Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp Thái Nguyên đoàn kết - hợp tác - chia sẻ - cùng phát triển
Nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực và tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư lớn, Thái Nguyên đang tập trung xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp "Đoàn kết - Hợp tác - Chia sẻ - Cùng phát triển".
Ngày 9/10/2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Sự kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lớn, khối FDI và các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ thúc đẩy việc hình thành chuỗi cung ứng vững chắc mà còn tạo động lực bứt phá mạnh mẽ, đưa kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Doanh nghiệp là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trân trọng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển, các doanh nhân luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, sáng tạo và thành công.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đằng sau những con số ấn tượng về doanh thu, vốn đầu tư hay đóng góp ngân sách là hình ảnh những doanh nhân dám bỏ vốn, dám đổi mới, đối mặt với khó khăn và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Đó còn là mồ hôi của hàng nghìn người lao động, là niềm tin của hàng nghìn gia đình có thêm thu nhập ổn định. Buổi gặp mặt và tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh, mà còn là sự tri ân đối với bản lĩnh, tinh thần đổi mới, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Thái Nguyên bước vào chặng đường phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 và hướng tới trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng đó, sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
.jpg)
Những con số thực tế trong 9 tháng đầu năm 2026 đã chứng minh sức sống bền bỉ của kinh tế địa phương: tăng trưởng GRDP đạt 11,24%, đứng thứ 6 cả nước; toàn tỉnh có 15.787 doanh nghiệp (tăng 12% so với cùng kỳ). Đặc biệt, kết quả thu hút đầu tư ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ với số vốn FDI tăng thêm đạt 8,05 tỷ USD.
Khẳng định quan điểm “doanh nghiệp là chủ thể của quá trình phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh cam kết chính quyền không chờ doanh nghiệp kiến nghị rồi mới tháo gỡ, mà phải chủ động nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn; tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn và thuận lợi. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc tinh thần “6 rõ”, lấy sự thuận lợi, an toàn và hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.
Lãnh đạo tỉnh cũng nhắn gửi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giữ vững chữ Tín, chữ Tâm và tuân thủ pháp luật, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Thái Nguyên.
.jpg)
Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp đoàn kết, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp địa phương, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội vượt trội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, kinh tế Thái Nguyên vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, riêng GRDP quý III tăng 13,96% (đứng thứ 2/34 tỉnh, thành) và tính chung 9 tháng tăng 11,24% (dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc).
Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 30,3 tỷ USD (tăng 28,24%); thu ngân sách đạt 21.409 tỷ đồng (đạt gần 80% dự toán HĐND giao). Tỉnh cũng ghi nhận 1,478 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 19.586 tỷ đồng.
.jpg)
Ông Nguyễn Văn Thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, cơ hội lớn từ những dòng vốn đầu tư quy mô lớn (đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao) đang mở ra. Thách thức lớn nhất đặt ra cho HHDN tỉnh là làm sao để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu được hình thành từ dòng vốn này.
Để làm được điều đó, Hiệp hội xác định vai trò hạt nhân kết nối, chủ động phối hợp với các hội ngành nghề xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp Thái Nguyên “Đoàn kết - Hợp tác - Chia sẻ - Cùng phát triển”. Hiệp hội sẽ đẩy mạnh liên kết về thị trường, công nghệ, nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp FDI gắn kết với doanh nghiệp nội địa.
Đồng thời, Hiệp hội khẳng định sự chủ động phục hồi tích cực của các hội viên trong quý IV/2026 với hơn 86% doanh nghiệp dự báo đơn hàng giữ vững hoặc tăng trưởng, làm nền tảng vững chắc góp phần cùng tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11% ở giai đoạn nước rút.
Tại chương trình, Chủ tịch HHDN tỉnh cũng đưa ra 5 nhóm kiến nghị thiết thực tới lãnh đạo tỉnh: Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại, xây dựng hệ thống theo dõi kiến nghị rõ đầu mối, rõ thời hạn xử lý; Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về vốn, quy hoạch, giá đất, giải phóng mặt bằng và sớm số hóa công khai bản đồ quy hoạch; Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
HHDN tỉnh xem các Hiệp hội doanh nghiệp là đối tác đồng hành, tham vấn ý kiến doanh nghiệp từ sớm, từ xa đối với các chính sách có tác động trực tiếp.
Đại diện cho khối doanh nghiệp có lực lượng đông đảo trên địa bàn, bà Hoàng Thị Mỹ Huyến - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.
Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến chia sẻ, đối với các DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vốn còn hạn chế về nguồn lực, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền chính là điểm tựa quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và củng cố niềm tin đầu tư dài hạn.

Đội ngũ DNNVV tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao định hướng từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị. Đây được xem là kim chỉ nam giúp khối doanh nghiệp tư nhân tự tin đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chuyển hóa cơ hội chính sách thành kết quả kinh doanh thực chất.
Nhấn mạnh định hướng hành động trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh khẳng định cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ quyết tâm thực hiện tinh thần “Kiến tạo xanh – Kết nối số”. Hiệp hội DNNVV tỉnh cam kết sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng chính quyền và các đơn vị để đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của tỉnh Thái Nguyên.
Trải qua 18 năm phát triển với phương châm “Đoàn kết - Nhân ái - Hội nhập - Phát triển”, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Vinh chia sẻ, không chỉ hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại mà còn tích cực lan tỏa giá trị nhân văn qua các chương trình cộng đồng như “Mẹ đỡ đầu”, trao tặng “Mái ấm yêu thương” và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Năm 2026, Hội ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng tổ chức (thành lập Chi hội Bắc Kạn), đẩy mạnh giao thương quốc tế (“Kinh tế xanh - Phát triển bền vững” với Hàn Quốc) và đăng cai thành công các sự kiện quy mô toàn quốc. Cá nhân bà Nguyễn Thị Vinh vinh dự nhận Giải thưởng Nữ Doanh nhân ASEAN xuất sắc 2026 tại Viêng Chăn, khẳng định vị thế và uy tín của nữ doanh nhân Thái Nguyên.
Hướng tới chặng đường phía trước, Hội cam kết tiếp tục làm cầu nối, đồng hành cùng tỉnh thúc đẩy phát triển xanh, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, quyết tâm xây dựng hình ảnh người nữ doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, truyền cảm hứng và đóng góp tích cực cho sự phát triển phồn vinh của quê hương.
Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp "Đoàn kết - Hợp tác - Chia sẻ - Cùng phát triển" không chỉ là kim chỉ nam cho sự trưởng thành của cộng đồng doanh nhân, mà còn là nền tảng vững chắc để Thái Nguyên bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế hiện đại và hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh trong tương lai.
Kim Dung - Vũ Phường