Du lịch

Du lịch

Khi pháo hoa đánh thức sức sống hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Nam Dương 16/07/2026 14:12

Từ một cuộc thi pháo hoa, DIFF nâng tầm thành mùa lễ hội quốc tế, đủ sức kéo hàng triệu du khách đến thành phố và tạo hiệu ứng tăng trưởng cho hàng không, lưu trú, vui chơi, ẩm thực, bán lẻ.

Kỷ lục hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng trong hơn một tháng cùng việc lần đầu được vinh danh trong nhóm 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới cho thấy sức bật của sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản và dài hạn.

Sức hút chưa từng có

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức đã khép lại vào tối 11/7 bằng màn tranh tài giữa hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc, đánh dấu mùa lễ hội có quy mô, lượng khách và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố ngày 12/7, trong thời gian DIFF 2026 diễn ra, từ ngày 30/5 đến 11/7, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 2,72 triệu lượt khách, tăng gần 45% so với mùa lễ hội năm 2025.

261-202607161411361.jpg
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang đến những màn pháo hoa mãn nhãn, tạo sức hút với quy mô, lượng khách và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay

Con số kỷ lục này đã phản ánh bước phát triển rõ nét của DIFF sau nhiều năm được đầu tư về quy mô, nội dung và trải nghiệm. Từ cuộc thi pháo hoa quy mô nhỏ, sự kiện đã “lột xác” thành lễ hội mùa hè kéo dài, có khả năng thu hút du khách liên tục trong hơn một tháng.

Riêng sáu ngày diễn ra đêm thi, Đà Nẵng phục vụ khoảng 688.500 lượt khách. Trong ngày bế mạc 11/7, các cơ sở lưu trú đón 131.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế trong ngày chung kết đạt 52.400 lượt, tăng tới 27%; khách nội địa đạt 78.600 lượt, tăng gần 10%. Mức tăng trưởng của khách quốc tế cao gần ba lần khách nội địa tiếp tục là minh chứng cho sức hút của DIFF với thế giới ngày càng cao và xứng đáng nằm trong nhóm 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới theo ghi nhận từ tạp chí Travel + Leisure.

Công suất phòng cũng phản ánh rõ sức nóng của sự kiện. Trong đêm chung kết, các khách sạn tại khu vực trung tâm như Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải và Ngũ Hành Sơn đạt công suất 95-98%, đánh dấu mức cao nhất trong bốn mùa DIFF liên tiếp kể từ năm 2023.

Dòng khách tăng cao kéo theo nhu cầu hàng không tăng tương ứng. Trong hai ngày 10 và 11/7, Đà Nẵng đón 365 chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung sáu đêm pháo hoa và các ngày liền kề, thành phố ghi nhận hơn 1.900 chuyến bay, tăng 7%, tương đương trung bình 163 chuyến/ngày.

261-202607161411362.jpg
Dòng khách được hút về Đà Nẵng kéo theo một loạt dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, hàng không tăng trưởng

Những số liệu này cho thấy DIFF đã hình thành dòng khách liên tục trước, trong và sau mỗi đêm thi, góp phần duy trì công suất phòng, chuyến bay và hoạt động dịch vụ trong suốt mùa hè.

Những con số này phản ánh bước chuyển mình rõ rệt của DIFF kể từ khi Sun Group tham gia đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong công tác tổ chức. Sau 17 năm, DIFF 2026 tiếp tục mở rộng về số lượng đêm thi và đặc biệt là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu trên sân khấu vòm có quy mô lớn nhất trong lịch sử tổ chức DIFF, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng được mở rộng góp phần tôn vinh nhiều phong cách trình diễn, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của lễ hội.

Thành công này cũng thể hiện rõ hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư, trong đó thành phố giữ vai trò kiến tạo, còn các doanh nghiệp như Sun Group mang đến nguồn lực, kinh nghiệm tổ chức và hệ sinh thái sản phẩm đủ sức tạo nên những sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, biến lễ hội thành động lực phát triển du lịch dài hạn.

261-202607161411363.jpg
Với hợp tác công - tư hiệu quả, DIFF 2026 mở rộng về số lượng đêm thi và đặc biệt là chương trình nghệ thuật công phu với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam

Là người đồng hành với DIFF 17 năm, bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc điều hành Global 2000, Cố vấn Ban giám khảo DIFF 2026 đánh giá công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và sự kiện đã trở thành biểu tượng của Đà Nẵng. “Chỉ cần nhắc đến thành phố này, mọi người sẽ nghĩ ngay đến DIFF và Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất có lễ hội pháo hoa tích hợp “hệ sinh thái 360 độ” toàn diện, bao gồm âm nhạc, văn hóa và các dịch vụ đi kèm”, bà Nadia Shakira Wong nhận định.

Đánh thức sức sống của cả hệ sinh thái du lịch

Ngoài những bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, giá trị lớn nhất mà DIFF mang lại chính là sức hấp dẫn để kéo du khách đến Đà Nẵng, lưu lại lâu hơn và sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn. Thông thường, một đêm pháo hoa chỉ chiếm vài giờ trong lịch trình và trong phần thời gian còn lại, du khách dành cho nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực, uống cà phê, mua sắm, tham quan các điểm đến văn hóa hoặc trải nghiệm những khu vui chơi lớn.

Trong đó, Sun World Ba Na Hills thường được chọn để sắp thành lịch vui chơi riêng trong một ngày. Không gian khí hậu mát mẻ trên đỉnh núi, hệ thống cáp treo, Cầu Vàng biểu tượng, Làng Pháp mộng mơ và chuỗi chương trình nghệ thuật giúp du khách có thêm trải nghiệm hoàn toàn khác với không khí sôi động bên sông Hàn vào đêm pháo hoa.

261-202607161411364.jpg
Pháo hoa là lý do để du khách đến với Đà Nẵng nhưng hạ tầng du lịch, vui chơi giải trí, lưu trú sẽ là kéo du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn

Bên cạnh Bà Nà Hills, dòng khách còn được phân bổ tới bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê, các khu chợ, nhà hàng, quán cà phê ven sông và những không gian giải trí về đêm. Nhờ đó, doanh thu từ DIFF lan tỏa tới vận tải, lưu trú, ăn uống, bán lẻ và vui chơi giải trí.

Đây cũng chính là chiến lược mà thành phố Đà Nẵng đang hướng tới đó là biến các sự kiện thành một mắt xích trong chuỗi giá trị của các ngành “công nghiệp văn hóa”, đưa các sự kiện như DIFF thành ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và năng lực cạnh tranh lâu dài. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban Tổ chức DIFF 2026 từng khẳng định: “Đà Nẵng kỳ vọng thông qua DIFF sẽ hình thành hệ sinh thái sự kiện chuyên nghiệp, gắn kết văn hóa, du lịch, giải trí và kinh tế đêm”.

Qua đó, sau mỗi mùa pháo hoa, Đà Nẵng từng bước củng cố vị thế của một “thành phố lễ hội” với những màn trình diễn trên bầu trời có thể đánh thức sức sống của cả hệ sinh thái du lịch.

Nam Dương