Kinh tế địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên: Mặt bằng “sạch” tạo lợi thế cạnh tranh

Vũ Phường - Kim Dung • 09/10/2026 11:03

Đất đai chỉ thực sự trở thành lợi thế khi nhà đầu tư có thể tiếp cận nhanh, minh bạch và ổn định. Ở Thái Nguyên, câu chuyện ấy đang được bắt đầu từ cả “mặt bằng sạch” và “dữ liệu sạch”.

Dự án Tấn Đức Central Park - Z131 - Kiến tạo chuẩn sống mới tại Vạn Xuân - ( CTCP Tập đoàn Tấn Đức)
Dự án Tấn Đức Central Park - Z131 - Kiến tạo chuẩn sống mới tại Vạn Xuân - (CTCP Tập đoàn Tấn Đức).

Một dự án chỉ thực sự chuyển động khi nhà đầu tư có mặt bằng để triển khai. Với các dự án, khoảng thời gian từ khi được chấp thuận đầu tư đến lúc nhận đất, hoàn tất thủ tục và đưa máy móc vào công trường có thể quyết định tiến độ của cả kế hoạch sản xuất.

Bởi vậy, trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của Thái Nguyên, khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai là một mắt xích quan trọng. Và ở mắt xích ấy, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện quan trọng.

Để dòng vốn không phải chờ đất

Trong 9 tháng năm 2026, Sở đã tiếp nhận, thẩm định 128 hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 552 ha; đồng thời xử lý 64 hồ sơ của tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 237 ha.
Theo lãnh đạo Sở, những con số ấy phía sau là tiến độ của từng dự án. Một hồ sơ được xử lý sớm hơn có thể đồng nghĩa với một công trường được khởi động sớm hơn, một dây chuyền sản xuất được đưa vào vận hành đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở còn tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Thời gian tới, ngành tiếp tục tập trung hồ sơ các dự án trọng điểm, bảo đảm thu hồi, giao, cho thuê đất đúng tiến độ và giao đất ngoài thực địa cho các đơn vị.

Từ “mặt bằng sạch” đến “dữ liệu sạch”

Nếu mặt bằng sạch giúp dự án có thể bắt đầu, thì dữ liệu sạch giúp việc tiếp cận đất đai trở nên minh bạch và dễ dự báo hơn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 9/2026, dữ liệu đất đai của 92/92 xã, phường đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai VNLIS; gần 3 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, tương đương 74,4%.

Cùng với đó, tỉnh hướng tới rút gọn thủ tục đất đai, thực hiện trên môi trường mạng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử.

Với nhà đầu tư, lợi thế không chỉ nằm ở việc Thái Nguyên có bao nhiêu quỹ đất, mà còn ở chỗ nguồn lực ấy được đưa vào dự án nhanh đến đâu. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, dữ liệu minh bạch và thủ tục được rút ngắn, đất đai không còn là điểm nghẽn mà trở thành một phần của lợi thế cạnh tranh, góp phần giữ nhịp dòng vốn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào Thái Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên: Mặt bằng “sạch” tạo lợi thế cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO