Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang: 

Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tạo nên sự bứt phá, rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn lúng túng, không biết phải chuyển đổi số như thế nào, bắt đầu từ đâu và ưu tiên cái nào trước. Nhiều doanh nghiệp cũng khó khăn trong tìm kiếm giải pháp và sản phẩm chuyển đổi số… để đạt hiệu quả cả về kinh doanh và quản lý.

Nguyên nhân là bởi việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều rào cản khi chi phí cao, thiếu cơ sở hạ tầng, hoặc tâm lý không muốn thay đổi thói quen cũ... Do vậy, điều quan quan trọng hàng đầu của chuyển đổi số là cần đổi mới từ tư duy, nhận thức. Các doanh nghiệp cần xem chuyển đổi số là kế hoạch đầu tư chiến lược cả về ngắn hạn và lâu dài.