Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Đà Nẵng lên kế hoạch đón dòng vốn toàn cầu

Bích Ngọc 09/07/2026 1:38

Với lợi thế ít nơi có được, Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch thu hút dòng vốn toàn cầu đến địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được kỳ vọng đa dạng hóa các kênh tài chính, thu hút đầu tư quốc tế và hình thành các cơ chế huy động vốn mới cho tăng trưởng kinh tế.

taichinh.jpg
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ góp phần định hình Đà Nẵng trở thành “phễu” đón vốn của khu vực. Ảnh: Tuấn Vỹ

Tận dụng tối đa lợi thế

Trong bối cảnh hiện nay, việc hoàn thiện thể chế, từng bước hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, năng động áp dụng cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đang được quyết liệt triển khai. Qua hành động cụ thể, tại đây có thể trở thành “cánh cổng” dẫn dắt dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các chiến lược kinh tế.

Đặc biệt, tại Đà Nẵng còn có Khu Thương mại tự do – nơi có thể hút dòng vốn chất lượng cao góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương và khu vực. Sự kết hợp giữa Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do sẽ tạo nên lợi thế hiếm có cho Đà Nẵng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư toàn cầu.

Nói rõ về các giải pháp thu hút nguồn vốn, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng thông tin địa phương sẽ phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Tiếp đến, Đà Nẵng sẽ chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào các ngành có giá trị gia tăng cao.

Cụ thể, Đà Nẵng đổi mới mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm; gắn phát triển Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

“Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa Khu thương mại tự do với Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Cảng biển, sân bay quốc tế và Trung tâm tài chính quốc tế... Mục tiêu là hình thành một hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả hoạt động”, ông Minh cho hay.

Một trong các vấn đề đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ phát huy vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Khu Thương mại tự do. Tại đây, thành phố sẽ triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hoá kênh dẫn vốn vào nền kinh tế gắn với nhu cầu của thành phố gồm phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế; Nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực; Thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài…

Ưu tiên lĩnh vực tiềm năng

Ở góc độ nghiên cứu PGS TS Trần Mạnh Huy - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng vấn đề các nhà đầu tư sợ nhất là thể chế không rõ ràng. Cụ thể, vị này đề cập đến nỗi lo của nhà đầu tư về khả năng “đang làm giữa chừng thì luật thay đổi”, khiến toàn bộ kế hoạch đầu tư bị đảo lộn và việc này sẽ làm nhiều dòng vốn quan tâm đến rồi lại rút lui.

Cũng theo PGS TS Huy, nếu muốn thu hút nhiều dòng vốn vào Đà Nẵng thì trung tâm tài chính cần gắn chặt hơn với tài sản thực và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

“Cần tạo thuận lợi để dòng vốn đi thẳng vào các doanh nghiệp này, biến tài sản thực của họ thành nền tảng để hút vốn. Đồng thời, để khơi thông dòng vốn, điều quan trọng là phải xây dựng cơ chế sandbox hoàn chỉnh từ A đến Z, để nhà đầu tư “vào là làm luôn”, thay vì thử nghiệm trong tình trạng nửa vời. Vì vậy, Trung ương phải là nơi thiết kế và điều phối, Đà Nẵng là nơi vận hành”, PGS TS Trần Mạnh Huy đề xuất.

Tại Hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới”, GS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Công ty TNHH Cered đã kiến nghị Đà Nẵng nên lựa chọn một sản phẩm chuyên biệt để tạo dấu ấn khác biệt, thay vì phát triển dàn trải. Qua nghiên cứu, GS Ninh đề xuất Đà Nẵng có thể lựa chọn tín chỉ carbon và thị trường carbon để xây dựng thành một trung tâm chuyên biệt. Nếu Đà Nẵng xác định phát triển thị trường carbon là một trọng điểm chiến lược, tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút đội ngũ chuyên gia và xây dựng các mô hình thí điểm, thì mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

“Thay vì phân tán nguồn lực Đà Nẵng nên tập trung phát triển một lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Nếu xây dựng được hệ sinh thái tín chỉ carbon minh bạch và hiệu quả, Đà Nẵng không chỉ tạo ra giá trị gia tăng mà còn thu hút được các dòng vốn xanh và nâng cao vị thế của thành phố trong xu hướng phát triển kinh tế carbon thấp”, GS Nguyễn Hữu Ninh nhận định..n

Bích Ngọc