diendandoanhnghiep.vn

Doanh nhân

Doanh nhân Bùi Đức Giang: Bản lĩnh thép và dấu ấn tăng trưởng bền vững tại Tây Bắc

Nguyễn Minh

Mốc son năm 2026 ghi nhận sự tôn vinh xứng đáng khi ông Bùi Đức Giang - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”.

Trải qua hành trình hơn 30 năm kiên định bám trụ và phát triển tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 6 thành lập năm 1993, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 với vốn điều lệ 966 tỷ đồng, dưới sự chèo lái của Chủ tịch HĐTV Bùi Đức Giang, đã thiết lập những cột mốc tài chính tăng trưởng ấn tượng, khẳng định uy tín qua loạt công trình trọng điểm cấp quốc gia và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại vùng cao Điện Biên.

Hành trình phát triển của nền kinh tế tư nhân Việt Nam luôn cần những cánh chim đầu đàn mang tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh vững vàng trước sóng gió thị trường và cái tâm sáng với cộng đồng. Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc những năm qua, cái tên Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 cùng thuyền trưởng Bùi Đức Giang đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu. Mốc son năm 2026 ghi nhận sự tôn vinh xứng đáng khi ông Bùi Đức Giang vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 - Cúp Thánh Gióng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì bình chọn và trao tặng.

635f73d5cbdd4b8312cc.jpg
Ông Bùi Đức Giang được trao tặng danh hiệu cao quý “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 - Cúp Thánh Gióng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì bình chọn và trao tặng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một cá nhân xuất sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho năng lực nội sinh mạnh mẽ của một doanh nghiệp địa phương vươn lên bằng trí tuệ, kỷ cương và khát vọng cống hiến.

Bệ phóng tài chính vững chắc và kỷ cương nộp ngân sách nhà nước

Hoạt động trong một lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn và chịu nhiều áp lực như xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp đến 35kW, việc duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định là một bài toán hóc búa. Thêm vào đó, đặc thù địa hình miền núi hiểm trở, giao thông chia cắt và những biến động khôn lường của giá nguyên vật liệu xây dựng từng đẩy không ít doanh nghiệp vào thế khó.

Tuy nhiên, bằng tư duy quản trị tài chính thực chiến và tầm nhìn dài hạn, ông Bùi Đức Giang đã định hướng tái cấu trúc toàn diện, xây dựng chiến lược kinh doanh đa ngành, đa trụ cột. Các số liệu tài chính cụ thể trong hồ sơ báo cáo thành tích giai đoạn 2021–2025 đã minh chứng rõ nét cho sức bật vượt trội của doanh nghiệp.

Cụ thề, về doanh thu doanh nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ từ 393,022 tỷ đồng (năm 2021) lên tới 729,066 tỷ đồng (năm 2025), ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 85,5%. Tổng tài sản tăng từ 1.855 tỷ đồng lên 2.680 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu được duy trì vững chắc đạt 1.203,734 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng phi mã từ 1,482 tỷ đồng (2021) lên 10,212 tỷ đồng (2025), tạo bệ phóng tài chính vững chắc để doanh nghiệp tái đầu tư vào các dự án quy mô lớn.

Đi đôi với hiệu quả kinh doanh, tính tuân thủ pháp luật và kỷ cương tài chính được ông Bùi Đức Giang đặt lên hàng đầu. Trong giai đoạn 2021–2025, công ty nộp vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền lên tới 63,1 tỷ đồng (riêng năm 2025 nộp 19,319 tỷ đồng). Bên cạnh đó, toàn bộ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho lực lượng lao động luôn được chi trả đầy đủ, đúng hạn. Số lượng lao động tăng từ 144 người (2021) lên 335 người (2025) cùng hàng trăm lao động thời vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 triệu đồng/tháng lên 12 triệu đồng/tháng, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa nhân sự và tổ chức.

Hệ sinh thái khép kín và những công trình mang dấu ấn thời gian

Trong ngành xây dựng, “nói hay bằng làm, uy tín khẳng định bằng chất lượng công trình”. Thấu hiểu sâu sắc triết lý đó, Chủ tịch Bùi Đức Giang không ngần ngại dồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị thi công hiện đại, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

2945413730565715024.jpg
Bên cạnh năng lực điều hành kinh tế xuất sắc, điều đọng lại sâu sắc nhất ở doanh nhân Bùi Đức Giang trong mắt chính quyền, đối tác và người dân địa phương chính là chữ “Tâm” trong trách nhiệm xã hội.

