VN-Index đã giảm tới gần 2,7% xuống 1.149,61 điểm trong phiên giao dịch ngày 6/7.

VN-Index đã giảm tới gần 2,7% xuống 1.149,61 điểm trong phiên giao dịch ngày 6/7.

Cơ hội từ những cổ phiếu bị bán tháo

VN-Index đã giảm 2,68%, đóng cửa tại mốc 1.149,61 điểm trong phiên giao dịch ngày 6/7. Như vậy, VN-Index đã phá đáy do nhiều cổ phiếu giảm mạnh, như GAS, VHM, VIC... Kết quả này dường như liên quan nhiều đến margin, như bị hạ tỷ trọng, hoặc vay mượn quá đà.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngân hàng bắt đầu có tín hiệu tăng trong những phiên giao dịch gần đây, như MBB, TCB, BID, VIB... Dòng tiền có nhiều phiên chảy tương đối mạnh vào nhóm cổ phiếu này, có thể do những nhận định tích cực về triển vọng cũng như định giá của ngành này đang ở mức rất rẻ. Thậm chí tại Diễn đàn Đầu tư VIPF vừa tổ chức tại Đà Nẵng, các chuyên gia cũng cho rằng chỉ số P/B Fw 2022 đang là 1,27 lần, cao hơn so với hồi COVID-19 bùng phát là 1,2 lần.

Bên cạnh đó, dù thị trường chịu áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu lớn, như GAS, VIC, MSN..., VN-Index giảm khá sâu, nhưng nhiều cổ phiếu không còn bị bán tháo. Thậm chí, nhiều mã nhanh chóng thu hút dòng tiền mua vào và bắt đầu hình thành vùng giá đáy, như HPG, HSG, VTP, SSI...

Có thể nói rằng, trong ngắn hạn, thị trường vẫn còn chịu nhiều thách thức. Những yếu tố từ bên ngoài như lạm phát và đặc biệt kịch bản kinh tế suy thoái tiếp tục là chủ đề tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư (NĐT). Vì thế, chúng ta thật khó hy vọng vào một nhịp tăng đến sớm 1- 2 tuần tới.

Trong giai đoạn này, chúng ta có thể sẽ lại tiếp tục chứng kiến những cú giảm khó lường và có thể sau đó, VN-Index sẽ thực sự hồi sinh kể từ đáy 1.100 điểm với động lực đến từ kết quả kinh doanh mà các doanh nghiệp bắt đầu công bố. Do đó, đây có thể là giai đoạn tốt để NĐT mua vào hơn là bán ra. Hãy tư duy dài hạn rằng sự biến thiên trên sẽ sớm chấm dứt và cơ hội mua được cổ phiếu giá hấp dẫn đã đến cho tầm nhìn 1 năm.