p/Các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển du lịch xanh.

Các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển du lịch xanh.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FVG, cho rằng trong quá trình vận hành và đưa vào hoạt động, khôi phục ngành du lịch Quảng Nam, cần có chính sách thu hút nhân lực du lịch chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực “xanh” để đáp ứng bộ tiêu chí du lịch xanh.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch xanh gặp nhiều khó khăn bởi đây là lĩnh vực lâu mang lại lợi nhuận. Theo đó, du lịch xanh sẽ có quá trình đầu tư lâu dài. Ngoài ra, việc liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch với nhau cũng chưa được thể hiện rõ, dẫn đến thiếu tiếng nói chung trong cách thức hoạt động.

>> Quảng Ninh phát triển du lịch bền vững cách nào?

>> Quảng Nam kiến nghị chậm nộp tiền thuê đất cho doanh nghiệp du lịch

>> Thu hút Gen Z: Thách thức của du lịch Quảng Bình

“Hội An có nhiều doanh nghiệp du lịch lớn. Tuy nhiên, để gắn kết những “ngôi sao” này thành một ngôi sao lớn hơn rất khó. Chưa kể đến, việc phát triển du lịch xanh vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng với khách nội địa, còn khách quốc tế phải chờ đến năm sau”, ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam, cho biết.

Theo các chuyên gia, cần sớm có cơ chế để hỗ trợ đối với các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình xanh, tạo động lực để các doanh nghiệp kiên trì, xây dựng các sản phẩm mang lại giá trị lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Nếu không, rất dễ tạo tâm lý nản chí, bỏ cuộc.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Quảng Nam cho hay địa phương sẽ xây dựng và định hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng du lịch xanh, bền vững, an toàn để thu hút khách, tạo nét độc đáo, khác biệt, đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị trường. Song song với đó là đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch đang triển khai để đưa vào hoạt động, đẩy mạnh việc hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, sinh thái,...