24h

Quảng Ninh hành động quyết liệt, gỡ bằng được “thẻ vàng”

Bùi Hiền 20/03/2026 00:30

Với mục tiêu cao nhất là vừa phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài vừa gỡ “thẻ vàng” IUU, Quảng Ninh đang tổng lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản.

Cả nước đang thực hiện mục tiêu kép, mục tiêu cao nhất là vừa phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài (giảm đánh bắt xa bờ vốn nhiều rủi ro và tăng cường nuôi trồng, chế biến sâu, tạo việc làm, sinh kế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân), vừa gỡ “thẻ vàng” IUU theo khuyến cáo của EU.

Điều này góp phần vào tăng trưởng từ 10% trở lên, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng và hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì danh dự, uy tín của đất nước, của quốc gia, quyết không để vi phạm của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước.

Quyết liệt ra quân

Trên tinh thần đó, Quảng Ninh đã và đang chủ động siết chặt quản lý, cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các mốc thời gian và trách nhiệm cá nhân. Trong tháng 2, tỉnh đã xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, tăng cường kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, bến, khu neo đậu. Bên cạnh đó, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện. Đến nay, các đội tàu không đủ điều kiện hoạt động đã được quản lý chặt chẽ, 100% tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản gắn biển kiểm soát, các hồ sơ xử lý vi phạm bảo đảm đúng quy định pháp luật.

iuu-qn.jpg
Quảng Ninh đang quyết tâm cùng cả nước gỡ bằng được thẻ vàng trong lần kiểm tra lần này của Ủy ban châu Âu

Quảng Ninh có đường bờ biển dài, diện tích mặt biển rộng. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế biển cũng đặt ra không ít khó khăn trong phòng chống IUU. Từ năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện trên 140 đối tượng với 143 phương tiện vi phạm khai thác thủy hải sản. Đồng thời, gửi hồ sơ thông báo đến các cơ quan chức năng chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện vi phạm cư trú để có các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% sản lượng khai thác được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) trong quý I/2026. Đặc biệt, yêu cầu không chỉ là “nhập đủ”, mà còn là “nhập đúng, nhập kịp thời” để xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Quảng Ninh đã xác lập rõ cơ chế trách nhiệm: Thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các địa phương ven biển phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra buông lỏng quản lý, phát sinh vi phạm IUU hoặc báo cáo không trung thực. Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ. Các lực lượng kiểm ngư, công an, biên phòng cũng tăng cường tuần tra tại vùng giáp ranh, cửa sông, cửa biển, xử lý dứt điểm tình trạng mất kết nối VMS trên 6 giờ, kịp thời truy tố, tịch thu, tiêu hủy phương tiện đối với tàu vi phạm khai thác IUU. Cách làm này đồng bộ với chỉ đạo của Trung ương về việc không chỉ dừng ở nhắc nhở hành chính, mà phải xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Gỡ bằng được “thẻ vàng”

Song song với đó, Quảng Ninh cũng có các giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tham mưu xin chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ thay thế, duy trì kết nối VMS đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giảm áp lực khai thác, tái cơ cấu đội tàu, tạo sinh kế thay thế cho ngư dân.

iuu-qn-2.jpg
Quảng Ninh tích cực tuyên truyền kiến thức pháp luật cho ngư dân vươn khơi bám biển

Với Quảng Ninh, trong công tác gỡ “thẻ vàng” quan trọng nhất là xây dựng một nghề cá hiện đại, tuân thủ pháp luật, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Với cách làm quyết liệt, cụ thể và thực chất, Quảng Ninh đang góp phần cùng cả nước thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung toàn bộ nguồn lực và hành động quyết liệt để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững, bảo vệ uy tín quốc gia và sinh kế ngư dân.

Xác định nâng cao nhận thức cho ngư dân cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc là những biện pháp then chốt để gỡ thẻ vàng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, kiên trì tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của ngư dân.

Ông Lê Bá Tùng, chủ tàu đánh bắt xa bờ thuộc Nghiệp đoàn nghề cá đặc khu Cô Tô chia sẻ, trước mỗi chuyến biển, bà con ngư dân đều được cán bộ biên phòng nhắc nhở tỉ mỉ về ranh giới vùng biển, các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp và yêu cầu duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ. Theo ông Tùng, đi biển ngày nay không chỉ đơn thuần là cuộc mưu sinh đối mặt với sóng gió, mà còn là trách nhiệm thực thi pháp luật. Việc tàu cá hoạt động đúng vùng, làm đúng quy định chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn uy tín cho huyện đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản quốc gia. Trong nghiệp đoàn, các chủ tàu luôn duy trì liên lạc chặt chẽ, khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên biển đều kịp thời thông báo về đất liền cho lực lượng chức năng xử lý.

Theo ông Đào Việt Hà - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hạ Long, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Thời gian qua, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân khi hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện xuất nhập bến, kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đủ điều kiện phối hợp với các lực lượng chức năng như kiểm ngư, cảnh sát biển phát hiện xử lý vi phạm IUU”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quảng Ninh hành động quyết liệt, gỡ bằng được “thẻ vàng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO