Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc khóm 6, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Trần Trí Mãnh bị bắt và bị tạm giữ hình sự khi công an khám nghiệm công ty và các chi nhánh công ty có số lượng lớn hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: CA

Trần Trí Mãnh,Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh. Ảnh: CA

Trước đó, qua khám xét khẩn cấp các chi nhánh Công ty của Mãnh tại phường Châu Phú A và phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ gần 2.400 thùng cát tông, thùng và phi nhựa bên trong chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau. Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tiến hành thu giữ gần 1.000 bao, thùng cát tông chứa phụ tùng xe mô tô được làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ nhiều hàng giả tại

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ nhiều hàng giả tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh - Ảnh: CA

Ngoài ra, khi khám xét các chi nhánh công ty của Mãnh điều hành, lực lượng Công an tỉnh An Giang còn thu giữ được rất nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan quá trình sản xuất hàng giả, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Các sản phẩm do công ty của Mãnh sản xuất ước trị giá nhiều tỉ đồng.

Thông tin với báo chí, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong vụ sản xuất hàng giả của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.