác phương thức hoạt động của tội phạm, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ đường biên. Điển hình là chuỗi chiến công liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển khí cười ($N_2O$) với số lượng lớn xuyên biên giới trong thời gian ngắn. Trước đó, tại khu vực thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô, tổ tuần tra của Đồn BPCK Hoành Mô phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan Khu vực VIII) đã mật phục, phát hiện và bắt giữ đối tượng Dương Cắm Quay cùng 25 bao tải chứa 100 bình khí nghi là khí cười $N_2O$.

Ngày 27/4/2026, tại khu vực thôn Nà Sa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một xe ô tô tải đang vận chuyển 188 bình khí nghi là khí cười. Qua công tác đấu tranh và xác minh, đối tượng Dường Phúc Hồng đã phải đến cơ quan chức năng trình diện, cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Mới đây, tại khu vực sát bờ suối biên giới thuộc thôn Đồng Cậm, Đồn BPCK Hoành Mô phối hợp với Phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh tổ chức bao vây, bắt giữ đối tượng Dường Cắm Sính khi tên này đang tập kết 120 bình khí nghi là khí cười $N_2O$ để chuẩn bị vận chuyển thuê qua biên giới.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm bình khí cười với tổng khối lượng hơn 1,6 tấn. Thực tế này cho thấy sự phức tạp, liều lĩnh của loại tội phạm này khi lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở để trục lợi.

Không chỉ đấu tranh quyết liệt với hành vi vận chuyển khí cười trái phép, các lực lượng chức năng tại Hoành Mô còn liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, gia cầm giống nhập lậu và các vụ xuất nhập cảnh trái phép. Gần đây nhất, vào ngày 10/5/2026, Đồn BPCK Hoành Mô đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê từ Đồn BPCK Hoành Mô, tính từ tháng 10/2025 đến nay, đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ tổng cộng 18 vụ với 27 đối tượng. Tang vật thu giữ vô cùng đa dạng, bao gồm: điện thoại di động, linh kiện điện tử, gia cầm giống, thực phẩm đông lạnh bẩn và gần 2,9 tấn khí $N_2O$. Trong đó, đơn vị đã khởi tố và xử lý hình sự 2 vụ với 5 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, thu nộp ngân sách 418 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 426 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô, nhấn mạnh: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đội, trạm tăng cường mật phục tại các khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Công an và chính quyền địa phương để tạo thành sức mạnh tổng hợp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi vận chuyển khí cười và hàng hóa trái phép qua biên giới".

Đồng hành cùng lực lượng Biên phòng, Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ sắc bén nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chuyên đề kiểm soát hải quan; phân công cán bộ chuyên trách bám sát địa bàn, tăng cường công tác giám sát phương tiện qua lại cửa khẩu. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 18 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa trên 570 triệu đồng, số tiền xử phạt hành chính đạt gần 142 triệu đồng.

Bẻ gãy các đường dây buôn lậu kim loại quý xuyên quốc gia

Nếu như tại Hoành Mô, mặt trận nóng bỏng là hàng tiêu dùng và khí cười, thì tại khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Móng Cái, áp lực lại dồn vào cuộc chiến chống buôn lậu kim loại quý có giá trị cao. Lợi dụng sự chênh lệch giá lớn giữa thị trường trong nước và thế giới, thời gian qua, một số đối tượng đã tìm mọi cách buôn lậu vàng, bạc qua biên giới nhằm trục lợi bất chính. Để ngăn chặn tình trạng này, Đồn BPCKQT Móng Cái đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhằm kiểm soát tình hình đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

1.jpg
Đồn BPCK Hoành Mô chủ trì phối hợp với Công an xã Hoành Mô và Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ đối tượng Dường Phúc Hồng, trú tại thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô vận chuyển trái phép 188 bình khí cười (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Mỗi ngày, CKQT Móng Cái đón nhận hàng nghìn lượt người xuất nhập cảnh, bao gồm cư dân biên giới, khách du lịch, thương nhân và người lao động. Lưu lượng người và phương tiện khổng lồ, thành phần đa dạng khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng sự đông đúc tại khu vực làm thủ tục để trà trộn, che giấu hành vi vi phạm dưới vỏ bọc đi lại dân sự bình thường. Vàng, bạc được chúng tinh vi cất giấu trong hành lý, hàng hóa xách tay, đế giày dép, hoặc xé nhỏ ra rồi buộc, quấn quanh người nhằm qua mặt máy soi và lực lượng chức năng.

