Kinh tế địa phương
Hưng Yên: “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” trong thời kỳ mới
Sau khi mở rộng địa giới và hợp nhất không gian phát triển, Hưng Yên sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú từ quần thể di sản Phố Hiến, hệ thống di tích tâm linh, làng nghề truyền thống cho đến không gian du lịch sinh thái và du lịch biển.

Để hiểu rõ vai trò chiến lược của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Hưng Yên trong công tác quy hoạch, định vị thương hiệu và tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành du lịch địa phương, PV Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hiệu Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hưng Yên.
- Sở VHTTDL đã tham mưu định vị thương hiệu du lịch mới của tỉnh Hưng Yên như thế nào để góp phần đưa ngành công nghiệp không khói bứt phá, thưa ông?
Sau hợp nhất, Hưng Yên có một không gian phát triển du lịch rộng lớn, hội tụ tương đối đầy đủ các loại hình tài nguyên: di sản văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh, làng nghề, sinh thái,...
Hưng Yên hiện sở hữu kho tàng văn hóa – lịch sử phong phú với 3.716 di tích, trong đó có 06 di tích và khu di tích quốc gia đặc biệt, 284 di tích, cụm di tích quốc gia, cùng 10 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia và 29 di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Hưng Yên thực sự được ví như một “bảo tàng sống” của văn minh lúa nước sông Hồng.
Định hướng chiến lược của ngành là tham mưu xây dựng thương hiệu du lịch Hưng Yên theo hướng “một điểm đến - nhiều trải nghiệm”, lấy giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương làm nền tảng; lấy hệ thống giao thông, đô thị, biển và các trung tâm dịch vụ làm điều kiện kết nối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và liên kết vùng để mở rộng thị trường.
Trong đó, Phố Hiến và hệ thống di sản văn hóa - lịch sử tiếp tục là hạt nhân quan trọng. Các không gian du lịch tâm linh, làng nghề truyền thống, sinh thái - nông nghiệp và biển sẽ đóng vai trò các vệ tinh, bổ sung và kéo dài hành trình của du khách. Chúng tôi không định vị Hưng Yên chỉ là điểm đến tham quan trong ngày, mà hướng tới điểm đến văn hóa - sinh thái - biển hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Hồng và phía Bắc, thu hút khách cuối tuần, khách quốc tế và khách MICE. Mục tiêu cuối cùng là phát triển du lịch phải tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, làng nghề và tạo sinh kế bền vững.
- Trong công tác quy hoạch du lịch, Sở VHTT&DL sẽ hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thưa ông?
Quan điểm xuyên suốt trong quy hoạch du lịch của Sở là không phát triển các điểm du lịch theo cách riêng, mà hình thành các tuyến, cụm và chuỗi sản phẩm bổ trợ lẫn nhau. Chúng tôi định hướng xây dựng hành trình trải nghiệm toàn diện cho du khách: bắt đầu từ không gian văn hóa, lịch sử của Phố Hiến; tiếp tục trải nghiệm các di tích, lễ hội và điểm đến tâm linh; sau đó tham quan làng nghề, thưởng thức đặc sản, trải nghiệm nông nghiệp - sinh thái và kết thúc hành trình tại không gian du lịch biển. Khi các điểm đến được kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách sẽ tăng lên rõ rệt.
Ngành du lịch tỉnh đang chuyển từ tư duy “có gì bán nấy” sang “thị trường cần gì thì tổ chức sản phẩm đó”, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Bên cạnh việc chú trọng kết nối điểm đến với giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các sản phẩm kinh tế ban đêm, Sở cũng tăng cường phối hợp liên kết vùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình để đưa Hưng Yên trở thành một mắt xích quan trọng trong các tour du lịch liên tỉnh.

- Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, Sở VHTT&DL tham mưu tỉnh ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nào hiện nay, thưa ông?
Chúng tôi xác định có 4 nhóm điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ: Thứ nhất, về hạ tầng và kết nối, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các trung tâm đô thị, khu di sản, làng nghề, khu sinh thái và không gian biển. Đồng thời, nâng cấp hệ thống bãi đỗ xe, lưu trú và hạ tầng số du lịch.
Thứ hai, về sản phẩm du lịch, khuyến khích phát triển các sản phẩm mang tính trải nghiệm cao, sản phẩm ban đêm, du lịch cuối tuần, du lịch cộng đồng và du lịch MICE gắn với ẩm thực, làng nghề.
Thứ ba, về nguồn nhân lực, đào tạo bài bản đội ngũ hướng dẫn viên, nhân lực lưu trú, quản trị điểm đến, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng số. Đặc biệt chú trọng đào tạo người dân bản địa để cộng đồng thực sự tham gia và hưởng lợi.
Thứ tư, về thu hút đầu tư, tỉnh kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng khung để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn du lịch lớn. Đồng thời, thiết lập cơ chế bảo tồn di sản song hành với khai thác du lịch, tránh thương mại hóa làm tổn hại cảnh quan và bản sắc.
Về lâu dài, phát triển du lịch Hưng Yên dựa trên 3 trụ cột: Tài nguyên đặc sắc - Hạ tầng đồng bộ - Doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia. Mục tiêu cuối cùng là biến lợi thế tài nguyên thành lợi thế cạnh tranh, biến điểm đến thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và biến thương hiệu du lịch thành giá trị kinh tế thực sự cho địa phương và người dân.
- Trân trọng cảm ơn ông!