Tập đoàn JBS của Braxin, doanh nghiệp chế biến thịt lớn nhất thế giới, dự định xây dựng hai nhà máy chế biến thịt tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô.
Sau khi đi vào hoạt động, các nhà máy này sẽ sản xuất các sản phẩm từ thịt bò, thịt heo và thịt gia cầm. Tuy nhiên nguồn nguyên liệu được sử dụng sẽ chủ yếu là nguyên liệu thô nhập khẩu từ Braxin.
JBS hiện đang là công ty chế biến thịt lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu thịt nổi tiếng toàn cầu như Friboi, Seara và Pilgrim's Pride, tuyên bố rằng hai nhà máy sắp tới tại Việt Nam sẽ phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.
Dự kiến, hai nhà máy sẽ tạo ra 500 việc làm và được triển khai xây dựng theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, JBS xây dựng nhà máy thứ nhất tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng). Nhà máy này bao gồm trung tâm tiếp vận, kho lưu trữ và các phân khu xử lý các hoạt động tiền xử lý, cắt và đóng gói.
Theo biên bản ghi nhớ ký kết với chính phủ Việt Nam, nhà máy thứ hai sẽ được xây dựng tại khu vực phía nam, nhưng chưa xác định vị trí cụ thể. Cơ sở này dự kiến bắt đầu xây dựng hai năm sau khi nhà máy đầu tiên đi vào sản xuất, với công năng và các phân khu tương tự.
JBS cho biết kế hoạch mở 2 nhà máy tại Việt Nam là một phần trong kế hoạch mở rộng sự hiện diện trong khu vực và củng cố vị thế của tập đoàn trên thị trường toàn cầu. Ông Renato Costa, Chủ tịch mảng kinh doanh Friboi của JBS, phát biểu rằng các nhà máy mới tại Việt Nam không chỉ để mở rộng công suất sản xuất, mà còn phục vụ mục đích tạo ra giá trị cho nền kinh tế địa phương, tạo việc làm chất lượng cao và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên khắp Đông Nam Á.
Ngoài khoản đầu tư 100 triệu đô mở 2 nhà máy ở Việt Nam, trong khoảng thời gian gần đây JBS cũng thực hiện nhiều dự án đầu tư trên toàn cầu để mở rộng năng lực sản xuất và phạm vi hoạt động.
Tháng 2/2025, JBS dành 200 triệu đô đầu tư sản xuất thịt bò tại Mỹ với nhà máy tại Texas và Colorado. Trước đó một chút, vào cuối năm 2024, họ công bố đầu tư 2,5 tỷ đô vào Nigeria để xây dựng 6 cơ sở chế biến thịt trong vòng 5 năm, gồm 3 nhà máy gia cầm, 2 nhà máy thịt bò và 1 nhà máy thịt heo. Đồng thời, JBS cũng thông báo sẽ tăng 4 lần sản lượng tại Ả Rập Xê Út với việc mở một nhà máy thịt gà mới ở Jeddah bên cạnh cơ sở hiện có ở Dammam.
Không liên quan lắm đến sản phẩm “thịt thật”, nhưng đầu tháng 3/2025, thương hiệu Vivera do JBS sở hữu cũng đã đạt thỏa thuận mua lại The Vegetarian Butcher, thương hiệu thịt thay thế của Unilever.
Về dự án tại Việt Nam, ông Costa nhấn mạnh: “Quan hệ hợp tác giữa JBS, chính phủ Việt Nam và các đối tác địa phương là một bước đi chiến lược quan trọng để đa dạng hóa về mặt địa lý. Động thái này không chỉ củng cố khả năng phục vụ thị trường nội địa, mà còn mở rộng sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi, tạo ra một chuỗi sản xuất vững chắc và bền vững, giúp JBS cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế.”