24h
Quảng Ninh: Kiên quyết xử lý nạn đổ trộm chất thải công nghiệp
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường" quy mô lớn liên quan đến hành vi đổ thải trái phép.
Việc hàng trăm tấn bùn thải dự án và bã bê tông công nghiệp bị đổ trộm ra môi trường không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp, mà còn khẳng định sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ môi trường, giữ vững cảnh quan bền vững cho địa bàn tỉnh.
.jpg)
Từ áp lực tiến độ dự án đến hành vi đổ trộm gần 180 tấn bùn thải
Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đại Diện (SN 1986, trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Trần Đại Diện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An 33, doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến vụ đổ trộm gần 180 tấn bùn thải ra môi trường tự nhiên.
Sự việc bắt đầu bị phát giác vào ngày 8/4, khi lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuần tra và phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 14H-095.40 do tài xế Hồ Đức Mạnh (SN 1995, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) điều khiển đang có hành vi xả một lượng lớn bùn thải đặc quánh xuống khu vực Moong K1 (thuộc khu Yên Mỹ, phường Hoành Bồ). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Mạnh hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ tài liệu, giấy tờ pháp lý nào chứng minh tính hợp pháp của hoạt động xả thải này. Qua đấu tranh khai thác nhanh, tài xế thừa nhận mình là người làm thuê và nhận lệnh vận chuyển từ Công ty TNHH MTV Đại An 33.
Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, Công ty Đại An 33 vốn hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, khai thác khoáng sản và là một mắt xích trong liên danh thầu vận chuyển bùn thải phát sinh từ dự án Công viên Đại Dương Hạ Long tại phường Bãi Cháy. Theo các điều khoản nghiêm ngặt trong hợp đồng kinh tế và phương án bảo vệ môi trường được phê duyệt, toàn bộ khối lượng bùn thải phát sinh từ hoạt động khoan cọc nhồi của dự án bắt buộc phải được thu gom, vận chuyển và tập kết biệt lập trong phạm vi khuôn viên dự án để chờ các biện pháp xử lý kỹ thuật tiếp theo.
Tuy nhiên, do tốc độ thi công nhanh khiến khu vực tập kết nội bộ rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Để giải quyết nhanh lượng tồn đọng nhằm phục vụ mặt bằng thi công, trong hai ngày 7 và 8/4, Giám đốc Trần Đại Diện đã cố ý chỉ đạo các tài xế cấp dưới lập tức đánh xe vận chuyển khối lượng bùn này ra ngoài. Tổng cộng, khoảng 179 tấn bùn thải chưa qua xử lý đã bị các đối tượng đổ thẳng xuống khu vực Moong K1.
Cơ quan chức năng làm rõ, lượng bùn phát sinh từ hoạt động khoan cọc sâu thuộc nhóm chất thải rắn thông thường. Dẫu vậy, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, toàn bộ quy trình từ khâu thu gom, phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho đến bãi tiếp nhận xử lý cuối cùng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật. Hành vi đổ thải trực tiếp, vô tội vạ ra môi trường bất chấp quy định không chỉ hủy hoại cảnh quan sinh thái khu vực Moong K1 mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh của người dân quanh vùng. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ đắt giá, ngày 24/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố để nghiêm trị hành vi sai phạm của Trần Đại Diện.
Bài học "Nhắm mắt" xả phế thải bê tông công nghiệp
Không dừng lại ở vụ việc tại Hoành Bồ, trước đó, ngày 27/6/2025 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã triệt phá một đường dây đổ thải quy mô lớn khác xảy ra ngay trong lòng Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả). Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Trạm trộn bê tông Cẩm Thịnh, thuộc Công ty TNHH Xây dựng bê tông Cẩm Thịnh cùng các đơn vị có liên quan.
.jpg)
Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh thương mại, Trạm trộn bê tông Cẩm Thịnh liên tục phát sinh một khối lượng bã thải bê tông (chất thải rắn thông thường) vô cùng lớn. Thay vì ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải công nghiệp theo đúng trình tự pháp luật, làm tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là đối tượng Thuyên đã chọn giải pháp "đi đêm" đầy rủi ro. Thuyên trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấp dưới tìm cách tuồn số phế thải này ra ngoài, đổ trộm tại các khu vực đất trống không được cấp phép nhằm trốn tránh chi phí xử lý.
Đỉnh điểm là vào ngày 27/6/2025, chấp hành chỉ đạo trực tiếp từ Thuyên, đối tượng Vũ Văn Tuyển đã chủ động liên hệ và thuê 2 xe ô tô tải hạng nặng thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Biên Mai. Nhóm này đã bốc xúc và vận chuyển tổng cộng 174.860 kg (gần 175 tấn) bã thải bê tông từ khu vực trạm trộn đổ thẳng xuống một bãi đất trống, hoang hóa nằm sát khu vực cầu 20 (thuộc địa phận phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh).
Khi các phương tiện này đang nghênh ngang ben thùng, trút hàng chục tấn phế thải xây dựng xuống mặt đất thì các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang tại trận. Toàn bộ phương tiện và tang vật ngay sau đó đã bị niêm phong, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Việc khởi tố ban lãnh đạo và các đối tượng liên quan tại Trạm trộn bê tông Cẩm Thịnh là lời cảnh báo đanh thép đối với tư tưởng xem thường luật pháp, đặt lợi nhuận doanh nghiệp lên trên sức khỏe cộng đồng.
Hai vụ án liên tiếp bị phơi bày ra ánh sáng trong thời gian gần đây cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại diện Công an tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường tối đa công tác bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát khép kín. Lực lượng chức năng sẽ tập trung siết chặt quản lý, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt, các lĩnh vực "nóng" như xây dựng hạ tầng, vận chuyển khoáng sản và xử lý chất thải công nghiệp sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ, nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm, bảo vệ dòng sông, mặt biển và môi trường sống trong lành của tỉnh Quảng Ninh.