Quan hệ Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục mở ra nhiều dư địa về thương mại, đầu tư, logistics và kết nối doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
Ngày 3/4, tại trụ sở VCCI, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav trong một nhiệm kỳ nhiều thách thức khi bắt đầu giữa giai đoạn Covid-19. Dù bối cảnh quốc tế nhiều biến động, kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng trưởng so với giai đoạn trước, cho thấy nền tảng hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ tiếp tục được củng cố.
Chủ tịch VCCI khẳng định: Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt, quá trình phối hợp luôn chặt chẽ và tin cậy. Tuy nhiên, khi nhìn sang bức tranh kinh tế, đầu tư và thương mại, con số hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.
Từ thực tế đó, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh điều doanh nghiệp Việt Nam đang cần nhất là thông tin đầy đủ và kịp thời hơn từ thị trường Mông Cổ. Theo ông, nhu cầu mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp trong nước hiện rất lớn, trong đó Mông Cổ là điểm đến được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhất là ở các lĩnh vực khai khoáng.
Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cũng chia sẻ rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có năng lực hợp tác dài hạn, nhưng để đi tới quyết định đầu tư, họ cần thêm cơ sở về chi phí, mức độ ổn định nguồn hàng, điều kiện pháp lý cũng như tuyến vận chuyển.
Đồng tình với nhận định của Chủ tịch VCCI, Đại sứ Jigjee Sereejav cho rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng. Theo Đại sứ, thế mạnh của hai nền kinh tế mang tính bổ trợ nhiều hơn cạnh tranh, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh kết nối trong thời gian tới.
Về nhu cầu đầu tư thực chất, Đại sứ cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay lại nằm ở hệ thống giao thông vận tải và logistics hàng hóa. Ông phân tích, nếu chi phí vận chuyển còn cao và tuyến kết nối chưa thuận lợi, doanh nghiệp dù có nhu cầu cũng sẽ khó mở rộng hợp tác ở quy mô lớn. Vì vậy, Đại sứ bày tỏ mong muốn có thể xúc tiến một cuộc họp ba bên giữa Việt Nam - Mông Cổ - Trung Quốc, qua đó nghiên cứu khả năng hình thành thỏa thuận về tuyến đường sắt kết nối ba nước.
Theo Đại sứ, cả Việt Nam và Mông Cổ đều đã có kinh nghiệm hợp tác đường sắt với Trung Quốc. Nếu có thêm một cơ chế phối hợp ba bên, hàng hóa từ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đi qua Mông Cổ để mở rộng sang các thị trường khác, đặc biệt là châu Âu.
Chia sẻ với đề xuất của Đại sứ, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho biết dù hạ tầng hiện nay vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, hàng hóa Việt Nam đã có khả năng tiếp cận các thị trường xa hơn thông qua các tuyến kết nối hiện hữu. Trong thời gian tới, việc tiếp tục cải thiện tính đồng bộ của hạ tầng và logistics sẽ là yếu tố quan trọng để mở rộng dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Từ góc độ VCCI, Chủ tịch VCCI khẳng định sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn tới bài toán logistics, bởi nếu tháo gỡ được nút thắt này, dư địa tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ có thể mở rộng mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho biết VCCI, đặc biệt là Ban Quan hệ quốc tế, có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, hoàn thiện thủ tục và xúc tiến đầu tư. Chủ tịch VCCI mong phía Mông Cổ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những dữ liệu liên quan tới lĩnh vực khai khoáng như chi phí khai thác, độ ổn định nguồn hàng và tuyến vận chuyển, để doanh nghiệp có thể đánh giá đầy đủ trước khi triển khai dự án.
Khép lại buổi làm việc, Chủ tịch VCCI gửi lời chúc Đại sứ Jigjee Sereejav hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ kế nhiệm sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với VCCI, kế thừa những sáng kiến đang được hai bên cùng thúc đẩy.