Điểm khác biệt tạo nên sức mạnh cạnh tranh vượt trội của doanh nghiệp Xây dựng số 6 chính là chiến lược phát triển mô hình chuỗi giá trị khép kín. Doanh nghiệp không chỉ làm chủ kỹ thuật thi công xây lắp mà còn chủ động hoàn toàn từ khâu sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường (như Mỏ đá Tây Trang), vận hành năng lượng (Nhà máy thủy điện Phi Lĩnh, Nhà máy thủy điện Huổi Chan, Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công nghệ lò xoay) cho đến phát triển mảng thương mại, dịch vụ khách sạn và du lịch (Khu du lịch sinh thái Him Lam với nhà sàn gỗ Lim kỷ lục Việt Nam gần 500m², trị giá gần 100 tỷ đồng, Trung tâm thương mại Him Lam Plaza, Khu du lịch suối khoáng nóng U Va). Việc tự chủ hoàn toàn từ nguyên vật liệu đến năng lượng giúp công ty tiết giảm tối đa chi phí trung gian và chủ động tuyệt đối về tiến độ.

Thực tế đã chứng minh qua hàng loạt công trình trọng điểm cấp quốc gia và cấp tỉnh mang dấu ấn đậm nét của Xây dựng số 6 như: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Trụ sở Tỉnh ủy Điện Biên, Trụ sở Công an tỉnh, Trụ sở Cục Thuế tỉnh, cầu Thanh Minh, cầu Nậm Thanh, đường Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1 và 2). Hàng loạt công trình trường học liên cấp vùng biên giới như Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên), trường học tại Phong Thổ (Lai Châu), Nà Bủng, cùng nhiều trụ sở UBND, bệnh viện tuyến huyện tại Mường Ảng, Mường Lay, Nậm Pồ.

Những công trình này không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng vùng cao mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, giao thương sầm uất cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Tấm lòng vàng và triết lý kinh doanh vị nhân sinh

Bên cạnh năng lực điều hành kinh tế xuất sắc, điều đọng lại sâu sắc nhất ở doanh nhân Bùi Đức Giang trong mắt đối tác, chính quyền và người dân địa phương chính là chữ “Tâm” trong trách nhiệm xã hội. Đối với ông, kinh doanh không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận mà còn là sứ mệnh sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Những con số đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong hồ sơ báo cáo là minh chứng cho tinh thần vì cộng đồng ấy. Riêng trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng kinh phí doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng đạt 5.547.800.000 đồng (chưa tính các nguồn lực vận động xã hội hóa quy mô lớn khác). Doanh nghiệp đã trực tiếp tài trợ kinh phí, vật liệu và nhân công để xây dựng hàng loạt điểm trường, lớp học kiên cố, trao tặng hàng ngàn áo ấm cho học sinh vùng sâu vùng xa qua các chương trình “Áo ấm cùng em đến trường”.

Bên cạnh đó, ông Bùi Đức Giang cùng doanh nghiệp luôn duy trì đóng góp thường niên vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, tích cực ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa Tết, lễ hội Hoa Ban (tài trợ trên 1 tỷ đồng năm 2025), lễ hội Thành Bản Phủ và hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, lũ quét (như hỗ trợ nhân dân Mường Pồn). Đặc biệt, trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, ông phát huy vai trò hạt nhân quy tụ, vận động cộng đồng doanh nhân chung tay đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Vươn tầm cao mới, kiến tạo tương lai bền vững

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 - Cúp Thánh Gióng” là sự ghi nhận xứng đáng và đầy tự hào cho một chặng đường cống hiến bền bỉ, sáng tạo của ông Bùi Đức Giang. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân vị thủ lĩnh mà còn là mốc son chói lọi của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 trên hành trình khẳng định thương hiệu.

Bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu khắt khe của kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển xanh, doanh nhân Bùi Đức Giang đã hoạch định rõ lộ trình chiến lược. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp (phần mềm quản lý tổng thể Viettel), chuyển đổi số toàn diện trong thi công, hướng tới các tiêu chuẩn công trình xanh và phát triển bền vững (ESG). Đồng thời, doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô hoạt động, vươn tầm đảm nhận các dự án hạ tầng quy mô lớn hơn tại khu vực Tây Bắc và trên phạm vi toàn quốc.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển, bản lĩnh thép của một doanh nhân tiêu biểu Cúp Thánh Gióng, kết hợp cùng nền tảng tài chính vững chắc với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, chuỗi giá trị khép kín hiệu quả và cái tâm sáng vì cộng đồng chính là bệ phóng hoàn hảo. Ông Bùi Đức Giang cùng tập thể Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 chắc chắn sẽ tiếp tục vươn xa, gặt hái nhiều thắng lợi mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Minh