Việt Nam đã, đang và sẽ từng bước vun đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Kỷ niệm lần thứ 51 ngày đất nước Việt Nam được thống nhất, nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ vừa qua, chúng ta có quyền tự hào vì đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những kết quả tích cực, từng bước vun đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Việt Nam hiện nay đã trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập tiệm cận trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, chủ động và tích cực tham gia nhiều hoạt động của các tổ chức, diễn đàn quốc tế. Với nền tảng tích lũy được sau tiến trình đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và XIV đã thiết lập nhiều quan điểm, chủ trương lãnh đạo phát triển đất nước, tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21.
Ngày 13/4/2026, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi “đường lối, hướng đi đã rõ ràng, mạch lạc; cơ cấu, tổ chức, đặc biệt về nhân sự của bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh” thì “nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”. Yêu cầu đặt ra là phải “nắm vững, thấm nhuần, là phải tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội”. Rõ ràng, các mục tiêu đầy thách thức trong kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi sự kiên định, thống nhất, nhất quán giữa tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị.
Trên bình diện tổng thể chiến lược, chúng ta cần thống nhất quan điểm, chủ trương lãnh đạo và quản trị quốc gia, đó là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh vào kỷ nguyên mới của dân tộc”. Chúng ta kiên định quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội chủ nghĩa.
Để có thể thành công với các mục tiêu phát triển quốc gia, chúng ta cũng cần sự thống nhất nhận thức về vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh “yêu cầu về giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và sự thống nhất trong toàn Đảng càng trở thành yếu tố then chốt nhằm nâng cao toàn diện năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực hiện của Đảng”.
Kỷ nguyên mới cũng cần những xung lực mới dựa trên sự thống nhất nhận thức và tư duy phát triển. Theo đó, “một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước”. Chúng ta phải “chuyển đổi căn bản tư duy phát triển từ phân bổ nguồn lực sang kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực. Nhà nước cần dịch chuyển từ vai trò nhà đầu tư trực tiếp sang vai trò thiết kế và tạo lập môi trường để mọi nguồn lực trong xã hội được huy động và phân bổ theo tín hiệu thị trường, dưới khuôn khổ thể chế minh bạch, ổn định”.
Các mục tiêu phát triển quốc gia cũng không cho phép sự xuất hiện của những tư duy cục bộ, nhiệm kỳ thiển cận trong quy hoạch phát triển đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch phát triển tổng thể phải thể hiện được “tư duy tích hợp, đa mục tiêu, dài hạn. Tạo ra được cấu trúc phát triển hợp lý hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phân bố không gian phát triển cân đối hơn, kết nối các vùng tốt hơn và mở ra dư địa tăng trưởng lớn hơn cho tương lai”.
Phát triển quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Để huy động sức mạnh của Nhân dân cùng các nguồn lực trong xã hội cho phát triển, chúng ta phải coi trọng việc “khơi thông vốn của Nhân dân”. Đó không chỉ là “nguồn vốn tài chính, mà còn là tổng hòa của trí tuệ, kỹ năng, sức lao động, tinh thần doanh nhân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người dân”. Khi nguồn động lực nội sinh này được kích hoạt hiệu quả thì “mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng”. Chỉ có như vậy chúng ta mới kiến tạo “một nền móng nội lực vững chắc” cho tăng trưởng ổn định, bền vững.
Có thể khẳng định, sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị sẽ là điều kiện then chốt hàng đầu để truyền cảm hứng, tạo động lực cho các lực lượng khác trong xã hội, cùng vượt qua những thách thức để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia đến giữa thế kỷ 21.