Kinh tế địa phương
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
TP Đà Nẵng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu đến cuối năm 2026 giải ngân đạt 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đến hết tháng 1/2027 đạt 100%.
Thông tin từ Sở Tài chính Đà Nẵng, từ việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, giải ngân vốn đầu tư công của địa phương đã đạt được những kết quả rất tích cực. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2026 của thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao và bổ sung là hơn 17.191,915 tỷ đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do HĐND thành phố và UBND thành phố giao là 18.425,709 tỷ đồng.
Trong đó, giá trị giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 11/9/2026 của Đà Nẵng là 11.474 ,048 tỷ đồng/17.191,915 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.
Đến hết ngày 3/9, tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước đạt 50,2%; bình quân khối 34 địa phương đạt 51,3%, Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương. Trong tổng số vốn đã giải ngân 11.474,048 tỷ đồng, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 7.422,776 tỷ đồng, chiếm 64,69% tổng giá trị giải ngân; giá trị tạm ứng đạt hơn 4.051,272 tỷ đồng, chiếm 35,31% tổng giá trị giải ngân.
.jpg)
Qua rà soát, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch do còn nhiều vướng mắc lớn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công. Đồng thời, nguồn đất đắp, cát, đá ở một số khu vực chưa ổn định, nhiều công trình cùng triển khai khiến nhu cầu vật liệu tăng cao.
Một nguyên nhân khác là việc vận chuyển vật tư vào công trường còn gặp nhiều khó khăn do đường sá xuống cấp, địa hình chia cắt và thời tiết bất lợi tại các khu vực miền núi. Bên cạnh đó, hơn 3.300 dự án được chuyển về xã, phường quản lý sau khi sắp xếp, phần lớn đã hoàn tất bàn giao nhưng vẫn còn một số hồ sơ chưa thể chuyển giao đầy đủ.
Vì vậy, thời gian qua lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Từ đó, các đơn vị đã nỗ lực thi công, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
.jpg)
Cùng với tháo gỡ từng thủ tục, Đà Nẵng đã liên tục rà lại khả năng thực hiện của từng công trình để điều chuyển vốn. Thành phố xác định không để vốn nằm chờ ở những dự án chưa thể triển khai, trong khi những công trình có điều kiện thi công lại thiếu nguồn lực.
Từ động thái này, dòng vốn đầu tư công được đưa đến những nơi có thể sớm biến thành công trình thực tế. Vì vậy, Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 giải ngân đạt 95% kế hoạch Thủ tướng giao và đến hết tháng 1/2027 đạt 100%.
Tại cuộc họp về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngày 14/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị không dàn trải nguồn lực mà phải xác định rõ những việc trọng tâm để xử lý. Cụ thể, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải rà soát được tiến độ hằng tháng và phải đưa ra vấn đề cụ thể để xử lý.
Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý các địa phương, đơn vị có tỷ lệ còn thấp sớm khắc phục các hạn chế để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng phải được xác định là khâu cần tập trung cao độ.
“Sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương, nhiều công cụ và thẩm quyền trong lĩnh vực này đã được giao về cơ sở. Công cụ, nguồn lực đã nằm trong tay các đồng chí thì phải quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề giải phóng mặt bằng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Ngoài ra, Chủ tịch UNBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các ban quản lý dự án khi có mặt bằng phải tổ chức thi công ngay, không chờ có đủ toàn bộ mặt bằng mới triển khai. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương được yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn trước ngày 15/11.
“Những nơi dự báo nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch hoặc dự án không thể giải ngân hết phải báo cáo để điều chỉnh vốn sát khả năng thực tế. Vấn đề là vốn phải đến chỗ đang thiếu”, ông Hùng nói thêm.