Tỉnh Quảng Ngãi phải phát triển công nghiệp theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai.
Chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 sáng ngày 11/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cơ cấu kinh tế Quảng Ngãi thời gian qua đã chuyển dịch đúng định hướng, với công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70%. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục khẳng định là vai trò hạt nhân tăng trưởng, là trung tâm công nghiệp nặng và lọc dầu quan trọng của cả nước.
Cùng với đó, nông nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn. Nhiều sản phẩm đặc hữu như Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý đã có mặt ở trên các thị trường khó tính của quốc tế,...
Bên cạnh những thành tựu, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối, còn bất cập; du lịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; công tác giảm nghèo ở một số nơi chưa thực sự bền vững. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương phân tích kỹ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
“Việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Phó Thủ tướng cho rằng cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cụ thể, Quảng Ngãi có một địa thế kinh tế - chính trị đặc biệt, nằm ở ngã ba Đông Dương, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển.
Dù tinh thần của tỉnh khi xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng đánh giá đây là một thách thức lớn, một phép thử với bản lĩnh và năng lực cầm quyền của Quảng Ngãi. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân.
“Cần từ bỏ tư duy cũ chỉ trông cậy vào đầu tư công, cách làm cũ chờ đợi Trung ương duyệt dự án và rót vốn ngân sách. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân bổ có giới hạn, không đủ để tạo ra tăng trưởng hai con số. Cần có cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động và phát huy nguồn lực đang rất dồi dào trong nhân dân, trong doanh nghiệp mới là hướng đi sáng suốt lúc này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương rà soát, tích hợp và cập nhật lại các quy hoạch của tỉnh cho đồng bộ với quy hoạch vùng và quốc gia. Về công nghiệp, phải phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.
Cụ thể, Khu kinh tế Dung Quất đang đứng trước vận hội lớn trong tương lai gần, Dung Quất đã là một trung tâm công nghiệp lọc dầu nhưng sẽ là một trung tâm hóa dầu lớn. Không dừng lại ở đó, Dung Quất còn là một phần của trung tâm công nghiệp đóng tàu thuỷ, công nghiệp đường sắt tốc độ cao...
Về du lịch, phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, biến danh tiếng Đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam - Lào - Campuchia trong cùng một hành trình. Hiện nay, hạ tầng du lịch và sản phẩm du lịch của Quảng Ngãi rất ít sao dù tiềm năng đã đạt “5 sao”.
Về hạ tầng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Quảng Ngãi phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên vùng. Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Quảng Ngãi phải đầu tư cho các dự án kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hoàn thành cho được cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.
“Song song với đó, phải tạo được môi trường thực sự thông thoáng để kinh tế tư nhân phát triển, có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, triển khai thực chất, hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) và đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết số 57-NQ/TW)”, Phó Thủ tướng lưu ý.
Cuối cùng, Quảng Ngãi phải có đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Theo đó, cần rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 30% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; giảm 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí tuân thủ trong năm đầu của nhiệm kỳ.
Đặc biệt, phải chấm dứt tình trạng tầng nấc, hạch sách, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian. Cải cách hành chính phải gắn liền với chuyển đổi số, hướng tới một nền hành chính thân thiện, có khả năng cung ứng mọi dịch vụ công trên nền tảng số và không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phục vụ người dân minh bạch, hiệu quả.