Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

An Giang: Kết nối chuỗi giá trị từ không gian thực đến không gian số

Nguyễn Minh 29/08/2026 16:39

Sự kết hợp giữa hạ tầng thương mại truyền thống tại trung tâm Thủ đô và các nền tảng công nghệ số đang tạo ra động lực mới thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 năm 2026 với chủ đề “Chạm vị An Giang” chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở ra mô hình xúc tiến thương mại hiện đại, gia tăng năng lực thích ứng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương trên thị trường nội địa.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 28/8 đến 30/8/2026), sự kiện quy tụ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của tỉnh An Giang.
Diễn ra trong 3 ngày (từ 28/8 đến 30/8/2026), sự kiện quy tụ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của tỉnh An Giang.

Sáng ngày 28/8/2026, tại địa điểm số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang chính thức khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” số 12. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Định hướng chiến lược từ cơ quan quản lý thị trường

Cơ sở pháp lý và định hướng vận hành của chương trình được xác lập chặt chẽ theo Quyết định số 365/QĐ-TTTN do Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ông Trần Hữu Linh ký ban hành ngày 21/8/2026. Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Không gian trưng bày “Sức sống hàng Việt số 12 năm 2026” với yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa thương mại trực tiếp và môi trường số.

“Việc tổ chức Không gian trưng bày phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nội dung trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng bảo đảm, thông tin minh bạch... Hình thức tổ chức bảo đảm tính nghiêm túc, chuyên nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa hoạt động trực tiếp và hoạt động trên môi trường số, phù hợp với định hướng quản lý và công tác truyền thông của cơ quan nhà nước”, ông Trần Hữu Linh khẳng định.

img_3721.jpg
Phần lớn các mặt hàng tham gia đợt này đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như ISO, HACCP, GMP, RISEP.

Chỉ đạo từ Quyết định số 365/QĐ-TTTN cũng nhấn mạnh việc ứng dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt toàn diện đối với tất cả các giao dịch tại không gian trưng bày, đồng thời huy động sự phối hợp đồng bộ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương tỉnh An Giang, NAPAS, TikTok Việt Nam và các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả kết nối cung - cầu.

Nâng tầm giá trị nông sản và tiêu chuẩn OCOP An Giang

Diễn ra trong 3 ngày (từ 28/8 đến 30/8/2026), sự kiện quy tụ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của tỉnh An Giang. Danh mục sản phẩm trưng bày phản ánh trọn vẹn sự phong phú và thế mạnh đặc trưng của vùng đất Nam Bộ: từ nước mắm Phú Quốc (Doanh nghiệp tư nhân Hồng Đức I, Công ty Huỳnh Khoa), các loại sản phẩm từ cỏ bàng (Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ), yến sào (Công ty Fanza), đồ đóng hộp và gạo ST25 (Công ty Cổ phần thương mại Kiên Giang - KTC), các loại khô thủy sản (Hợp tác xã Hiểu Phát), bánh hạnh nhân (Công ty Tiến Anh), đường và nước màu thốt nốt (Công ty Thảo Hương), lạp xưởng bò Tùng Lò Mọ (ANAS) cho đến mật ong Dú (Mê Công Bee).

Phần lớn các mặt hàng tham gia đợt này đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như ISO, HACCP, GMP, RISEP. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ và quy chuẩn nhãn hàng hóa là nền tảng để sản phẩm địa phương chinh phục người tiêu dùng Thủ đô.

“Hà Nội là thị trường lớn với sức mua cao và hệ thống phân phối đa dạng. Thông qua hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp và kết nối trên nền tảng số, doanh nghiệp An Giang có cơ hội nắm bắt trực tiếp thị hiếu tiêu dùng, quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng hơn, đồng thời tìm kiếm đối tác để đưa hàng hóa đi sâu vào các kênh phân phối hiện đại”, bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang nhìn nhận.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 năm 2026 với chủ đề “Chạm vị An Giang” chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở ra mô hình xúc tiến thương mại hiện đại, gia tăng năng lực thích ứng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương trên thị trường nội địa.
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 năm 2026 với chủ đề “Chạm vị An Giang” chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở ra mô hình xúc tiến thương mại hiện đại, gia tăng năng lực thích ứng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương trên thị trường nội địa.

Thúc đẩy thương mại điện tử và phương thức thanh toán hiện đại

Điểm bứt phá của “Sức sống hàng Việt” số 12 chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa không gian thực vật lý tại số 62 Tràng Tiền và không gian số. Ngay trong tối 28/8, phiên livestream kéo dài 3 tiếng (từ 19h00 đến 22h00) trên kênh TikTok chính thức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thu hút lượng lớn người theo dõi.

Với sự tham gia của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Sở Công Thương An Giang cùng diễn viên Văn Anh (gương mặt quen thuộc qua các phim Phía trước là bầu trời, Em là bà nội của anh), các sản phẩm chủ lực như Mật ong Dú Mekong Bee, Yến chưng Fanza, Muối tôm Kim Giang và Nước mắm Phú Quốc đã được trải nghiệm, giới thiệu trực quan tới người tiêu dùng trên toàn quốc.

Qua 12 kỳ tổ chức thành công, chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt” đang ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối thương mại hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu thụ ngắn hạn tại sự kiện, chương trình mở ra dải dư địa phát triển dài hạn, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử, thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới và từng bước khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường nội địa.

Nguyễn Minh