Chỉ trong khoảng 2 tháng, hàng chục hecta đất phục vụ dự án sân vận động PVF đã được bàn giao “sạch”, mở đường cho công trình thể thao quy mô hàng đầu Việt Nam tại Hưng Yên.
Giữa những ngày tháng 5, đại công trường sân vận động PVF tại tỉnh Hưng Yên rộn vang tiếng máy móc thi công. Từng hạng mục dần hiện hình trên vùng đất vốn trước đây là những thửa ruộng canh tác của người dân hai xã Văn Giang và Nghĩa Trụ.
Ít ai biết rằng, phía sau tiến độ triển khai nhanh chóng của dự án sân vận động quy mô khoảng 60.000 chỗ ngồi được kỳ vọng trở thành một biểu tượng thể thao mới của Việt Nam, là một chiến dịch giải phóng mặt bằng được thực hiện với tốc độ hiếm có. Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng, toàn bộ diện tích gần 61ha phục vụ dự án đã được bàn giao đúng tiến độ cho chủ đầu tư.

Đồng hành cùng nhà đầu tư
Dự án mở rộng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (sân vận động PVF) được triển khai trong bối cảnh Hưng Yên đang trở thành cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội với hàng loạt dự án quy mô lớn về đô thị, dịch vụ và hạ tầng.
Không đơn thuần là một công trình thể thao, sân vận động PVF được kỳ vọng trở thành tổ hợp thể thao - giải trí hiện đại, có khả năng tổ chức các giải đấu tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của Hưng Yên trong vùng Thủ đô.
Tuy nhiên, để một dự án quy mô lớn có thể khởi công đúng kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng luôn được xem là “nút thắt” quan trọng nhất. Với dự án sân vận động PVF, khối lượng công việc lớn, liên quan tới nhiều hộ dân và hàng loạt thủ tục hành chính cần hoàn thiện trong thời gian ngắn.
Theo ông Phan Thanh Cường, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF – Bộ Công an), điều tạo nên khác biệt chính là tinh thần đồng hành xuyên suốt của tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương.

Theo ông Cường, từ công tác giải phóng mặt bằng đến các thủ tục liên quan tới đầu tư, xây dựng đều được các cấp chính quyền phối hợp tháo gỡ nhanh chóng, trách nhiệm và hiệu quả.
“Điều chúng tôi ấn tượng nhất là tinh thần đồng hành của tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương. Với một dự án quy mô lớn như sân vận động PVF, việc hoàn thành bàn giao mặt bằng trong thời gian ngắn là điều rất đặc biệt. Điều đó cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư cũng như tinh thần hành động rất mạnh mẽ của chính quyền địa phương”, ông Phan Thanh Cường chia sẻ.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, Hưng Yên đang nổi lên là địa phương có tốc độ xử lý thủ tục đầu tư khá nhanh tại khu vực phía Bắc. Trong đó, mô hình phối hợp giữa chính quyền – doanh nghiệp - người dân được xem là một trong những yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả triển khai dự án.
Đối với dự án sân vận động PVF, chính quyền cơ sở tại hai xã Văn Giang và Nghĩa Trụ được xem là lực lượng trực tiếp đóng vai trò “cầu nối”, giúp tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Mặt bằng sạch” từ sự đồng thuận của người dân
Nhắc tới quá trình triển khai dự án, nhiều cán bộ địa phương cho biết áp lực tiến độ là rất lớn. Tuy nhiên, thay vì áp dụng cách làm hành chính đơn thuần, địa phương lựa chọn hướng tiếp cận mềm dẻo, lấy tuyên truyền, vận động và đối thoại làm trọng tâm.
Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giang cho biết, ngay từ đầu, địa phương xác định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.
“Trong quá trình triển khai dự án sân vận động bóng đá PVF tại địa bàn, chính quyền xã Văn Giang và xã Nghĩa Trụ đã thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư một cách quyết liệt và hiệu quả.
Ngay từ khi dự án được phê duyệt, các cấp chính quyền đã chủ động vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Hiệp chia sẻ.
Theo ông Hiệp, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân.
“Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn xã Văn Giang để thực hiện dự án mở rộng Trung tâm PVF khoảng 33,9ha. Tổng số hộ dân có đất thuộc diện thu hồi là 524 hộ tại các thôn: Đan Kim, Đan Nhiễm, Vĩnh Tuy, Công Luận 2, Phi Liệt. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà đầu tư và người dân, toàn bộ diện tích đất đã được bàn giao trong thời gian chỉ khoảng 2 tháng, tạo nên mặt bằng sạch đúng tiến độ cam kết. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần cải cách hành chính, sự quyết tâm của địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Tại xã Nghĩa Trụ, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai với tinh thần khẩn trương và quyết liệt.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh nên đặc biệt quan tâm tới công tác giải phóng mặt bằng.
Phạm vi thực hiện dự án mở rộng Trung tâm PVF trên địa bàn xã Nghĩa Trụ khoảng 27,08ha. Tổng số hộ dân có đất thuộc diện thu hồi là 179 hộ tại hai thôn Sở Đông và Lại Ốc. Trong quá trình triển khai, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ GPMB của xã là thiếu nhân lực trong khi phải thực hiện đồng thời GPMB nhiều dự án; một số hộ dân còn đề nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường. Tuy nhiên, xã đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về thông tin dự án; tổ chức các hội nghị đối thoại để giải đáp ý kiến, nguyện vọng của người dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác GPMB.
Theo ông Huy, để đạt được kết quả đó, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Nhà nước, đảm bảo cơ chế đền bù, hỗ trợ thỏa đáng và đúng quy định.
Từ những thửa ruộng hôm nay đang trở thành đại công trường hiện đại, một biểu tượng mới đang dần hình thành trên quê hương Văn Giang - Nghĩa Trụ.
Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất mà dự án sân vận động PVF mang lại không chỉ nằm ở quy mô của một công trình thể thao hiện đại, mà còn ở tinh thần đồng thuận, quyết tâm cải cách và khát vọng phát triển mà chính quyền và người dân Hưng Yên cùng nhau tạo dựng.
“Mặt bằng sạch” hoàn thành trong thời gian ngắn đã mở đường cho một công trình tầm cỡ quốc gia và mở ra niềm tin về một Hưng Yên năng động, hiện đại và sẵn sàng đón những cơ hội phát triển lớn trong tương lai.