Thái Nguyên: Mở rộng không gian phát triển cụm công nghiệp
Tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng không gian sản xuất, tạo thêm dư địa đón dòng vốn và phát triển công nghiệp địa phương.

Một cụm công nghiệp chỉ vài chục héc-ta, nhìn trên bản đồ quy hoạch có thể là một “mảnh ghép” nhỏ. Nhưng khi hạ tầng giao thông, điện, nước được kết nối, mặt bằng được hoàn thiện, mảnh ghép ấy lại tạo ra việc làm, dòng vốn và một không gian sản xuất mới cho địa phương.
Ở Thái Nguyên, những “mảnh ghép” như vậy đang được mở rộng khá nhanh. Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 74 cụm công nghiệp (CCN), tổng diện tích 4.069 ha. Đến hết tháng 8/2026, 41 CCN đã được thành lập, với 1.664 ha, tổng vốn đăng ký 17.779 tỷ đồng; khoảng 900 ha đã được giải phóng mặt bằng.
Điều đáng chú ý, trong 41 CCN đã thành lập, 7 cụm cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và hạ tầng, 16 cụm đã khởi công, còn 18 cụm đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. 6 CCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy từ 90-100%.
Theo ông Phạm Văn Thọ - Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên, trọng tâm hiện nay của tỉnh là đưa các dự án hạ tầng vào thực chất, tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, đất đai và kết nối để sớm tạo quỹ đất sản xuất. Cách tiếp cận ấy cũng thể hiện qua việc Sở trực tiếp khảo sát, đôn đốc nhiều dự án chậm triển khai, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ.
Đến hết tháng 9/2026, các CCN trên địa bàn đã thu hút 100 dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 16.800 lao động. Đồng thời, Sở Công Thương đang thẩm định 12 hồ sơ thành lập mới, mở rộng CCN, tiếp tục chuẩn bị không gian cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương, một trong 7 cụm đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, câu chuyện chuyển từ “làm hạ tầng” sang “lấp đầy hạ tầng”. Ông Khúc Văn Mừng - Quản lý vận hành CCN Hạnh Phúc Xuân Phương, CTCP Đầu tư Lê Premium nhìn nhận, khi mặt bằng, hạ tầng và các đầu mối hỗ trợ đầu tư được hoàn thiện đồng bộ, khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với CCN cũng thuận lợi hơn.
Trong bức tranh phát triển các cụm công nghiệp, ngoài vai trò quản lý nhà nước, Sở Công Thương Thái Nguyên còn là đầu mối theo dõi, đôn đốc và phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng kết nối cho các dự án; góp phần hiện thực hóa các cụm công nghiệp thành những không gian sản xuất thực chất, qua đó mở rộng dư địa phát triển và nâng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thái Nguyên.
Vũ Phường