Vụ việc triệt phá ngày 17/4/2025 là một ví dụ điển hình cho sự tinh vi này. Lợi dụng dòng người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam đông đúc, đối tượng Phạm Thị Vân Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) đã quấn tới 4kg vàng quanh người để vận chuyển trái phép. Nhằm che mắt lực lượng chức năng, Vân Anh mặc áo chống nắng trùm kín, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang kín mít và mang một túi xách lớn phía trước ngực.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Trong lúc chờ làm thủ tục, biểu hiện lo lắng, ánh mắt thường xuyên đảo quanh sát sao của đối tượng đã không lọt qua được mắt sàng nghiệp vụ của các chiến sĩ trinh sát. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ Đồn BPCKQT Móng Cái đã ngay lập tức yêu cầu đối tượng tách hàng để kiểm tra chuyên sâu.

Qua kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng phát hiện phía bụng dưới của đối tượng có giấu một túi vải ca rô màu xanh xám, buộc dây tinh vi phía sau lưng. Bên trong túi được chia thành 4 ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một thỏi kim loại màu vàng được bọc cẩn thận bằng giấy vệ sinh và cuốn băng dính chặt để cố định vào người. Tổng trọng lượng 4 thỏi kim loại này là 4kg, giá trị ước tính tại thời điểm đó lên tới trên 12 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Vân Anh khai nhận số kim loại trên là vàng, được nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh ở Trung Quốc để lấy tiền công.

Theo lãnh đạo Đồn BPCKQT Móng Cái, vụ bắt giữ này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình dài chủ động nắm tình hình, theo dõi địa bàn kiên trì. Trước đó, lực lượng trinh sát biên phòng đã phát hiện dấu vết của một đường dây mua bán, vận chuyển kim loại quý xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đồn đã kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Tiếp nối thành công từ vụ án Phạm Thị Vân Anh, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Móng Cái tiếp tục được phát huy. Trong các ngày 16/7/2025, 24/10/2025 và ngày 15/3/2026, đơn vị liên tiếp phát hiện, đấu tranh và bắt giữ thêm 3 vụ vận chuyển trái phép kim loại quý qua biên giới. Tổng tang vật thu giữ thêm gồm 14kg bạc và 0,751kg vàng, trị giá hàng hóa ước tính trên 4 tỷ đồng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn vận chuyển kim loại quý qua biên giới, Đồn BPCKQT Móng Cái cùng 2 cá nhân là Thượng tá Nguyễn Quốc Nam (Đồn trưởng Đồn BPCKQT Móng Cái) và Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Trạm trưởng Trạm BP CKQT Bắc Luân, nay là Phó Đồn trưởng Đồn BP Trà Cổ) đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trao đổi về phương hướng đấu tranh trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng Đồn BPCKQT Móng Cái, khẳng định: "Hoạt động vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới thường có giá trị tang vật lớn, thủ đoạn che giấu vô cùng tinh vi và có sự móc nối phức tạp giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Xác định rõ điều đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát xuất nhập cảnh với trinh sát nghiệp vụ; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

Bên cạnh công tác đấu tranh trực diện, một giải pháp căn cơ vững chắc được các lực lượng chức năng toàn tỉnh Quảng Ninh triển khai là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên. Việc vận động người dân không tham gia, không tiếp tay, bao che cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc dọc theo đường biên giới quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quảng Ninh: Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO