Thái Nguyên: Tăng tốc những công trình giao thông
Trên nhiều công trường trọng điểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang chạy đua với tiến độ, từng bước giải bài toán sức ép hạ tầng.

Kinh tế tăng trưởng; công nghiệp, đô thị mở rộng đang đặt hệ thống giao thông Thái Nguyên trước áp lực mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên góp phần kiến tạo những trục kết nối, mở không gian phát triển và tăng khả năng chống chịu cho đô thị.
Theo ông Bùi Tiến Chính - Giám đốc Ban, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm soát chất lượng, thúc đẩy tiến độ để các công trình sớm phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Một trong những công trường được tập trung cao độ là Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy. Đây là nút giao thông quan trọng khu vực trung tâm, đồng thời có nhiệm vụ tăng khả năng thoát lũ, bảo đảm an toàn sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ông Trương Văn Trịnh - Chỉ huy trưởng dự án, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 cho biết, nhà thầu đang phối hợp với chủ đầu tư quyết liệt tháo gỡ mặt bằng, tăng mũi thi công, huy động nhân lực, thiết bị để đưa công trình về đích theo kế hoạch.
Cũng trên sông Cầu, cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường kết nối được kỳ vọng giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, kết nối các khu chức năng và mở rộng không gian phát triển hai bên bờ sông. Theo ông Đỗ Văn Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thiết bị và Xây dựng Hồng Hà, điểm nghẽn lớn vẫn là giải phóng mặt bằng. Nhà thầu kiến nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh bàn giao mặt bằng để có thể mở rộng thi công và bảo đảm tiến độ toàn dự án.
Cùng với đó, tuyến đê Hữu Cầu từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đảm nhiệm vai trò “lá chắn” chống ngập cho khu vực trung tâm. Tuyến đê kết hợp giao thông dài hơn 16,4km, là công trình đặc biệt quan trọng trong phòng, chống lũ, bảo vệ dân cư và tạo thêm dư địa phát triển ven sông.
Ông Nguyễn Thọ Phú – Giám đốc Ban điều hành dự án, Tổng Công ty Xây lắp Lũng Lô (Bộ Quốc Phòng) cho biết nhà thầu đang tăng cường biện pháp thi công, phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ mặt bằng, tranh thủ sự đồng thuận của người dân và quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 12/2027.
Vũ Phường