Kinh tế địa phương
Xã Việt Tiến (Hưng Yên): “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”
Với phương châm “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên đang bứt phá mạnh mẽ bằng tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.
Sáng ngày 10/7/2026, Đảng ủy xã Việt Tiến tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, ra mắt mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” và quán triệt triển khai mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy công quyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương công vụ
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Đức Đoàn khẳng định quyết tâm chính trị nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chiến (UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận). Thay mặt UBND xã, người đứng đầu chính quyền cam kết thực hiện nghiêm túc 4 nội dung trọng tâm:
Một là, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất. Xã sẽ nâng cao chất lượng Trung tâm phục vụ hành chính công, niêm yết rõ ràng mọi thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, cắt giảm thủ tục rườm rà, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phiền hà, sách nhiễu hay tiêu cực.
Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao đạo đức công vụ. Đội ngũ CBCC phải làm việc theo phương châm “Gần dân, trọng dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân”. "Gần dân" đồng nghĩa với việc xóa bỏ khoảng cách, chủ động hướng dẫn tận tình, thực hiện nghiêm quy định "hướng dẫn một lần để hoàn thiện hồ sơ". Đối với người cao tuổi và người yếu thế gặp khó khăn về công nghệ, cán bộ phải trực tiếp hỗ trợ "cầm tay chỉ việc". Người đứng đầu các ngành, bộ phận sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp, chịu trách nhiệm toàn diện, không đùn đẩy và giải quyết dứt điểm vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự đồng hành này nhằm tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hành chính và dân vận, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.
Bốn là, tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) lần đầu. Đây là bài toán khó do lịch sử để lại (đặc biệt là đất giao trái thẩm quyền, đất vướng mắc công trình vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi, điện lực). Quan điểm của xã là tuyệt đối không bao che sai phạm mới, nhưng sẽ vận dụng tối đa quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
Để giải quyết bài toán này, UBND xã thực hiện 3 giải pháp cụ thể:
Đẩy mạnh thẩm định, phân loại hồ sơ xử lý đất giao trái thẩm quyền theo Luật Đất đai 2024. Kiên quyết xử lý nghiêm công chức né tránh trách nhiệm hoặc gây khó khăn cho nhân dân.
Phê duyệt “Đề án xây dựng giải pháp đột phá rút ngắn thời gian cấp GCN QSDĐ lần đầu theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; thí điểm ứng dụng UAV và AI” ngay trong tháng 7/2026 nhằm số hóa bản đồ, theo dõi biến động đất đai, giảm sự phụ thuộc vào công chức địa chính.

Xin ý kiến bằng văn bản từ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoặc Trung ương đối với 2 nhóm vướng mắc lớn (đất giao trái thẩm quyền và công trình vi phạm hành lang). Đối với trường hợp vi phạm hành lang, xã đề xuất phương án: cấp GCN QSDĐ phần diện tích hợp pháp, phần vi phạm thì ghi chú rõ ranh giới trên sơ đồ và yêu cầu hộ dân cam kết tự tháo dỡ không bồi thường khi Nhà nước thu hồi.
Song song đó, xã triển khai mô hình "Dân vận khéo 1+10", định kỳ tổ chức giao ban liên tịch để rà soát tiến độ, lắng nghe phản ánh từ cơ sở và biểu dương các cách làm hay. Chính quyền Việt Tiến cam kết nỗ lực hành động và đề nghị cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tăng cường giám sát, phản biện để chất lượng phục vụ ngày càng hoàn thiện.
Quả ngọt từ sự đồng lòng và định hướng 6 tháng cuối năm
Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến Hoàng Văn Tựu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đạt được những cột mốc ấn tượng. Xã đã lập đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm; phối hợp thúc đẩy các đại dự án trọng điểm như KCN Sạch, KCN số 3, CCN Đông Khoái Châu đảm bảo tiến độ hạ tầng. Tốc độ thi công khu đô thị dịch vụ Bình Minh - Phố Hiến và tổ hợp siêu thị, nhà hàng, trường mầm non cũng được đẩy mạnh.
Đặc biệt, xã đã hoàn thành Đề án thành lập Phường Việt Tiến với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt tới 99,92%. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch giai đoạn 1 cho dự án KCN số 2 - Hưng Yên để kịp khởi công ngày 02/6/2026. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển sôi động với 307 giấy phép kinh doanh cá thể cấp mới, nâng tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn lên hơn 2.092 cơ sở.

Chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Hoàng Văn Tựu yêu cầu các cơ quan chuyên trách xây dựng kế hoạch thực hiện theo tuần, tháng, quý; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả”, lấy đầu ra làm thước đo đánh giá cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Đảng ủy nếu để xảy ra chậm trễ, sai phạm. Đồng thời, cần tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ và nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo 1+10” giai đoạn 2025 - 2030.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành cùng sự đồng thuận, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân sau 1 năm thực hiện mô hình Hoạt động của Hệ thống Chính trị và Chính quyền địa phương 2 cấp.
Với tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, xã Việt Tiến đang tự tin vững bước trên con đường trở thành một trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, văn minh của tỉnh Hưng Yên.