Ông Đỗ Lê Quân – Tổng giám đốc Công Ty TNHH Tài Tâm:

Trong khi đó, đại dịch hiện rất phức tạp dẫn đến áp lực kép cho các dự án điện gió trong thời gian tới.

Hiện tại cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội tất cả các hoạt động sản xuất đều làm việc 3 tại chỗ, chuyên gia nước ngoài rất khó vào Việt Nam, việc huy động thêm lao động ngoại tỉnh để đẩy nhanh tiến độ là cực kỳ khó. Tiếp đó, quy trình quản lý và kiểm định nhập thiết bị từ quốc tế nghiêm ngặt hơn rất nhiều lần, chưa hết cước vận tải tăng lên gần gấp 3 lần so với trước.

Doanh nghiệp điện gió đang nỗ lực hết khả năng, nhưng khó khăn khách quan cộng với áp lực có thể đóng điện thương mại trước tháng 11/2021 để hưởng giá ưu đãi là rất khó khăn.